Rộn rã như đi thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế

Những ngày qua, 80 người đẹp thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2017 đã có chuỗi hoạt động nhiều màu sắc ở TP.Hồ Chí Minh, Quảng Bình và Phú Quốc. Có thể, họ bị công chúng soi kỹ về nhan sắc, về trang phục, cũng như cá tính, nhưng trên tất cả là sự chân tình, giản dị, dễ mến và khả năng kết nối của những cô gái trẻ với cộng đồng yêu hòa bình trên toàn thế giới.
ron ra nhu di thi hoa hau hoa binh quoc te Top 20 hoa hậu Hoà bình Quốc tế lộng lẫy trong áo dài Việt Nam
ron ra nhu di thi hoa hau hoa binh quoc te Á hậu Huyền My dự thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017

Nhan sắc bị chê “thảm họa” cũng đi thi

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế (Miss Grand International) được tổ chức mỗi năm một lần nhằm mục đích kêu gọi chấm dứt bạo lực và chiến tranh. Năm nay, lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức ở Việt Nam, nên thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả trong nước.

ron ra nhu di thi hoa hau hoa binh quoc te
Các thí sinh Hoa hậu Hòa bình quốc tế. Ảnh: Lasta

Khác với nhiều cuộc thi hoa hậu quốc tế khác từng tổ chức ở Việt Nam, lần này đa phần thí sinh đều có phong thái giản dị. Trang phục của họ cũng không được đầu tư “khủng”, như là những bộ cánh xa hoa, lộng lẫy thường thấy. Trong số những người đẹp nổi trội, cũng có không ít thí sinh bị cư dân mạng chê bai là “thảm họa” nhan sắc.

Tùy theo quan niệm về cái đẹp của mỗi nước, song nhìn chung, so với quan niệm Á đông, nhiều hoa hậu chưa thực sự “hợp nhãn” cho lắm. Điển hình, các thí sinh từ Hồng Kông, Nepal, Haiti, Vương quốc Anh, Trung Quốc… đều bị cho là không đúng chuẩn hoa hậu. Một số thí sinh hoặc có vẻ già hơn tuổi hoặc hơi béo, hoặc nét mặt hơi cứng, như thí sinh Guatemala, Panama, Urganda, Paraguay, Bolivia, Nam Phi…

Ngoài ra, còn có những so sánh, ví von buồn cười và hài hước từ cuộc thi như xuất hiện mỹ nhân giống Phi Thanh Vân, Lan Khuê, thậm chí cả… Nathan Lee, BB Trần “phiên bản nữ”.

Tuy nhiên, nhìn chung, các người đẹp đều giữ riêng cho mình những câu chuyện về bản lĩnh và sự mạnh mẽ, để khi cần mới bộc lộ sức mạnh tinh thần bên trong của họ. Và cuộc thi này cần những con người có khả năng diễn thuyết, kết nối và bản lĩnh chứ không chỉ là những nhan sắc “bánh bèo” với hình thể bốc lửa như thường thấy.

Như đã nói, các thí sinh có phong cách gần gũi, tự nhiên và thậm chí trang phục hơi xuề xòa. Đa số tự trang điểm, hoặc mang êkíp gọn nhẹ theo cùng; thậm chí, có những thí sinh không thạo việc này nên BTC cắt cử người trang điểm chung. Trong khi các thí sinh lần lượt khoe dáng, sắp hàng, nghe xướng tên và chụp ảnh, thì hoa hậu Mỹ vẫn còn… ngồi chờ đến lượt trang điểm gần như cuối cùng.

Thí sinh Nhật Bản ngay từ buổi ra mắt đã diện chiếc áo dài màu trắng trông khá nhã nhặn, đáng yêu. Cô cũng đã kịp nhờ nhà thiết kế Việt may cho vài bộ áo dài để diện. Tuy bất lợi về chiều cao (1,64m), song cô gái có nụ cười bừng sáng và duyên dáng này đã chinh phục được người đối diện.

Đặc biệt, cô biết cách giao lưu với những người xung quanh. Có thể thấy, nhiều hoa hậu khác như Hoa hậu Australia, Ấn Độ, Venezuela, Estonia, Lào… cũng đều có vẻ thân thiện, dễ mến như Hoa hậu Nhật Bản.

Còn hoa hậu Haiti thì được chú ý đến vì câu chuyện mà cô phải trải qua. Để đến đây dự thi, cô phải mượn tiền bạn bè, đồng thời luôn phải lo canh cánh cho người mẹ bị ung thư đang ở quê nhà. Jennifer Alexis kể, trong quá trình thi, không ít lần cô phải khóc vì thương mẹ. Nhiều lúc cô phải gọi cho bạn bè thân thiết mang thức ăn đến cho bà.

Cảm phục tinh thần mạnh mẽ của cô gái, một số cư dân mạng kêu gọi nhà tạo mẫu Việt thiết kế cho cô chiếc đầm thật đẹp và cuối cùng, lời kêu gọi đó đã được đáp ứng.

