Bức tranh kinh tế 8 tháng năm 2016:

Quyết liệt giảm bội chi

Nhìn vào bản báo cáo của Bộ Tài Chính, chúng ta lại thấy thêm một lần nữa bức tranh kinh tế đang đối diện với vấn đề nợ công và điệp khúc bội chi. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, bức tranh kinh tế  - xã hội đang ngày một sáng lên; đặc biệt với sự quyết liệt của Chính phủ trong công tác điều hành thời gian qua.
quyet liet giam boi chi Bội chi ngân sách: Không thể cứ tăng

Theo Báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 8.2016 ước đạt 69,49 nghìn tỉ đồng, bằng 70,6% (giảm 28,9 nghìn tỉ đồng) so với tháng 7. Lũy kế thu 8 tháng ước đạt 649,46 nghìn tỉ đồng, bằng 64% dự toán năm, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng chi NSNN tháng 8 ước đạt 108,6 nghìn tỉ đồng; luỹ kế chi 8 tháng năm 2016 đạt 770,7 nghìn tỉ đồng, bằng 60,5% dự toán năm, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2015.

quyet liet giam boi chi
Với sự quyết liệt của Chính phủ, hy vọng tới đây, biểu đồ bội chi NSNN sẽ ngày một giảm.

Trong đó, chi đầu tư phát triển ước thực hiện 8 tháng đạt 120,85 nghìn tỉ đồng, bằng 47,4% dự toán năm, tăng 9,6% cùng kỳ năm 2015; chi trả nợ và viện trợ ước thực hiện chi 8 tháng đạt 104,2 nghìn tỉ đồng, bằng 67,2% dự toán năm, tăng 2,6% so cùng kỳ năm 2015, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết, không để tác động xấu đến kinh tế vĩ mô; chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính ước thực hiện chi 8 tháng đạt 540,5 nghìn tỉ đồng, bằng 65,6% dự toán năm, tăng 4,4% so cùng kỳ năm 2015. Tính chung, bội chi NSNN ước 8 tháng năm 2016 là 121,27 nghìn tỉ đồng, bằng khoảng 47,7% dự toán năm.

Về vấn đề huy động vốn, tính đến hết ngày 31.8.2016, Kho bạc Nhà nước (KBNN) huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ trong nước đạt 239.284,5 tỉ đồng đạt 95,7% kế hoạch năm. Trong tháng 8.2016, KBNN huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ trong nước đạt 32.406,2 tỉ đồng vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển về công tác huy động vốn nước ngoài, lũy kế 8 tháng năm 2016 đã đàm phán, ký kết 28 Hiệp định vay với tổng trị giá quy đổi khoảng 4.816,03 triệu USD, trong đó chủ yếu vay từ các nhà tài trợ lớn của Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)...

Các chuyên gia cảnh báo, với mức bội chi lớn như vậy, nếu không có những biện pháp căn cơ thì nguy cơ nợ công sẽ vượt trần Quốc hội cho phép là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, với việc người đứng đầu Chính phủ trong những thông điệp gửi đi sau khi nhậm chức Thủ tướng, cũng như tại phiên họp thường kỳ Chính phủ cũng như các cuộc làm việc với bộ, ngành, tỉnh, thành đều nhấn mạnh đến vấn đề tiết kiệm, xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động với khẩu hiệu “Phải biết quý trọng từng đồng thuế của dân” được kỳ vọng sẽ mang đến luồng sinh khí mới cho công tác quản lý kinh tế; đặc biệt là quản lý nguồn vốn Nhà nước. Lời nói, chỉ đạo và hành động của cá nhân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và của cả Chính phủ về triệt để thực hành tiết kiệm, xây dựng Chính phủ phụng sự được các chuyên gia kỳ vọng tới đây “điệp khúc” về bội chi Ngân sách sẽ không trở thành vấn đề “hệ trọng” của nền kinh tế và toàn xã hội như thời gian qua.

Nhìn vào số liệu báo cáo của Bộ Tài chính, điều dễ nhận thấy nguồn vốn huy động cho đầu tư phát triển vẫn chưa được cải thiện. Tại các kỳ họp Quốc hội, các đại biểu thường phàn nàn chi cho đầu tư còn ít, trong khi chi cho hành chính thì nhiều, dẫn đến khả năng sinh lợi của đồng vốn ngân sách Nhà nước bỏ ra thấp, Chính phủ vẫn phải đi vay để lấy tiền đầu tư. Chính vì vậy, không ít lần Quốc hội đề nghị Chính phủ nâng tỷ lệ vốn cho đầu tư phát triển cao lên.

