Liên đoàn Lao động quận Long Biên:

Ra mắt Công đoàn Công ty cổ phần Hyosung Việt Nam với 36 đoàn viên

(LĐTĐ) Sáng nay (2/8), Công ty cổ phần Hyosung Việt Nam đã làm lễ ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở lâm thời và phát thẻ đoàn viên công đoàn cho 36 đoàn viên.
ra mat cong doan cong ty co phan hyosung viet nam voi 36 doan vien Ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho gần 1.000 lao động
ra mat cong doan cong ty co phan hyosung viet nam voi 36 doan vien LĐLĐ quận Long Biên: Giúp đoàn viên thỏa nguyện ước mong
ra mat cong doan cong ty co phan hyosung viet nam voi 36 doan vien Tái hiện truyền thống hào hùng của Công đoàn Việt Nam qua các chặng đường lịch sử

Tới dự, phát biểu chỉ đạo có ông Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động TP Hà Nội và lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Long Biên.

ra mat cong doan cong ty co phan hyosung viet nam voi 36 doan vien
Ông Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội phát biểu tại buổi lễ

Công đoàn Công ty cổ phần Hyosung Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 31/QĐ-LĐLĐ, với 36 đoàn viên. Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời sẽ gồm 3 đồng chí, trong đó đồng chí Trần Minh Thắng được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Công đoàn lâm thời.

Theo Quyết định này, chậm nhất không quá 12 tháng kể từ khi thành lập, Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời có trách nhiệm tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Với sự ra mắt của Công đoàn Công ty cổ phần Hyosung Việt Nam, tính từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã thành lập được 30/28 công đoàn cơ sở với 1.100/1.000 đoàn viên (vượt 2 công đoàn cơ sở và 100 đoàn viên theo chỉ tiêu Liên đoàn Lao động TP Hà Nội giao trong năm 2019).

Theo Liên đoàn Lao động quận Long Biên, với số công đoàn cơ sở được thành lập mới và số đoàn viên được kết nạp mới 7 tháng đầu năm, đến nay, Liên đoàn Lao động quận Long Biên đang quản lý và chỉ đạo trực tiếp 310 công đoàn cơ sở với trên 13.000 đoàn viên; phối hợp hoạt động với 42 công đoàn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận.

ra mat cong doan cong ty co phan hyosung viet nam voi 36 doan vien

Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng trao Quyết định thành lập Công đoàn Công ty cổ phần Hyosung Việt Nam tới Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời

Phát biểu tại lễ thành lập công đoàn cơ sở, ông Nguyễn Duy Đại - Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Hyosung Việt Nam thể hiện niềm vui khi từ nay công ty đã chính thức có tổ chức đại diện cho người lao động, để người lao động đặt niềm tin, gửi gắm tâm tư, nguyện vọng. Từ hôm nay, Công đoàn Công ty chính thức tham gia vào ngôi nhà chung có 310 công đoàn cơ sở và hơn 13.000 đoàn viên trên địa bàn quận Long Biên.

Ông Nguyễn Duy Đại cũng mong muốn Ban Chấp hành Công đoàn Công ty nhanh chóng kiện toàn tổ chức, tổ chức các hoạt động, kết nối với hoạt động chung của Công đoàn quận và thành phố, qua đó, chăm sóc, động viên người lao động tốt nhất, cùng nhau hướng tới xây dựng ngôi nhà chung Hyosung Việt Nam, để mỗi đoàn viên có cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ thành lập Công đoàn Công ty, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Ngô Văn Tuyến ghi nhận và đánh giá cao công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Long Biên, góp phần vào kết quả chung của Liên đoàn Lao động TP Hà Nội.

Đặc biệt, 7 tháng đầu năm, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã luôn sáng tạo, đổi mới, tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, thiết thực hướng về cơ sở và người lao động. Với những kết quả nổi bật, Liên đoàn Lao động quận Long Biên luôn đứng trong tốp đầu về phong trào công nhân, hoạt động công đoàn của thành phố; luôn tiên phong và hoàn thành vượt chỉ tiêu về phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở do Liên đoàn Lao động TP Hà Nội giao.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Ngô Văn Tuyến cũng mong muốn Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời Công ty cổ phần Hyosung Việt Nam phát huy trách nhiệm, vì sự tín nhiệm của đoàn viên, tranh thủ sự ủng hộ của lãnh đạo công ty, nhanh chóng triển khai các hoạt động theo kế họach đã đề ra.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hoạt động công đoàn đi vào thực chất, hiệu quả, nắm bắt tốt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, động viên đoàn viên, người lao động công ty ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó có điều kiện chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động.

