Quận Đống Đa: Mọi chương trình hành động đều vì lợi ích nhân dân

Ngày 31.5.2016 tới, quận Đống Đa tròn 55 năm thành lập. Nhân dịp này, Lao động Thủ đô đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Song Hào - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa - về những kết quả đáng khích lệ mà quận đã đạt được trong thời gian gần đây.
quan dong da moi chuong trinh hanh dong deu vi loi ich nhan dan LĐLĐ quận Đống Đa: Tuyên truyền về tầm quan trọng của bầu cử
quan dong da moi chuong trinh hanh dong deu vi loi ich nhan dan LĐLĐ quận Đống Đa phấn đấu giữ vững tốp đầu về phát triển đoàn viên
quan dong da moi chuong trinh hanh dong deu vi loi ich nhan dan Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung thăm, tặng quà gia đình chính sách

LĐTĐ: Thưa ông, Đống Đa là một trong 4 quận nội thành cũ, có bề dày lịch sử. Sự phát triển về kinh tế - xã hội của Đống Đa luôn được cả thành phố quan tâm. Ông có thể cho biết một vài con số ấn tượng để thấy được diện mạo phát triển của Đống Đa?

Ông Nguyễn Song Hào: Có rất nhiều con số ấn tượng thể hiện sự phát triển vượt bậc của quận Đống Đa. Như giá trị sản xuất tăng trưởng bình quân đạt 11,62%/năm, cơ cấu sản xuất chuyển dịch với thương mại và dịch vụ chiếm 60%, công nghiệp và xây dựng  chiếm 40%. Đây là sự dịch chuyển đúng hướng, phù hợp đặc thù của một quận đô thị trung tâm. Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh tăng cao. Thu ngân sách hằng năm đạt bình quân trên 4.000 tỉ đồng, riêng năm 2015 đạt 5.604 tỉ đồng, bằng 177% dự toán Thành phố giao - một con số rất ấn tượng. Số hộ nghèo đã giảm từ 1,41% (năm 2011) xuống còn 0,66% (năm 2015). Tỉ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa” đạt 97%; trên 91% số tổ dân phố đã đạt được danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”. Nói chung, mọi chương trình hành động của quận đều  vì lợi ích nhân dân.

quan dong da moi chuong trinh hanh dong deu vi loi ich nhan dan
Chủ tịch UBND quận Đống Đa  Nguyễn Song Hào 

LĐTĐ: Thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị” do Thành phố phát động, quận Đống Đa đã hưởng ứng như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Song Hào: Chúng tôi đã huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở vào cuộc, triển khai đồng bộ để bộ mặt đô thị ngày càng sáng, xanh, sạch hơn. Hạ tầng cơ sở được quan tâm đầu tư, nâng cấp. Đầu năm, quận đã tổ chức ra quân đồng bộ triển khai các giải pháp không để phát sinh mái che, mái vẩy, mái hiên di động, biển dọc, biển vẫy, bục bệ,… ở 51 tuyến phố; đồng thời tiếp tục xử lý đối với các tuyến phố còn lại  nhằm đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, đường thông hè thoáng. Quận cũng đang triển khai xây dựng phố Tôn Đức Thắng làm tuyến phố điểm về trật tự văn minh đô thị, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hè đường, cây xanh, chiếu sáng, biển hiệu quảng cáo, cảnh quan kiến trúc, sau đó từng bước nhân rộng sang các tuyến phố khác.

quan dong da moi chuong trinh hanh dong deu vi loi ich nhan dan

LĐLĐ quận Đống Đa: Trao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Chiều nay 13/11, LĐLĐ quận Đống Đa tổ chức trao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Hoàng Thanh Thủy- giáo viên trường mần non Trung Phụng. Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, Phó chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội, đồng chí Nguyễn Khương Anh, Chủ tịch và đồng chí Cao Đắc Trường, Phó chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa tham dự buổi lễ.

