Phòng cháy chữa cháy: Làm tốt công tác bốn tại chỗ

(LĐTĐ) Không chủ quan với công tác phòng cháy chữa cháy, thời gian gần đây nhiều phường trên địa bàn quận Ba Đình đã tích cực thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế các vụ cháy, nổ. Trong đó, chú trọng tổ chức diễn tập, phát huy vai trò của lực lượng và phương tiện “tại chỗ” để giảm thiểu đáng kể thiệt hại có thể xảy ra.
phong chay chua chay lam tot cong tac bon tai cho Lực lượng phòng cháy chữa cháy trắng đêm dập lửa
phong chay chua chay lam tot cong tac bon tai cho Tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho lực lượng dân phòng

Thời gian qua, trên địa bàn quận Ba Đình xảy ra một số vụ cháy khiến người dân lo lắng, điển hình như vụ cháy vào cuối tháng 6/2019, tại số nhà 71, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám (phường Liễu Giai) đã khiến 6 người trong gia đình hoảng loạn, mắc kẹt trong khói và lửa đe dọa đến tính mạng. Đặc biệt, một vụ hỏa hoạn khác vào năm 2018 tại khu vực sau số nhà 889 đường La Thành. Vụ cháy xảy ra trên diện tích rộng khoảng 900m2, làm chết 2 người, cháy 20 nhà, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của 31 hộ, 99 nhân khẩu; thiệt hại tài sản ước tính khoảng 2,8 tỷ đồng.

Từ thực tế đó, Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình đã chỉ đạo các đơn vị ở phường triển khai diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng, phương tiện tham gia tại các địa bàn dân cư. Cụ thể, tại phường Ngọc Khánh, địa điểm diễn tập là khu nhà B2, khu tập thể hồ Ngọc Khánh, ngõ 29, đường Nguyễn Chí Thanh. Buổi diễn tập có sự phối hợp linh hoạt của cán bộ chiến sỹ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và các lực lượng tại chỗ của phường và các phương tiện chữa cháy… Buổi diễn tập có sự tham gia của tổ dân phố, khu dân cư, cán bộ phường và đông đảo người dân, phần nào cho thấy vai trò quan trọng của lực lượng phòng cháy chữa cháy tại cơ sở.

phong chay chua chay lam tot cong tac bon tai cho
Diễn tập phòng cháy chữa cháy tại phường Điện Biên

Ông Nguyễn Trung Dũng – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình cho hay: Với kế hoạch đề ra, thời gian qua, các lực lượng chức năng của quận Ba Đình tập trung cho công tác đảm bảo an toàn cháy nổ trên địa bàn. Các phương án diễn tập thể hiện rõ vai trò lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

Trong đó, lực lượng tại chỗ đã phát huy tối đa vai trò, những kiến thức về phòng cháy chữa cháy, thực hành tốt kỹ năng cứu nạn trong tham gia giải quyết các tình huống sự cố cháy nổ. “Dù là buổi diễn tập nhưng diễn ra phải đúng kịch bản, được triển khai như thật... việc này tránh được tâm lý chủ quan của từng người dân. Thực tế trên địa bàn phường Ngọc Khánh đã xảy ra các vụ cháy nổ gây thiệt hại, đặc biệt khu vực dân cư ở đường Đê La Thành vì vậy buổi diễn tập càng có ý nghĩa quan trọng hơn”, ông Dũng chia sẻ.

Cũng như phường Ngọc Khánh, một số phường khác đồng loạt tổ chức diễn tập phương án chữa cháy phối hợp nhiều lực lượng. Cụ thể, vào ngày 28/8, Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Phúc đã phối hợp với Công an quận Ba Đình tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, phối hợp nhiều lực lượng, phương tiện tại tòa nhà K2, khu 7,2ha Vĩnh Phúc.

Mục đích của buổi diễn tập này nhằm nâng cao tổ chức điều hành chỉ huy, các kỹ thuật, thao tác sử dụng các trang thiết bị chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và sự hiệp đồng chiến đấu của các lực lượng tham gia chữa cháy, cứu người, cứu tài sản. Đặc biệt là việc thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ: “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư hậu cần tại chỗ”. Từ đó rút ra những kinh nghiệm, kịp thời khắc phục thiếu sót, tiếp tục hoàn thiện phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ để góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất về người và tài sản, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Với mong muốn tiếp tục nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của mọi người dân và cả cộng đồng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy, Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Phúc cũng thường xuyên quan tâm công tác tuyên truyền và tổ chức các buổi tập huấn, trang bị các kiến thức về công tác hiệp đồng chữa cháy cho các lực lượng chữa cháy tại chỗ, qua đó chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống cháy nổ có thể xảy ra.

Trước đó, vào ngày 21/8, Ủy ban Nhân dân phường Điện Biên cũng phối hợp với Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Hoạt động diễn tập của phường Điện Biên nhằm huấn luyện, nâng cao kỹ chiến thuật chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng chữa cháy tại cơ sở, phát huy phương châm 4 tại chỗ, nâng cao tính chủ động và khả năng sẵn sàng chiến đấu, kịp thời dập tắt đám cháy, nổ xảy ra do bất kỳ nguyên nhân nào trên địa bàn.

