Quận Đống Đa: Biểu dương 281 cá nhân “Người tốt, việc tốt”

Sáng nay (30.8), Quận ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ và Hội đồng thi đua quận Đống Đa tổ chức hội nghị biểu dương “Người tốt, việc tốt” năm 2016. 281 cá nhân tiêu biểu đã được biểu dương khen thưởng tại hội nghị.
quan dong da bieu duong 281 ca nhan nguoi tot viec tot Quận Đống Đa: Xử lý nghiêm hành vi trốn, nợ bảo hiểm
quan dong da bieu duong 281 ca nhan nguoi tot viec tot Quận Đống Đa ra quân giữ gìn vệ sinh môi trường
quan dong da bieu duong 281 ca nhan nguoi tot viec tot Quận Đống Đa hạn chế tối đa thiệt hại do mưa bão gây ra
quan dong da bieu duong 281 ca nhan nguoi tot viec tot Quận Đống Đa khai trương mô hình cung cấp thực phẩm an toàn
quan dong da bieu duong 281 ca nhan nguoi tot viec tot
Các cá nhận nhận danh hiệu “Người tốt việc tốt”

Theo Phó bí thư, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Nguyễn Song Hào: Phong trào thi đua yêu nước và phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” của quận Đống Đa trong năm qua đã có sức lan tỏa, cổ vũ động viên đông đảo cán bộ, chiến sĩ, quần chúng nhân dân cùng các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức xã hội hướng ứng và phấn đấu đạt danh hiệu, góp phần và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của quận.

Trong đó ở lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, thông qua các phong trao thi đua và phong trào “Người tốt, việc tốt” quận đã chỉ đạo phát triển kinh tế theo đúng định hướng của TP, kinh tế giữ nhịp độ tăng trưởng khá.Tốc độ phát triển thương mại dịch vụ tăng. Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận ước đạt trên 1.720 tỉ đồng, tăng 136.96% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng thu ngân sách nhà nước theo dự toán ước thực hiện 8 tháng đầu năm 2016 trên 4.366 tỉ đồng…

Với lĩnh vực xây dựng và quản lý đô thị, phong trào thi đua được phát động gắn với việc triển khai các đề án, dự án tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực nhà đất, đô thị và đã đạt nhiều kết quả khích lệ.

Công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận cũng được đẩy mạnh, nhất là các dự án trọng điểm của TP và quận. Chính vì vậy các công trình dự án đã được bàn giao theo kế hoạch, thanh quyết toán, giải ngân đúng quy định.

Cùng với đó cũng từ các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nên công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận đươc chú trọng. Tỉ lệ công trình có phép trên tổng công trình đủ điều kiện được cấp phép 8 tháng năm 2016 đạt 95%. Quận chỉ đạo UBND các phường xử lý vi phạm về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn không để xảy ra phát sinh, không đùn đẩy trách nhiệm.

Đặc biệt phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đã được hưởng ứng mạnh mẽ. Công tác cải cách hành chính của quận chuyển biến mạnh mẽ luôn nhận được sự đánh giá cao của Thành ủy, UBND TP và sự ghi nhận của ngươi dân. Cụ thể các cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao trình độ chuyên môn cũng như thái độ phục vụ nhân dân. Các khâu hành chính được cải cách tinh gọn, giảm phiền hà cho người dân. Các phường trên địa bàn quận triển khai hiệu quả thủ tục hành chính công trực tuyến cấp độ 3, mang lại thuận lợi cho người dân.

Ngoài ra các lĩnh vực như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở; quản lý vệ sinh môi trường; văn hóa xã hội; Giáo dục đào tạo; Y tế, An ninh quốc phòng…cũng được thực hiện tốt.

Phát huy những thành tích đã đạt được, theo Chủ tịch UBND quận Nguyễn Song Hào, trong quý IV/2016 và năm 2007, quận Đống Đa tiếp tục tập trung thực hiện các mục tiêu: Thực hiện “Năm văn minh đô thị 2016”, đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị. Tăng cường đấu tranh ngăn chặn hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo đời sống, việc làm cho người dân. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhằm nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức quận và phường trong việc phục vụ nhân dân.

Gắn phong trào “Người tốt việc tốt” với các phong trào thi đua yêu nước khác làm động lực thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng đơn vị.

Tại hội nghị đã có 11 cá nhân được nhận danh hiệu “Người tốt việc tốt ” do UBND TP Hà Nội trao tặng. 281 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào “Người tốt việc tốt” được UBND quận Đống Đa tặng giấy khen.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.

Tin khác

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Xem thêm
Phiên bản di động