LĐTĐ: Được biết thời gian qua quận đã thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết được dứt điểm một số dự án trọng điểm tồn đọng đã nhiều năm. Ông có thể nói rõ hơn về vấn đề này?

Ông Nguyễn Song Hào: Là một trong 4 quận đô thị trung tâm, được sự quan tâm của Thành phố, Đống Đa có tốc độ đô thị hoá rất cao. Song nhờ sự đồng thuận, triển khai các giải pháp với phương châm thấu tình, đạt lý nên nhiều dự án trọng điểm của Trung ương và Thành phố được Đống Đa triển khai công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo yêu cầu tiến độ, như dự án đường Cát Linh - La Thành - Thái Hà - Láng, đường vành đai I, vành đai II, đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông, các nút giao thông, hệ thống các mương, sông, hồ... Trong nhiệm kỳ vừa qua, quận đã hoàn thành các dự án gặp khó khăn, tồn đọng từ nhiều năm trước, như dự án xây dựng 4 trường mầm non công lập trên địa bàn 4 phường chưa có trường học, trường tiểu học Phương Liên, dự án Hồ ba gian, vườn hoa 1/6, cải tạo và sửa chữa Bệnh viện Đống Đa... Các công trình sau khi hoàn thành đều được nhân dân phấn khởi đón nhận. Bên cạnh đó, để phục vụ sinh hoạt, nâng cao sức khoẻ cộng đồng cho nhân dân, quận còn duy trì, lắp đặt nhiều thiết bị thể thao tại các sân chơi công cộng, cải tạo, sửa chữa nâng cấp các công trình, thiết chế văn hóa.

LĐTĐ: Vệ sinh môi trường (VSMT) đang là vấn đề nhân dân rất quan tâm, vì hơn lúc nào hết, lúc này môi trường có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khoẻ của nhân dân. Ông có thể cho biết chính quyền quận Đống Đa đã triển khai công tác VSMT như thế nào?

Ông Nguyễn Song Hào: Đống Đa có 415.000 cư dân, bên cạnh đó có trên 20 trường đại học, cao đẳng, 18 bệnh viện, nên số lượng người sinh sống, làm việc rất lớn. VSMT được xác định là vấn đề quan trọng của chính quyền và cư dân Đống Đa. Quận đã triển khai nhiều chương trình tuyên truyền, vận động để cán bộ, nhân dân quận tăng cường công tác VSMT. Quận cũng tăng cường các phương tiện thu gom rác, triển khai thu gom đến đường làng ngõ xóm, thay đổi một số điểm chân rác không đảm bảo VSMT; tiến hành làm thí điểm trên phố Tôn Đức Thắng với 3 phường Cát Linh, Quốc Tử Giám và Hàng Bột, trải dài trên 1,3 km, phân công cán bộ tự quản, cán bộ cơ sở hướng dẫn cho người dân đổ rác, vứt rác đúng thời gian, đúng nơi quy định, tiến tới phân loại rác trước khi vứt bỏ. Yêu cầu các chủ tịch phường tuyên truyền vận động thực hiện việc ký cam kết với từng hộ gia đình, đặc biệt với các gia đình mặt phố, thu đổ rác đúng nơi quy định. Bên cạnh đó dùng hệ thống máy thu gom vận chuyển, tưới nước rửa đường, rửa lan can, bê tông giữa đường, hè sạch sẽ. Thời gian tới, quận sẽ nhân rộng ra các tuyến phố khác.

LĐTĐ: Ngoài VSMT thì an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) cũng là vấn đề thời sự đang rất nóng, được cả nước quan tâm. Đống Đa đã làm gì để nói không với thực phẩm bẩn, thưa ông?

