Quận Long Biên tôn vinh 295 gương 'Người tốt việc tốt' năm 2018

Ngày 28/6, Quận ủy - HĐND - UBND – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Long Biên tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2018; sơ kết cuộc thi “Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên” năm 2018.
tin nhap 20180629010317 Biểu dương người tốt việc tốt và điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước
tin nhap 20180629010317 Giao lưu với những bông hoa đẹp 'để cuộc sống thêm tươi đẹp'
tin nhap 20180629010317 ​Vinh danh 800 “bông hoa đẹp” nhân ngày Giải phóng Thủ đô

Dịp này, quận Long Biên cũng tổ chức sơ kết phong trào thi đua đợt 1/2018 hướng tới kỷ niệm 15 năm Ngày Thành lập quận Long Biên (6/11/2003-6/11/2018) và phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2019.

tin nhap 20180629010317

Ông Nguyễn Công Bằng - Trưởng ban Thi đua - khen thưởng Thành phố Hà Nội tặng Cờ của UBND Thành phố tới 4 tập thể tiêu biểu

Năm 2018 là năm quận Long Biên tập trung triển khai quyết liệt chủ đề công tác năm của Thành phố “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, chủ đề của quận “Vì một Long Biên xanh – sạch – đẹp”; năm thứ ba tiếp tục thực hiện 8 chương trình công tác của Thành ủy và 3 chương trình công tác của Quận ủy, nhiệm kỳ 2015-2020; năm quận phát động phong trào thi đua thiết thực lập thành tích chào mừng 15 năm Ngày Thành lập quận Long Biên (6/11/2003-6/11/2018).

Năm 2018 là năm thứ tư TP Hà Nội và quận Long Biên phát động cuộc thi "Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt” nhằm khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn quận phát hiện, giới thiệu để tôn vinh kịp thời gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, tạo sự lan tỏa trong xã hội.

tin nhap 20180629010317

Ông Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận trao bằng khen của UBND Thành phố tới các cá nhân điều hình trong phong trào "Người tốt việc tốt" năm 2018

Theo đó, tính đến tháng 6/2018, Ban Tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận 373 bài tham gia cuộc thi, khen thưởng 178 cá nhân là gương điển hình tiên tiến cấp quận với tổng số tiền thưởng là 89 triệu đồng; đồng thời lựa chọn 43 gương tham dự cuộc thi cấp Thành phố, trong đó có 16 gương được UBND Thành phố tặng danh hiệu “Người tốt việc tốt” năm 2018.

Tại Hội nghị, 4 tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2017 đã được tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND Thành phố; 16 cá nhân tiêu biểu được UBND Thành phố khen tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" cấp Thành phố năm 2018; 102 cá nhân đạt danh hiệu "Người tốt, việc tốt" cấp quận Long Biên năm 2018; 178 cá nhân là gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt được phát hiện qua cuộc thi "Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên năm 2018".

Thiết thực hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập quận Long Biên, nhiều tập thể và cá nhân đã tích cực tham gia các phong trào thi đua do quận phát động. Tại hội nghị, 31 tập thể có thành tích trong thực hiện các mô hình, chuyên đề thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập quận đã được tôn vinh.

tin nhap 20180629010317

Bà Vũ Thu Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng quận trao bằng khen tới các tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua

Tiêu biểu như trong phong trào thi đua thực hiện đảm bảo an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, 6 tháng đầu năm đã có 40 tập thể, 110 cá nhân được khen thưởng với tổng kinh phí khen thưởng hơn 182 triệu đồng.

Có thể kể đến nhiều gương cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu như: Cán bộ, chiến sĩ công an phường Ngọc Thụy phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy quận Long Biên phá thành công chuyên án bí số 306M, bắt quả tang các đối tượng có hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật là 2 bánh heroin 729gr, 200 viên ma túy tổng hợp, khoảng 5kg ma túy đá trị giá khoảng 3 tỷ đồng...

Tại hội nghị, hướng tới phong trào “Người tốt việc tốt” năm 2019, Hội đồng thi đua khen thưởng quận Long Biên tiếp tục phát động toàn thể Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, tiếp tục đổi mới, sáng tạo; phát huy dân chủ, kỷ cương, vượt qua khó khăn, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018. Đặc biệt, lập nhiều thành tích thiết thực, hướng tới chào mừng 15 năm Ngày Thành lập quận Long Biên.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

(LĐTĐ) Đem rượu qua nhà rủ nhậu nhưng bị từ chối, Vũ Văn Xuyên dùng gậy gỗ đánh tử vong ông N.V.N.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.

Tin khác

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.
Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

(LĐTĐ) Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề xuất cho phép 5 quận (Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm) hỗ trợ 10 huyện, thị xã (Ba Vì, Sóc Sơn, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa, Sơn Tây, Phúc Thọ, Quốc Oai, Phú Xuyên, Chương Mỹ) giai đoạn 2024 - 2025 với kinh phí trên 213 tỷ đồng cho 19 dự án.
Hà Nội: Chú ý việc đặt tên và sử dụng tài sản khi sáp nhập xã, phường

Hà Nội: Chú ý việc đặt tên và sử dụng tài sản khi sáp nhập xã, phường

(LĐTĐ) Phát biểu tại Hội nghị giao ban quý I/2024 giữa lãnh đạo thành phố Hà Nội với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh lưu ý, việc sắp xếp các đơn vị hành chính, cần đặc biệt chú ý đến việc đặt tên các đơn vị hành chính mới cũng như có kế hoạch sử dụng tài sản sau sáp nhập.
Hà Nội sẽ bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội sẽ bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Hà Nội: Gần 40 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2024

Hà Nội: Gần 40 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2024

(LĐTĐ) Chiều nay (20/3), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động và ra lời kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” của thành phố Hà Nội năm 2024.
Đảm bảo triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông tại Hà Nội

Đảm bảo triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông tại Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 19/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn và Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) Ngô Hải Phan đồng chủ trì cuộc họp cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định Chính phủ quy định việc thực hiện 2 nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên thông.
Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân biết đến Đại hội của Mặt trận

Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân biết đến Đại hội của Mặt trận

(LĐTĐ) Làm việc với huyện Thanh Oai về công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị huyện cần quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội để nhân dân biết đến Đại hội của Mặt trận.
Phiên họp thứ Nhất của Tiểu ban Phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Phiên họp thứ Nhất của Tiểu ban Phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

(LĐTĐ) Chiều 18/3, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội, lần thứ XVIII, tổ chức phiên họp thứ Nhất. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội, lần thứ XVIII, chủ trì hội nghị.
Xem thêm
Phiên bản di động