Bình Định:

Phỏng vấn xin việc: Bạn trẻ thiếu tự tin, bản lĩnh

“Nếu nhìn vào thành tích học tập thì các thanh niên đảm bảo yêu cầu của nhà tuyển dụng. Tuy nhiên, một điểm yếu là các bạn thiếu tự tin, bản lĩnh nên khi phỏng vấn thường bị hồi hộp dẫn đến không thể hiện được hết khả năng”, một nhà tuyển dụng chia sẻ.
phong van xin viec ban tre thieu tu tin ban linh Nên mặc màu gì khi đi phỏng vấn xin việc?
phong van xin viec ban tre thieu tu tin ban linh 4 bí quyết giúp sinh viên “ghi điểm” trong phỏng vấn tuyển dụng

Tạo cơ hội việc làm cho sinh viên mới ra trường

Ngày 22/10, hơn 500 đoàn viên, thanh niên, sinh viên hào hứng tham gia chương trình: “Ngày hội thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp năm 2017” do Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức tại Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn (tỉnh Bình Định).

Theo Ban tổ chức, chương trình thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp được tổ chức song song 2 chương trình: Tọa đàm Khởi nghiệp - Bạn cần gì? và Sàn giao dịch việc làm do các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức tư vấn, tuyển dụng ưu tiên cho thanh niên, sinh viên mới ra trường tìm kiếm cơ hội việc làm.

phong van xin viec ban tre thieu tu tin ban linh
Ngày hội Khởi nghiệp, lập nghiệp giúp các bạn sinh viên có thêm nhiều kiến thức bổ ích về lập thân, lập nghiệp khi ra trường

Tại buổi tọa đàm, anh Trương Thanh Hùng, chuyên gia cố vấn chương trình Đối tác Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan đã cung cấp cho các bạn sinh viên, thanh niên nhiều thông tin, kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp bổ ích. Qua đó, các bạn trẻ, sinh viên được tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm, giải đáp thêm những vấn đề còn băn khoăn.

Anh Lương Đình Tiên, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định, cho biết khởi nghiệp, lập nghiệp và tìm kiếm việc làm phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ luôn trăn trở của các bạn ĐVTN, sinh viên khi ra trường.

“Ngày hội khởi nghiệp, lập nghiệp sẽ là cơ hội để các bạn tìm hiểu thông tin, kỹ năng về khởi nghiệp, khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp; giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp và các doanh nhân thành đạt trong tỉnh”, anh Tiên chia sẻ.

Bên cạnh đó, tại sàn giao dịch việc làm còn cung cấp cho các bạn trẻ có nhu cầu tìm kiếm việc làm các thông tin về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, tư vấn xuất khẩu lao động và du học tại nước ngoài. Các bạn có thể đăng ký phỏng vấn và nhận việc trực tiếp tại ngày hội. Đây chính là cơ hội và cầu nối cho các bạn ĐVTN, sinh viên và người lao động trực tiếp lựa chọn, ứng tuyển vào vị trí việc làm phù hợp, tạo được việc làm ổn định với thu nhập cao.

Thanh niên, sinh viên còn thiếu tự tin

Tham gia phỏng vấn tại sàn giao dịch việc làm, em Thái Thị Thúy Nguyên (25 tuổi, ở xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn), tốt nghiệp Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại Sài Gòn là người máy mắn được một công ty đồng ý tuyển dụng. Nguyên chia sẻ: “Em từng làm tại công ty trong Sài Gòn hơn một năm, nhưng vì điều kiện gia đình phải về quê xin việc. Hồi giờ, em chưa đến với các chương trình ngày hội tư vấn, giới việc làm. Nhưng hiện nay, em đang trong thời gian tìm việc nên muốn tham gia phỏng vấn vừa thử sức mình vừa tìm kiếm cơ hội việc làm. Thật may mắn em được công ty nhận”.

phong van xin viec ban tre thieu tu tin ban linh
Thanh niên ghi danh xin phỏng vấn tại sàn giao dịch việc làm

Ông Trần Mạnh Hùng, Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Cổ phần Gạch Tuy Nen Bình Định, cho biết: Thông qua sàn giao dịch sáng nay (22/10), công ty đã nhận nhiều hồ sơ xin phỏng vấn, đa số các bạn có trình độ đại học và công nhân kỹ thuật có tay nghề cao, nhiều bạn đã có kinh nghiệm làm việc ở các nơi khác.