Ông Nguyễn Song Hào: Quận Đống Đa đã và đang “tuyên chiến” với thực phẩm bẩn và triển khai tuyên truyền tới các cấp chính quyền và nhân dân trong quận. Ngay sau khi Thành phố phát động Tháng Hành động ATVSTP, quận đã phát động phong trào lồng ghép giữa VSMT và VSATTP thông qua hệ thống văn bản, xây dựng các kế hoạch, đề án cung ứng rau sạch trên địa bàn. Quận cử Ban Chỉ đạo Năm ATTP đến các huyện Phúc Thọ (HN), Từ Sơn (Bắc Ninh) để tìm nguồn rau, thực phẩm, trứng sạch cung cấp cho bà con. Trước mắt cung cấp cho 27 trường mầm non, 19 trường tiểu học, bởi số lượng học sinh ăn bán trú lớn, nên việc cung cấp thực phẩm sạch rất cần thiết. Quận cũng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ thức ăn đường phố. Đây cũng là nguồn gây nguy hiểm đến sức khoẻ con người, chất lượng nòi giống nếu kiểm soát không kỹ. Quận đang làm công tác chuẩn bị tiến hành thí điểm cung ứng rau sạch trên địa bàn 2 phường Kim Liên và Thịnh Quang, bởi tại đây đã có 1 đơn vị cung cấp rau sạch. Sau đó, quận sẽ nhân rộng các điểm cung cấp thực phẩm sạch, gắn trách nhiệm với đơn vị cung cấp, có nhãn mác, thương hiệu, đã được kiểm soát. Bên cạnh đó, quận tăng cường kiểm tra, kiểm soát các chợ, chợ cóc, chợ tạm, giảm thiểu nguồn cung ứng thực phẩm không đảm bảo ATVSTP; đồng thời tuyên truyền để nhân dân nhận thức về ATTP, để họ chọn lựa thực phẩm cho gia đình họ tốt hơn. 

quan dong da moi chuong trinh hanh dong deu vi loi ich nhan dan

800 VĐV tham gia Hội khỏe trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Ngày 9/10/2015, LĐLĐ quận Đống Đa phối hợp với Trung tâm thể dục thể thao quận tổ chức khai mạc Hội khỏe trong CNVCLĐ quận năm 2015. Đây là hoạt động ý nghĩa LĐLĐ quận thiết thực chào mừng ĐH Đảng Bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, chào mừng 61 năm ngày Giải phóng Thủ đô(10/10).

LĐTĐ: Ăn sạch, sống sạch rồi, nhưng người dân cũng mong muốn được sống trong môi trường bình an, an toàn. Xin ông cho biết thêm về các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự trị an trên địa bàn quận?

Ông Nguyễn Song Hào: Trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo đời sống bình an cho nhân dân, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn là nhiệm vụ quan trọng của chính quyền quận. Xác định Đống Đa là địa bàn trọng điểm của Thủ đô, nên dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố, sự phối hợp giúp đỡ của các sở, ngành, sự vào cuộc của các đoàn thể, sự thống nhất đồng thuận cao của nhân dân, quận đã chủ động quyết tâm trấn áp các loại tội phạm ngay từ trong trứng nước. Ngoài các mô hình 141, 142 của Thành phố, quận khoán quản cho lực lượng cảnh sát khu vực quản lý các khu dân cư, đến từng nhà kiểm tra, kiểm soát nắm bắt tình hình, đối tượng. Qua đó CSKV nâng cao trách nhiệm đối với địa bàn mình phụ trách, nắm rõ căn nguyên từng nhà, từng đối tượng, để xác định có giáo dục, có biện pháp thích đáng đối với các đối tượng tiềm ẩn có thể gây ra nguy cơ tội phạm tại khu dân cư. Toàn quận hiện có 1.200 chiến sĩ công an được đào tạo cơ bản, có trình độ nhận thức, có trách nhiệm cao, thường xuyên gần gũi với nhân dân. 