Thế nhưng, bức tranh thu - chi NSNN 8 tháng qua đang phản ánh thực trạng tình trạng chi cho đầu tư phát triển vẫn không được cải thiện. Nếu tổng thu NSNN 8 tháng năm 2016 đạt 649,69 nghìn tỉ đồng, thì chi cho đầu tư phát triển mới đạt con số 120,85 nghìn tỉ đồng (tương đương 18,5%); trong khi chi cho phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính ước thực hiện chi 8 tháng đạt 540,5 nghìn tỉ đồng (tương đương khoảng 83%). Điều này chứng tỏ, NSNN chi cho bộ máy hành chính công vẫn còn rất lớn. Chi luôn lớn hơn thu dẫn đến tình trạng 8 tháng năm 2016, chúng ta vẫn phải “loay hoay” xoay xở thêm 121,27 nghìn tỉ đồng để lấy tiền chi tiêu.

Các chuyên gia cảnh báo, với mức bội chi lớn như vậy, nếu không có những biện pháp căn cơ thì nguy cơ nợ công sẽ vượt trần Quốc hội cho phép là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, với việc người đứng đầu Chính phủ trong những thông điệp gửi đi sau khi nhậm chức Thủ tướng, cũng như tại phiên họp thường kỳ Chính phủ cũng như các cuộc làm việc với bộ, ngành, tỉnh, thành đều nhấn mạnh đến vấn đề tiết kiệm, xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động với khẩu hiệu “Phải biết quý trọng từng đồng thuế của dân” được kỳ vọng sẽ mang đến luồng sinh khí mới cho công tác quản lý kinh tế; đặc biệt là quản lý nguồn vốn Nhà nước.

Lời nói, chỉ đạo và hành động của cá nhân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và của cả Chính phủ về triệt để thực hành tiết kiệm, xây dựng Chính phủ phụng sự được các chuyên gia kỳ vọng tới đây “điệp khúc” về bội chi ngân sách sẽ không trở thành vấn đề “hệ trọng” của nền kinh tế và toàn xã hội như thời gian qua.

H. Phạm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.

Tin khác

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

(LĐTĐ) Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Đồng thời, sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi.
Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

(LĐTĐ) Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vừa được Tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024 (World’s Top 100 Airports 2024, tại đường link: https://www.worldairportawards.com/worlds-top-100-airports-2024) xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.
Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), sau ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, giá vàng miếng SJC chạm mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 77,55 triệu đồng/lượng.
Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

(LĐTĐ) Từ đầu tháng 4, xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm ở một số ngân hàng nhen nhóm trở lại với mức tăng 0,1-0,2% tại các kỳ hạn khác nhau. Theo các chuyên gia nguyên nhân bởi đang có xu hướng dòng tiền rút ra khỏi ngân hàng tìm đến các kênh đầu tư khác trong khi đó tín dụng bắt đầu khởi sắc.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.
Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

(LĐTĐ) Từ ngày 25 - 28/4/2024, tại Bảo tàng Hà Nội (Đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) sẽ diễn ra Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp (IDC Hanoi) tổ chức thực hiện, với quy mô 100 gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và một số sản phẩm OCOP của Thủ đô.
Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro

Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro

(LĐTĐ) FTSE đã đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng lên Thị trường mới nổi từ năm 2018. Nếu được nâng hạng, dòng vốn đầu tư nước ngoài được kỳ vọng sẽ đầu tư mạnh mẽ vào thị trường.Tuy nhiên, thị trường có thể đối mặt với nguy cơ sụt giảm mạnh khi các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn.
Bộ Công Thương hoàn thành xây dựng cơ chế mua bán điện khí

Bộ Công Thương hoàn thành xây dựng cơ chế mua bán điện khí

(LĐTĐ) Theo Quy hoạch điện VIII thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023, tổng công suất đặt các nguồn điện đến 2030 là 150,489 GW (gần gấp đôi tổng công suất đặt hiện nay). Trong đó tổng công suất các nguồn điện khí phải đầu tư xây dựng mới là 30.424 MW (khí trong nước 10 dự án với tổng công suất 7.900 MW và LNG có 13 dự án với tổng công suất 22.824 MW);
Xem thêm
Phiên bản di động