Đại diện chủ nhà bị soi quá kỹ

Năm nay, đại diện Việt Nam dự thi là Huyền My. Cùng với dàn giám khảo gồm ba thành viên người Việt (NTK Sỹ Hoàng, Hoa hậu Giáng My và doanh nhân, diễn viên Lý Nhã Kỳ), nhiều người cho rằng cô gái này sẽ mang về thành tích cao nào đó cho Việt Nam.

Thế nhưng, ngay từ khi mới khởi động, dù nhan sắc được đánh giá cao ở khu vực Châu Á song Huyền My bất ngờ trượt khỏi top 10 thí sinh được yêu thích nhất ở vòng bình chọn đầu tiên. Theo danh sách BTC công bố, top 10 thí sinh được yêu thích nhất vòng bình chọn đầu tiên gồm các đại diện đến từ: Indonesia, Venezuela, Philippines, Malaysia, Lào, Uganda, Slovakia, Lithuania, Puerto Rico, Cộng hòa Czech.

Vì được tập trung chú ý nên Huyền My cũng khổ sở trước nhiều lời bình quái ác. Trong buổi ra mắt các thí sinh, cô mắc lỗi trang phục để lộ miếng dán ngực khi chụp ảnh cùng một vị khách mời.

Ngay sau đó, Miss Grand Jamaica đã giúp cô chỉnh sửa lại trang phục. Huyền My còn bị chê thiếu sự hòa hợp với các thí sinh trong tiết mục Despacito tại buổi tiệc giao lưu tối 7.10. Mới đây, trong buổi chụp hình ở Bưu điện TP.Hồ Chí Minh, Huyền My cũng nhận nhiều lời bình luận của khán giả về việc lựa chọn trang phục không tinh tế.

Phản hồi khán giả, Huyền My phủ nhận sự thiếu thân thiện của mình trong cuộc thi hoa hậu. Người đẹp 22 tuổi chia sẻ: “Tôi có 24/24 tiếng ở bên cạnh các thí sinh khác trong cuộc thi này. Chính vì thế, khán giả đừng chỉ nhìn qua vài phút trên truyền hình để đưa ra đánh giá. Như vậy là không công tâm”.

Thay vì soi người đẹp quá kỹ, khán giả hãy có cái nhìn thông cảm với Huyền My và chúc cô may mắn bước vào vòng trong. Sau vòng thi trang phục truyền thống, từ chỗ mờ nhạt, Huyền My đã bứt lên top 5 thí sinh được yêu mến. Tuy nhiên, đúng là chiếc áo dài cô mặc trong phần thi này quá sặc sỡ, rườm rà, chưa thật đẹp lắm. Dẫu sao thì Huyền My cũng là gương mặt được chú ý, có khả năng gây bất ngờ trong cuộc thi năm nay, trên nền các thí sinh đa đạng và nhiều giai thoại như vậy.

Theo Minh Thi/ laodong.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.

Tin khác

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

(LĐTĐ) Ngày 18/4, Bảo tàng Hà Nội đã khai mạc trưng bày chuyên đề "Tiếng vọng" nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

(LĐTĐ) Vừa qua, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Mưa đầu mùa

Mưa đầu mùa

(LĐTĐ) Ai đã từng sống ở Phương Nam, mới thấm hết niềm vui và cảm xúc đặc biệt khi gặp cơn mưa đầu mùa. Sáu tháng trời đằng đẵng mùa khô. Nắng khét tóc, khét da. Nắng đốt khô cong cả đất và người. Nắng hút cạn sông hồ kênh rạch. Đến rêu trên mái ngói cũng tưởng như hóa thạch. Nơi phố thị, những hàng cây, lá phổi thành phố trân mình trong nắng. Tán lá oằn mình chịu phết tầng tầng lớp bụi. Bụi phủ lên màu xanh, bụi chui vào từng gân lá. Lá thinh lặng hít thở như hấp hối...Sáu tháng, khát mưa, nhớ mưa...
Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương còn được gọi là Lễ hội Đền Hùng hoặc Quốc giỗ, là ngày để người dân Việt Nam tưởng nhớ đến công lao dựng nước của các vị Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Trao tặng kỷ vật kháng chiến gắn với Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện

Trao tặng kỷ vật kháng chiến gắn với Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Những đêm hè đom đóm

Những đêm hè đom đóm

(LĐTĐ) Bóng hoàng hôn loang dần về phía chân trời, nhuộm những bồng bềnh sóng lúa lấp lánh đến mênh mông. Những chú cò trắng không còn mải miết men sông lượm lặt con tôm, cái tép mà cũng vội cõng ánh hoàng hôn bay về. Những ngọn cây đằm mình đung đưa trên nền trời xâm xấp bóng như vẫy chào tạm biệt một ngày sắp qua. Đêm khe khẽ buông, đôi mi dần khép lại… cho đến khi tôi chỉ bé bằng đứa trẻ tung tăng chân sáo trở về…
Xem thêm
Phiên bản di động