Quận cũng xây dựng nhiều mô hình, chuyên đề tuyến phố tự quản, nhân dân tự quản. Mới đây nhất là thí điểm giao cho Công an phường Láng Hạ triển khai lắp camerra cho từng gia đình để theo dõi hoạt động của các đối tượng trong từng đường làng, ngõ, xóm để ngăn chặn những phát sinh tội phạm có thể xảy ra, sau đó sẽ nhân rộng lắp ở các phường khác. Mô hình phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của quận tổng kết 5 năm được thành phố đánh giá cao. Các tụ điểm ma tuý đã được xoá bỏ hoàn toàn. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, hiện nay quận đảm bảo môi trường an ninh tốt, các đối tượng tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm được kiểm soát chặt chẽ, người dân an tâm sinh sống.

LĐTĐ: Xin ông cho biết thêm công tác cải cách hành chính (CCHC), tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân?

Ông Nguyễn Song Hào: CCHC là việc quận quan tâm đặc biệt. Để làm tốt việc này, quận quan tâm đến công tác cán bộ. Những cán bộ trực tiếp làm ở bộ phận một cửa, CCHC phải được đào tạo, chọn lựa là người có trình độ, có tâm và có trách nhiệm với công việc. Cán bộ phải xác định khi người dân và doanh nghiệp đến thì phải có thái độ ân cần, phải thực hiện 3 việc quan trọng: Thủ tục thuận lợi, phục vụ thân thiện, dịch vụ thanh lịch. Có như vậy mới đáp ứng được yêu cầu  của người dân, thể hiện được trách nhiệm của người cán bộ trong việc CCHC. Cùng với công tác cán bộ, quận quan tâm đến địa điểm, trụ sở tiếp dân, địa điểm một cửa từ các phường đến quận. Bộ phận một cửa phường nào đã xây lâu, nay không còn phù hợp, lạc hậu, thì các phường tham mưu cải tạo sửa chữa để tạo sự thuận lợi, thoải mái cho nhân dân. Để khi người dân đến tra cứu thủ tục nhận thấy thuận lợi. Đồng thời phải quan tâm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, không cứng nhắc cứ theo quy định đúng ngày trả mà có thể trả kết quả sớm hơn nếu có thể. Quá trình triển khai nếu chậm, không đúng quy trình thì phải xin lỗi người dân và nói rõ lý do tại sao chậm, để người dân thông cảm và biết vướng mắc ở đâu, sau đó báo cáo để xử lý công việc cho đúng thẩm quyền. Quận chỉ đạo các bộ phận thường xuyên họp rút kinh nghiệm trong ngày, tuần, tháng, kiểm tra  cán bộ thực thi nhiệm vụ đã đáp ứng yêu cầu hay chưa, hay yếu về chuyên môn, phẩm chất đạo đức, từ đó có biện pháp giải quyết. 

LĐTĐ: Xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn!

Ngọc Bích (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Sáng 26/12, UBND xã Thanh Oai phối hợp với Tập đoàn Vingroup (Công ty cổ phần Vinhomes) tổ chức Hội nghị triển khai dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic khu vực xã Thanh Oai. Đây là dự án có quy mô lớn, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.
Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

5 năm qua (2020 - 2025), trên mọi công trường, nhà máy, phân xưởng ở Hà Nội, từ doanh nghiệp trong nước đến các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phong trào thi đua yêu nước của công nhân, viên chức, lao động đã trở thành dòng chảy bền bỉ, tạo nên sức mạnh nội lực góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố.
Công bố Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết về công tác cán bộ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 26/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã kiểm tra công tác chuẩn bị và tổng duyệt chương trình Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm trong dịp Tết Dương lịch năm 2026

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm trong dịp Tết Dương lịch năm 2026

Dịp Tết Dương lịch năm 2026, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h00 ngày 1/1/2026, tại 6 điểm trên địa bàn, gồm: Trụ sở Báo Hà Nội mới và Bưu điện Hà Nội; Đảo dừa - Công viên Thống Nhất; khuôn viên đường đua F1; Vườn hoa Lạc Long Quân và Hồ Văn Quán.
Lễ trao Giải ảnh "Khoảnh khắc Báo chí" 2025: Tôn vinh các tác giả xuất sắc, đi cùng đất nước và đồng hành với nhân dân

