CĐCS Công ty TNHH Maxcore - Ứng Hòa

Quyên góp hỗ trợ gia đình đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

(LĐTĐ) Vừa qua, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH Maxcore đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho đoàn viên Nguyễn Thị Khánh An có hoàn cảnh đăc biệt khó khăn, với số tiền 22.450.000 đồng.
quyen gop ho tro gia dinh doan vien co hoan canh dac biet kho khan Thăm và tặng quà một số đơn vị y tế trong tuyến đầu chống dịch Covid-19
quyen gop ho tro gia dinh doan vien co hoan canh dac biet kho khan Giải ngân trên 21 tỷ đồng cho đoàn viên nghèo vay vốn
quyen gop ho tro gia dinh doan vien co hoan canh dac biet kho khan Tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Ngày đoàn viên - Theo dấu chân lịch sử”

Chị Nguyễn Thị Khánh An là công nhân Tổ may C1 thuộc Công ty TNHH Maxcore. Chồng chị làm nghề tự do, bị mắc bệnh ung thư phổi di căn và phải nằm viện điều trị từ năm 2017 đến nay. Một mình chị hiện phải nuôi dạy 2 con nhỏ, phụng dưỡng bố mẹ chồng đã già yếu và lo chữa trị bệnh cho chồng. Thu nhập của gia đình chủ yếu từ đồng lương công nhân của chị An. Hoàn cảnh kinh tế gia đình đặc biệt khó khăn, gia đình thuộc diện hộ nghèo.

quyen gop ho tro gia dinh doan vien co hoan canh dac biet kho khan
Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa trao hỗ trợ cho đoàn viên Nguyễn Thị Khánh An

Chia sẻ với hoàn cảnh của chị An, Ban Chấp hành CĐCS Công ty TNHH Maxcore đã kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty chung tay góp sức giúp đỡ để chị An có thêm chi phí điều trị bệnh cho chồng; góp phần giúp đỡ gia đình chị An vượt qua mọi khó khăn.

Sau 3 ngày phát động quyên góp với tinh thần “Tương thân, tương ái - lá lành đùm lá rách”, đông đảo cán bộ công nhân viên thuộc các tổ, bộ phận trong toàn Công ty đã đóng góp ủng hộ số tiền là 22.450.000 đồng. Trong đó: Cán bộ công nhân viên nhà máy ủng hộ 15.850.000 đồng, cán bộ nhân viên bộ phận văn phòng ủng hộ 4.100.000 đồng, cá nhân đồng chí Giám đốc nhà máy ủng hộ 500.000 đồng.

Chiều ngày 14/3/2020, đại diện lãnh đạo Công ty và Ban Chấp hành CĐCS đã đến nhà riêng thăm hỏi, động viên và trao số tiền 22.450.000 đồng cho chị An. Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa cũng đã ủy quyền đồng chí Chủ tịch CĐCS trao hỗ trợ cho đoàn viên Nguyễn Thị Khánh An số tiền 2.000.000 đồng.

quyen gop ho tro gia dinh doan vien co hoan canh dac biet kho khan
Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Maxcore trao quà hỗ trợ tới gia đình chị An

Cảm ơn sự quan tâm của tổ chức Công đoàn và Công ty, chị An đã xúc động bầy tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện, cám ơn Ban Chấp hành CĐCS, Ban giám đốc Công ty và cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân lao động đã động viên, giúp đỡ gia đình chị trong lúc khó khăn, túng thiếu.

Số tiền hỗ trợ tuy không lớn nhưng đã kịp thời giúp đỡ, động viên chị An và gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, không chỉ giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong lúc khó khăn hoạn nạn, mà còn góp phần khơi dậy tinh thần sẻ chia, giúp đỡ, truyền thống “Lá lành đùm lá rách”, “Thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam.

Nguyễn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
Xem thêm
Phiên bản di động