Quận Hoàng Mai: Đường phố thông thoáng, gọn gàng

Sau gần một tuần ra quân dẹp vỉa hè, bộ mặt đô thị của quận Hoàng Mai đã có nhiều thay đổi đáng kể. Tại nhiều tuyến phố, vỉa hè thông thoáng, gọn gàng, đường phố như khoác thêm tấm áo mới.
quan hoang mai duong pho thong thoang gon gang ​Duy trì trật tự vỉa hè
quan hoang mai duong pho thong thoang gon gang Vẫn còn bất cập cần khắc phục
quan hoang mai duong pho thong thoang gon gang Người dân đồng thuận, vỉa hè thông thoáng

Theo Phó Chủ tịch phường Tân Mai - Nguyễn Văn Huy, trước ngày ra quân, các lực lượng liên ngành của phường như: Thanh tra giao thông, Công an phường, lực lượng dân phòng, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, tổ dân phố đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nên khi có đợt ra quân chính thức trên diện rộng (từ 10/3), nhiều hộ dân phố đã nhận thức được ý nghĩa của công tác ra quân, lập lại trật tự văn minh đô thị, ủng hộ chính sách của Thành phố, thu dọn hàng hóa, dọn dẹp vỉa hè, rất ít trường hợp bị đẩy đuổi.

quan hoang mai duong pho thong thoang gon gang
Học sinh đã có thể đi lại tung tăng trên phố Nguyễn An Ninh (Ảnh chụp chiều 15/3)

Riêng vấn đề xả rác thải trên địa bàn, nhất là ở đoạn đường bờ sông mới (khu cầu Sét, thuộc địa bàn phường Tân Mai) vẫn còn xảy ra tình trạng đổ trộm rác thải, phát sinh những bãi rác dân sinh. Những bãi rác này đã được chỉ đạo dọn dẹp, nhưng vẫn tái phát. “Chúng tôi sẽ cắt cử lực lượng tuần tra, canh gác, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân, chấm dứt tình trạng đổ rác thải”, ông Huy cho hay.

quan hoang mai duong pho thong thoang gon gang
Nhiều biển cấm đổ rác theo chỉ đạo của Ban 197 được lập ra, nhằm chấm dứt tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng và bãi rác tự phát trên địa bàn quận Hoàng Mai

Với địa bàn phường Vĩnh Hưng, có đặc điểm tuyến phố hẹp, dân cư tập trung đông, nhiều hộ kinh doanh trưng biển quảng cáo có diện tích sai quy định, đã được tuyên truyền tháo dỡ.

Ông Nguyễn Tiến Phong – Phó Chủ tịch phường Vĩnh Hưng, phụ trách mảng kinh tế đô thị trên địa bàn cho biết, qua công tác tuyên truyền, phối kết hợp với lực lượng liên ngành phường, chúng tôi đã gửi đến người dân trên địa bàn 1050 thư ngỏ, đến thời điểm này thu được 550 chữ ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè của các hộ kinh doanh trên địa bàn phường và ủng hộ chính sách lập trật tự vỉa hè của Thành phố. Thực hiện vận động tự tháo dỡ được 62 mái che, mái vảy; tổ chức tháo dỡ được 150 mái che, mái vảy, 35 bục bệ cầu dẫn xe lấn chiếm lòng đường.

“Chúng tôi đang tiến hành bước 1 theo hướng vận động, tuyên truyền, từ 20/3 sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý, xử phạt nghiêm theo quy định”, ông Phong cho biết thêm.

quan hoang mai duong pho thong thoang gon gang
Nhiều hộ dân phường Vĩnh Hưng đã ủng hộ chiến dịch lập lại trật tự giao thông trên địa bàn, tự tháo dỡ mái che, mái vẩy.

Phó Chủ tịch phường Tương Mai – ông Dương Tích Phong cũng cho biết, về cơ bản, bộ mặt đô thị trên địa bàn phường Tương Mai nói riêng và quận Hoàng Mai nói chung đã có sự thay đổi đáng ghi nhận. Ý thức của người dân cũng được nâng lên.

“Quá trình thu giữ, xử phạt cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi xác định công tác dẹp vỉa hè là chiến dịch lâu dài, nên đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới từng người dân. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục rà soát, kiểm tra, đôn đốc công tác lập lại trật tự giao thông đường phố, đồng thời xin ý kiến chỉ đạo từ cấp trên để có giải pháp linh hoạt hơn trong công tác dẹp vỉa hè”, ông Phong nói.

quan hoang mai duong pho thong thoang gon gang
Thu giữ nhiều biển báo, biển hiệu sai quy định trên địa bàn phường Tương Mai

Lãnh đạo các phường trên địa bàn quận Hoàng Mai cũng thừa nhận, quá trình triển khai chiến dịch dẹp vỉa hè còn rất nhiều khó khăn, vất vả, lực lượng chức năng rất mong nhận được sự ủng hộ nhiều hơn nữa của người dân, lập lại trật tự giao thông đô thị, tạo lợi ích cho cộng đồng.

Nguyễn Hạnh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động