Lễ trao Giải ảnh "Khoảnh khắc Báo chí" 2025: Tôn vinh các tác giả xuất sắc, đi cùng đất nước và đồng hành với nhân dân

Trong không khí trang trọng sáng 26/12, tại Hà Nội, Lễ trao Giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí” 2025 đã tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả xuất sắc với những bức ảnh phản ánh chân thực đời sống xã hội, thời sự và thể thao Việt Nam.
Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Với quyết tâm cải cách thực chất, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, UBND thành phố Hà Nội vừa hoàn thành tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính (TTHC) trọng điểm. Bước đột phá này giúp tiết kiệm hơn 1.600 tỷ đồng chi phí xã hội mỗi năm và cắt giảm hàng triệu lượt đi lại trực tiếp.

Tin khác

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ Nhất sẽ tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội; dự kiến khai mạc vào thứ Hai, ngày 6/4/2026, bố trí làm 2 đợt họp.
Thông qua Nghị quyết về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

Thông qua Nghị quyết về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

Tại Phiên họp thứ 52, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết quy định về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử.
Làm rõ nhiều nội dung khi hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp

Làm rõ nhiều nội dung khi hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp

Ngày 24/12, Bộ Tư pháp tổ chức tọa đàm về giám định tư pháp để chuẩn bị cho công tác xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Giám định tư pháp (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua. Đồng thời, tọa đàm được tổ chức để lắng nghe ý kiến của đại diện các bộ liên quan trong việc ban hành thông tư ở từng lĩnh vực chuyên môn, thông tư liên tịch.
Cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến

Cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến

Sáng 24/12, tiếp tục Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 10 và tháng 11 năm 2025. Báo cáo cho biết, cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến.
Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 đến 31/3/2026

Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 đến 31/3/2026

Ngày 19/12, Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình ký Quyết định số 4794 /QĐ-BVHTTDL về việc gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025.
Khối MTTQ Việt Nam thống nhất giới thiệu 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Khối MTTQ Việt Nam thống nhất giới thiệu 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

100% đại biểu dự Hội nghị hiệp thương đã thống nhất phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng 25 người được Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bảo đảm tính đại diện, dân chủ và phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
8 nhóm công trình được miễn giấy phép xây dựng

8 nhóm công trình được miễn giấy phép xây dựng

Tại Kỳ họp thứ 10 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Xây dựng (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, với nhiều điểm mới quan trọng, trong đó có quy định mở rộng đối tượng được miễn giấy phép xây dựng.
Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy Hà Nội trải nghiệm các mô hình chuyển đổi số của Công an Thủ đô

Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy Hà Nội trải nghiệm các mô hình chuyển đổi số của Công an Thủ đô

Trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Công an thành phố Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã tham quan khu trưng bày “10 dấu ấn nổi bật” cùng các gian hàng công nghệ. Sự kiện không chỉ nhìn lại một năm công tác mang tính bước ngoặt lịch sử mà còn khẳng định vị thế tiên phong của Công an Thủ đô trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số toàn diện vì sự bình yên của nhân dân.
Báo chí là “lá chắn nhận thức” trong bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng

Báo chí là “lá chắn nhận thức” trong bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng

Hội thảo là diễn đàn trao đổi, nhận diện toàn diện các rủi ro, đồng thời đề xuất giải pháp đồng bộ để bảo vệ an toàn cho người dùng và hệ thống tài chính - ngân hàng.
Cử tri Tây Hồ kiến nghị nhiều vấn đề đời sống dân sinh

Cử tri Tây Hồ kiến nghị nhiều vấn đề đời sống dân sinh

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Công văn số 29/HĐND-VP ngày 12/12/2025 của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Tây Hồ về việc phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của các Tổ đại biểu HĐND phường sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, sáng nay (17/12), Tổ đại biểu HĐND phường Tây Hồ số 3 đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Xem thêm
Phiên bản di động