Quận Nam Từ Liêm kỷ niệm 5 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

(LĐTĐ) Sáng 30/3, Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả phát triển quận sau 5 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
quan nam tu liem ky niem 5 nam thanh lap va don nhan huan chuong lao dong hang ba Nam Từ Liêm phấn đấu thành quận đáng sống của người dân
quan nam tu liem ky niem 5 nam thanh lap va don nhan huan chuong lao dong hang ba Quận Nam Từ Liêm: Hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu kinh tế - xã hội
quan nam tu liem ky niem 5 nam thanh lap va don nhan huan chuong lao dong hang ba Chung tay xây dựng đô thị văn minh

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội; Nguyễn Lan Hương, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP; Vũ Đức Bảo, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội; Phùng Thị Hồng Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội.

Cùng dự có đại biểu các sở, ban, ngành và các quận; các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động cùng các thế hệ lãnh đạo, các bậc lão thành Cách mạng của quận Nam Từ Liêm, huyện Từ Liêm qua các thời kỳ...

quan nam tu liem ky niem 5 nam thanh lap va don nhan huan chuong lao dong hang ba
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho đại diện nhân dân và cán bộ quận Nam Từ Liêm.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt đã trình bày báo cáo đánh giá kết quả phát triển quận Nam Từ Liêm sau 05 năm. Theo đó, ngày 27/12/2013, Chính phủ đã thông qua và ban hành Nghị quyết số 132/NQ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm và 23 phường thuộc thành phố Hà Nội.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 132/NQ-CP, tổ chức bộ máy chính quyền quận đã ổn định, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hàng năm đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Trong đó, kinh tế tăng trưởng nhanh, tốc độ tăng giá trị sản xuất chung đạt bình quân 15,7%.

Quy mô giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng 2,1 lần so với năm đầu thành lập quận. Thu ngân sách trên địa bàn vượt dự toán thành phố giao liên tục 5 năm qua, bình quân hằng năm tăng 36,4%. Quy mô tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng 3,3 lần so với năm đầu thành lập, là một trong 5 quận có số thu cao nhất thành phố; bảo đảm tự cân đối thu chi.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, các giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn và phát huy. Trong đó, quận đã hoàn thành và triển khai thực hiện Đề án phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Nam Từ Liêm là quận đầu tiên thí điểm triển khai hiệu quả mô hình trạm xét nghiệm nhanh an toàn thực phẩm tại 10 phường.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo ngày càng phát triển cả về quy mô, chất lượng: Tăng 21,9% số trường chuẩn quốc gia so với năm đầu thành lập; là quận đầu tiên của thành phố có 2 trường công lập chất lượng cao, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia đứng thứ 2 toàn thành phố với 35/39 trường học các cấp. Năm 2018, ngành giáo dục quận đứng thứ 6 toàn thành phố, tăng 3 bậc so với năm đầu thành lập.

quan nam tu liem ky niem 5 nam thanh lap va don nhan huan chuong lao dong hang ba
Toàn cảnh lãnh đạo và đại biểu tại Hội nghị.

Qua 5 năm, bộ mặt đô thị của quận đã đổi thay rõ nét theo hướng tích cực, ngày càng văn minh, hiện đại. Hạ tầng khung trên địa bàn có bước phát triển ấn tượng; hạ tầng các khu dân cư được chỉnh trang, cải tạo đồng bộ; hạ tầng xã hội được quan tâm đầu tư. Trong đó, quận đã triển khai xây dựng 16 tuyến đường giao thông, hiện đã hoàn thành 3 tuyến.

Quận Nam Từ Liêm được thành phố đánh giá là một trong 3 quận, huyện dẫn đầu toàn thành phố cải cách hành chính. Tiêu biểu là các mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm”, xây dựng hình ảnh cán bộ, công chức “Chuyên nghiệp, kỷ cương, thân thiện và trách nhiệm”... Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn đạt 99,99%, trong đó giải quyết trước hạn đạt 25%.

Với những kết quả ấn tượng, 5 năm qua, quận Nam Từ Liêm đã liên tục được nhận Cờ thi đua, Bằng khen của Chính phủ và UBND thành phố.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho nhân dân và cán bộ quận Nam Từ Liêm; tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Hải và nguyên Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Trọng Lượng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho đại diện nhân dân và cán bộ quận Nam Từ Liêm; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho hai đồng chí Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Trọng Lượng.

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua quận Nam Từ Liêm được trao các phần thưởng của UBND thành phố.

quan nam tu liem ky niem 5 nam thanh lap va don nhan huan chuong lao dong hang ba
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu phát biểu chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Nam Từ Liêm.

Thay mặt lãnh đạo thành phố phát biểu chúc mừng nhân dân và cán bộ quận Nam Từ Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối, phong cách làm việc của lãnh đạo quận Nam Từ Liêm, nhất là việc lựa chọn những việc trọng tâm để tập trung chỉ đạo và xử lý kịp thời, có hiệu quả, đạt được những kết quả quan trọng. Vị thế của quận ngày càng được nâng cao, với khí thế mới.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, biến quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả hơn, tạo đột phá mới và thắng lợi mạnh mẽ hơn trong phát triển kinh tế-xã hội.

Lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm, đồng chí Nguyễn Văn Sửu yêu cầu quận tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các cấp, tích cực xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, kỷ cương; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền. Huy động nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, kinh tế-xã hội đồng bộ, hiện đại; tiếp tục phát huy tiềm năng và thế mạnh của địa phương, chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành để thực hiện tốt các cơ chế, chính sách đặc thù cho việc phát triển của quận.

Đồng chí Nguyễn Văn Sửu tin tưởng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quận Nam Từ Liêm - “Hòn ngọc phía Tây Thủ đô” - sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, nắm chắc cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức để xây dựng quận ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với vai trò chiến lược, quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đô thị của thành phố Hà Nội, sớm trở thành đô thị xanh, giàu đẹp, văn minh, trung tâm mới của Thủ đô.

Thay mặt lãnh đạo quận, Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm Nguyễn Văn Hải đã tiếp thu ý kiến của lãnh đạo thành phố, đồng thời khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Nam Từ Liêm quyết tâm tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, đó là: Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể trong sạch vững mạnh, khai thác mọi tiềm năng để phát triển mạnh kinh tế xã hội, tập trung xây dựng Nam Từ Liêm giầu đẹp, văn minh, là đô thị đáng sống của Thủ đô, viết tiếp những trang sử vẻ vang của huyện Từ Liêm và truyền thống Thăng Long Hà Nội nghìn năm văn hiến.

P.B

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.

Tin khác

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Xem thêm
Phiên bản di động