Quận Long Biên: Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện tới người dân

(LĐTĐ) Chiều nay (23/3) tại UBND phường Việt Hưng, Bảo hiểm xã hội quận Long Biên phối hợp với Bưu điện Trung tâm 5 và UBND phường Việt Hưng tổ chức Hội nghị tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện tới người dân trên địa bàn phường Việt Hưng.
2 tháng đầu năm, có thêm hơn 15.000 người tham gia BHXH tự nguyện
Hà Nội: Phấn đấu tăng 30-50% tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện
Có được truy đóng BHXH tự nguyện?

Đối tượng tham gia Hội nghị là các hộ dân, hộ kinh doanh đang sinh sống, làm việc trên địa phường, chưa tham gia và chưa được hưởng các chế độ của bảo hiểm xã hội (BHXH).

Quận Long Biên: Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện tới người dân
Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó Giám đốc BHXH quận Long Biên thông tin về chính sách BHXH và BHXH tự nguyện đến người dân

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó Giám đốc BHXH quận Long Biên nhấn mạnh: BHXH là chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính chất nhân văn của Đảng, Nhà nước ta. Trong đó, với loại hình BHXH tự nguyện, người tham gia có thể lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình để sau này hưởng các chế độ như hưu trí và tử tuất.

Đặc biệt, khi tham gia BHXH tự nguyện, tùy thuộc vào đối tượng (hộ nghèo, hộ cận nghèo...), người tham gia còn được Nhà nước hỗ trợ % trên mức đóng.

“Tham gia BHXH là của để dành, khi còn sức khỏe, còn sức lao động, để khi về già, mọi người được hưởng lương hưu, được chăm sóc về sức khỏe, giúp người tham gia được tự chủ hơn trong cuộc sống của mình, không phải lệ thuộc vào gia đình và xã hội”, bà Hằng nhấn mạnh.

Quận Long Biên: Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện tới người dân
Đại diện Bưu điện TP Hà Nội chia sẻ thông tin về chính sách BHXH tự nguyện tới người dân phường Việt Hưng

Khẳng định tính ưu việt trong chính sách BHXH của Đảng, Nhà nước ban hành, đặc biệt là những đổi mới, cải cách về chính sách BHXH, hướng tới BHXH toàn dân được thể hiện trong Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, bà Âu Thị Lan - Phó Chủ tịch UBND phường Việt Hưng nhấn mạnh: Đẩy mạnh tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn phường.

Là phường có tốc độ đô thị hóa nhanh, có làng nghề và hộ kinh doanh khá phát triển, thông qua Hội nghị tuyên truyền này, UBND phường Việt Hưng mong muốn sẽ có thêm nhiều người dân đăng ký tham gia chính sách BHXH.

Quận Long Biên: Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện tới người dân
Bà Âu Thị Lan - Phó Chủ tịch UBND phường Việt Hưng khẳng định, sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa phường

Khẳng định quyết tâm của HĐND, UBND phường Việt Hưng trong phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, bà Lan cho biết, sau Hội nghị này, UBND phường sẽ quán triệt, đẩy mạnh tuyên truyền đến các tổ dân phố và các hộ gia đình; đồng thời mong muốn mỗi người dân sẽ hiểu, nắm chắc chính sách, sẽ là tuyên truyền viên thuyết phục người thân, bạn bè cùng tham gia.

Tại Hội nghị, cán bộ BHXH quận Long Biên và Bưu điện Trung tâm 5 đã trực tiếp chia sẻ thông tin, giải đáp những vướng mắc và hướng dẫn người dân làm thủ tục đăng ký tham gia BHXH tự nguyện.

Quận Long Biên: Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện tới người dân
Sau khi tìm hiểu, nhiều người dân tại phường Việt Hưng đã quyết định đăng ký tham gia cho mình và người thân để được hưởng tính ưu việt, nhân văn của chính sách BHXH

Luật BHXH năm 2014 và các văn bản về chính sách pháp luật BHXH quy định: Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên có thể tham gia BHXH tự nguyện.

Người dân có thể đăng ký tham gia thông qua Đại lý thu BHXH tự nguyện và cơ quan BHXH tại địa phương.

Về mức đóng, hàng tháng, người tham gia sẽ đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.

Về phương thức đóng, người tham gia có thể lựa chọn phương thức đóng: Hàng tháng; 3 tháng/1 lần; 6 tháng/1 lần; 12 tháng/1 lần; đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm/1 lần...

Đặc biệt, từ 1/1/2018, người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ % trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Cụ thể: 30% đối với người tham gia thuộc hộ nghèo; 25% đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo; 10% đối với các đối tượng khác.

Người dân có nhu cầu có thể liên hệ Đại lý thu, cơ quan BHXH nơi gần nhất hoặc truy cập www.baohiemxahoi.gov.vn hoặc qua Tổng đài số 1900969668.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.

Tin khác

Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐTBXH thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024.
Tạo thuận lợi để người dân tiếp cận nhà ở xã hội

Tạo thuận lợi để người dân tiếp cận nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Góp ý vào Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị cân nhắc bỏ quy định “Khách hàng là hộ gia đình, cá nhân khi vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mua, thuê mua nhà ở xã hội phải thực hiện việc gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội hàng tháng, với thời gian tối thiểu 12 tháng và mức gửi theo quy định của bên cho vay”...
Đề xuất người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng thêm hai chế độ

Đề xuất người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng thêm hai chế độ

(LĐTĐ) Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã đề xuất bổ sung chế độ trợ cấp thai sản khi sinh con và bảo hiểm tai nạn lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động cho người tham gia bảo hiểm tự nguyện.
Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, dự kiến trong tháng 5/2024, sẽ cùng với Bộ Công an triển khai thí điểm chi trả các chế độ bảo hiểm tại 5 tỉnh, thành phố gồm: Nam Định, Điện Biên, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và Sóc Trăng, trước khi nhân rộng trên phạm vi toàn quốc…
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp khi cải cách tiền lương

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp khi cải cách tiền lương

(LĐTĐ) Từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương sẽ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công; thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT).
Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

(LĐTĐ) Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Thủ đô tăng nhanh qua các năm; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo và ngày càng mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô được nâng cao… Đó là kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”.
Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

(LĐTĐ) Với mục đích thiết thực vì quyền lợi của người lao động, hằng năm báo Lao động Thủ đô đều phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các quận, huyện, Công đoàn ngành tổ chức các buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật, các kiến thức liên quan thiết thân tới người lao động. Đây là phương pháp tuyên truyền thực sự hữu ích, cách làm sáng tạo, mang lại những kết quả bổ ích, được công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), cán bộ Công đoàn các cấp đánh giá cao.
Hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí: Vừa hợp lý, vừa nhân văn

Hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí: Vừa hợp lý, vừa nhân văn

(LĐTĐ) Không chỉ mong giảm độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, nhiều người cao tuổi còn mong muốn được tăng số tiền trợ cấp để giúp họ đỡ phần nào khó khăn khi tuổi cao, sức yếu.
Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

(LĐTĐ) Theo chính sách hỗ trợ đặc thù, từ năm 2024, Hà Nội sẽ hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách ở Hà Nội khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện.
Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì đủ điều kiện hưởng lương hưu?

Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì đủ điều kiện hưởng lương hưu?

(LĐTĐ) Ngày 17/4, BHXH Việt Nam tổ chức Giao lưu trực tuyến về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động