“Thông qua sàn giao dịch việc, công ty mong muốn tuyển các bạn sinh viên mới ra trường chưa có việc làm để tuyển vào những vị trí, ngành nghề mới. Điều này, không chỉ tạo điều kiện việc làm cho các bạn mà còn giúp các bạn áp dụng những kiến thức đã học từ trong nhà trường để vận dụng vào thực tế. Nếu tuyển dụng ở ngoài xã hội, thì công ty yêu cầu phải trải qua việc làm, có kinh nghiệm”- ông Hùng cho hay.

Đánh giá về năng lực của thanh niên, sinh viên mới ra trường xin việc tại sàn giao dịch, ông Hùng chia sẻ thêm: “Một yếu tố rất quan trọng mà các bạn sinh viên mới ra trường hiện nay còn thiếu là sự tự tin và bản lĩnh.

Nếu chỉ nhìn vào bảng thành tích học tập thì cơ bản các bạn đảm bảo các yêu cầu của nhà tuyển dụng. Nhưng chính sự thiếu tự tin, bản lĩnh dẫn đến khi phỏng vấn các bạn thường bị run và không thể hiện được hết khả năng của mình.

Qua phỏng vấn, tôi thấy rằng đa số những bạn này thường ít tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường, mùa hè tình nguyện…”.

Theo Doãn Công/ dantri.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.

Tin khác

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Định hướng nghiên cứu Khoa học và Công nghệ và phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam”.
Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

(LĐTĐ) Về sự cố bị tấn công mạng của hàng loạt công ty chứng khoán, tài chính vừa qua, một số chuyên gia cho rằng, chúng ta nói nhiều về công nghệ đầu tư, nhưng yếu tố con người - nguồn nhân lực cho vấn đề bảo mật lại chưa tương xứng.
Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

(LĐTĐ) Xu hướng tuyển dụng lao động đang có sự thay đổi, các lĩnh vực, ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lao động rất đa dạng như thương mại điện tử, dệt may, xây dựng, bất động sản, văn phòng. Đặc biệt, một số nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn như: Bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến, chế tạo, vận tải - logistic, dịch vụ nhà hàng khách sạn, du lịch.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

(LĐTĐ) Ngày 16/4/2024, tại Sàn giao dịch việc làm Hà Nội, sẽ diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 20/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mê Linh tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
Phiên giao dịch việc làm quận Hà Đông năm 2024: Cầu nối người lao động và doanh nghiệp

Phiên giao dịch việc làm quận Hà Đông năm 2024: Cầu nối người lao động và doanh nghiệp

(LĐTĐ) Sáng 7/4, phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hà Đông năm 2024 đã diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia của 63 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số 12.517 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động (XKLĐ). Sự kiện này không chỉ là một cơ hội việc làm lớn cho người lao động mà còn là nơi gặp gỡ, kết nối giữa các doanh nghiệp và nhân tài trên địa bàn.
Phát huy vai trò của các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

Phát huy vai trò của các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã chủ trì tọa đàm với các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản.
Quý I, gần 36 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Quý I, gần 36 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm 2024, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 35.933 lao động (11.483 lao động nữ).
Tín hiệu tích cực của thị trường lao động Việt Nam quý I/2024

Tín hiệu tích cực của thị trường lao động Việt Nam quý I/2024

(LĐTĐ) Theo Tổng cục Thống kê, lực lượng lao động, số người có việc làm quý I năm 2024 có tín hiệu tích cực, tăng so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của người lao động tiếp tục được cải thiện, quý I năm 2024 là 7,6 triệu đồng.
Cơ hội tiếp cận với nguồn nhân lực có chất lượng, được đào tạo chuyên sâu

Cơ hội tiếp cận với nguồn nhân lực có chất lượng, được đào tạo chuyên sâu

(LĐTĐ) Với sự tham gia của 46 đơn vị, doanh nghiệp trên toàn bộ hệ thống Sàn Giao dịch việc làm Hà Nội, mang tới 2.265 chỉ tiêu tuyển dụng; cùng với 21 đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp tuyển dụng tại Học viện Phụ nữ, Ngày hội việc làm - chuyên đề việc làm bán thời gian diễn ra ngày 2/4 thực sự là cơ hội tốt cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng và người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động