“Mỗi đoàn viên công đoàn hãy phát huy trách nhiệm của bản thân, chung sức, đồng lòng cùng lãnh đạo Công ty và Công đoàn Công ty chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tổ chức Công đoàn, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, qua đó thúc đẩy doanh nghiệp ngày càng phát triển, tổ chức Công đoàn Công ty ngày càng vững mạnh”, ông Ngô Văn Tuyến đề nghị.

ra mat cong doan cong ty co phan hyosung viet nam voi 36 doan vien

Ông Ngô Văn Tuyến - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội trao thẻ đoàn viên tới đoàn viên Công đoàn Công ty cổ phần Hyosung Việt Nam

ra mat cong doan cong ty co phan hyosung viet nam voi 36 doan vien
Niềm vui của đoàn viên công đoàn trong Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty
ra mat cong doan cong ty co phan hyosung viet nam voi 36 doan vien
Ông Nguyễn Duy Đại - Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Hyosung Việt Nam phát biểu giao nhiệm vụ cho Công đoàn Công ty
ra mat cong doan cong ty co phan hyosung viet nam voi 36 doan vien
Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Hyosung Việt Nam nhận nhiệm vụ và triển khai kế hoạch hoạt động
ra mat cong doan cong ty co phan hyosung viet nam voi 36 doan vien
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP Hà Nội, Liên đoàn Lao động quận và Công ty tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Công ty
Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

MILO rèn sức bền cho trẻ qua chuỗi hoạt động online

MILO rèn sức bền cho trẻ qua chuỗi hoạt động online

(LĐTĐ) Sau chuỗi sự kiện “Trạm sạc sức bền 24h khổng lồ”, từ ngày 20/4/2024, Nestlé MILO sẽ lần lượt triển khai các hoạt động thú vị trên nền tảng số nhằm tạo sân chơi cho phụ huynh và trẻ em trên khắp cả nước dễ dàng tham gia để khám phá về sức bền và cách cải thiện sức bền, bao gồm “Thử thách bền bỉ hơn” trên Tiktok, “Thử thách 7 ngày bền bỉ hơn” trên Zalo cũng như ra mắt bài hát bền bỉ trên Youtube.
Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Tại buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”, các chuyên gia đã giải đáp cho đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội nhiều câu hỏi liên quan đến các chế độ, chính sách đối với người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu, chế độ thai sản, thời giờ làm việc, chính sách đối với người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, các quy định bảo đảm an toàn vệ sinh lao động...
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
Tạo thuận lợi để người dân tiếp cận nhà ở xã hội

Tạo thuận lợi để người dân tiếp cận nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Góp ý vào Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị cân nhắc bỏ quy định “Khách hàng là hộ gia đình, cá nhân khi vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mua, thuê mua nhà ở xã hội phải thực hiện việc gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội hàng tháng, với thời gian tối thiểu 12 tháng và mức gửi theo quy định của bên cho vay”...
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...

Tin khác

Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Tại buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”, các chuyên gia đã giải đáp cho đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội nhiều câu hỏi liên quan đến các chế độ, chính sách đối với người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu, chế độ thai sản, thời giờ làm việc, chính sách đối với người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, các quy định bảo đảm an toàn vệ sinh lao động...
Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành liên quan nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ cho thân nhân gia đình người bị nạn trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 7 công nhân tử vong.
Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông triển khai tới các cấp Công đoàn trên địa bàn quận với nhiều hoạt động sôi nổi; trong đó, trọng tâm của các hoạt động là hướng về đoàn viên, người lao động.
Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã trao tặng Giấy khen cho 19 “Công nhân giỏi" quận Hai Bà Trưng đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và tặng Giấy khen cho 30 tập thể thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Thủy lợi Hà Nội (Đông Anh), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

TRỰC TUYẾN chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (23/4), tại Hội trường Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Thủy lợi Hà Nội (đường 23B, thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.
Các phong trào thi đua hướng về đoàn viên, người lao động

Các phong trào thi đua hướng về đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ đã triển khai tích cực, hiệu quả các phong trào thi đua, nhiều đoàn viên, người lao động hăng hái lao động sản xuất và có những sáng kiến, sáng tạo đem lại giá trị làm lợi lớn cho đơn vị, doanh nghiệp.
LĐLĐ huyện Chương Mỹ đẩy mạnh phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

LĐLĐ huyện Chương Mỹ đẩy mạnh phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Thời gian qua, phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, "Sáng kiến Thủ đô" được công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Chương Mỹ tích cực hưởng ứng. Phong trào đã lan tỏa, phát huy được tâm huyết, trí tuệ của đội ngũ công nhân, góp phần xây dựng doanh nghiệp bền vững, Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại.
Sôi nổi Hội thi “Nhân viên nuôi dưỡng giỏi” năm học 2023 - 2024

Sôi nổi Hội thi “Nhân viên nuôi dưỡng giỏi” năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Mới đây, các Công đoàn Khối Giáo dục huyện Thạch Thất đã tích cực tham gia Hội thi “Nhân viên nuôi dưỡng giỏi” cấp học mầm non tại các trường năm học 2023 - 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động