Ông Nguyễn Trung Dũng – Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình chia sẻ: “Với đặc thù là những phường có nhiều ngõ, ngách nhỏ, sâu, gây ra nhiều khó khăn khi triển khai công tác chữa cháy, hoạt động diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ sẽ góp phần nâng cao tính chủ động, khả năng sẵn sàng chiến đấu, dập tắt đám cháy xảy ra, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra”.

Tình huống diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được Ủy ban Nhân dân phường Điện Biên thực hiện tại tại căn nhà trong ngõ 28 Điện Biên Phủ. Đây là ngôi nhà được xây dựng từ năm 2006 kết cấu nhà khung bê tông, có chiều cao 5 tầng. Có 1 mặt tiếp giáp ngõ 28 Điện Biên Phủ, hiện tại đang có 1 hộ dân sinh sống, tầng 1 của ngôi nhà được cho sử dụng làm phòng khách. Từ tầng 2 đến tầng 4 mỗi tầng 1 phòng ngủ, tầng 5 phòng thờ. Tình huống giả định cháy xảy ra hồi 09 giờ 00 phút. Thời điểm xảy cháy, bên trong căn nhà vẫn có người đang ngủ và làm việc tại các tầng trên.

Cho tới khi khói theo giếng thang bộ lên các tầng trên và lọt qua cửa sổ ra bên ngoài thì người dân chung quanh mới phát hiện và hô hoán báo động cho bà con nhân dân biết, đồng thời báo ngay cho lực lượng bảo vệ tổ dân phố, công an phường, tổ điện lực và cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến tham gia tổ chức cứu người, cứu tài sản và chữa cháy.

Ngay khi phát hiện ra cháy, với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của nhân dân gần khu vực cháy đã nhanh chóng báo động toàn khu dân cư và các lực lượng chức năng như bảo vệ dân phố, công an phường và cảnh sát phòng cháy chữa cháy, đồng thời triển khai hỗ trợ các phương tiện, dụng cụ chữa cháy sẵn có để hỗ trợ nhà dân bị nạn. Kết thúc buổi diễn tập, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận ghi nhận kết quả và đánh giá cao sự vào cuộc của chính quyền phường, xây dựng phương án đảm bảo đúng yêu cầu, kỹ thuật đề ra.

Cùng đề cao công tác phòng cháy chữa cháy, ngày 6/9, Đảng uỷ - Hội đồng Nhân dân – Ủy ban Nhân dân phường Cống Vị cũng đã phối hợp với Đội cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an quận Ba Đình tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, phương tiện tại địa bàn dân cư số 9 phường Cống Vị. Tình huống diễn tập giả định như sau: Có một vụ cháy tại tầng 1 nhà số 62 ngõ 254 đường Bưởi – phường Cống Vị, người dân sinh sống xung quanh, người đi đường phát hiện thấy khói và lửa bốc ra từ ngôi nhà nên đã tri hô, gọi điện báo cho các cơ quan chức năng.

Nguyên nhân xảy ra cháy là do sự cố quá tải về điện tại ổ cắm ở tầng 1 cháy lan sang các đồ đạc, giấy tờ, đồ gỗ, xe máy, bình gas đun nấu ở khu vực lân cận. Khi cháy xảy ra, nhận được thông tin từ người dân, lực lượng cơ sở như công an phường, ban chỉ huy quân sự, đội quản lý điện khu vực, ban bảo vệ dân phố đã nhanh chóng tiến hành thực hiện các công tác chữa cháy ban đầu, phát huy tinh thần 4 tại chỗ, đó là: Hô hoán, cảnh báo người dân sinh sống xung quanh vụ cháy, tổ chức cứu người, cứu tài sản; Cắt điện tại ngôi nhà bị cháy; Gọi 114 và báo cho chính quyền địa phương; Sử dụng các phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ như bình chữa cháy, nước để xử lý đám cháy.

Lực lượng tại chỗ đã tiến hành giải cứu, sơ cứu người bị nạn, di chuyển tải sản ra khỏi khu vực cháy. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng có mặt, triển khai đội hình, nhanh chóng giải cứu người mắc kẹt trên tầng 2 cũng như dùng vòi phun nước khống chế đám cháy. Sau gần 20 phút đám cháy giả định đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

H. Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

(LĐTĐ) Chiều 16/4, tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" năm 2024.
Liên tục xảy ra nhiều vụ cháy tại TP.HCM giữa mùa nắng nóng

Liên tục xảy ra nhiều vụ cháy tại TP.HCM giữa mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Trong ngày 15/4, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) liên tục xảy ra nhiều đám cháy lớn, các đám cháy chủ yếu đều xuất phát từ việc người dân đốt rác và cháy lan sang các khu vực xung quanh.
Tạo khí thế thi đua sôi nổi phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Tạo khí thế thi đua sôi nổi phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch về việc tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC)” trên địa bàn thành phố Hà Nội, Công an huyện Thường Tín đã tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung môn thi đảm bảo dễ hiểu, dễ thực hiện và sát với thực tiễn, tạo khí thế thi đua sôi nổi.
Cháy lớn tại khu lán tạm tập kết cốt pha dưới chân cầu Mễ Trì

Cháy lớn tại khu lán tạm tập kết cốt pha dưới chân cầu Mễ Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại khu tập kết cốp pha ngay dưới chân cầu Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Lực lượng PCCC&CNCH đang khẩn trương dập lửa, ngăn cháy lan tại lán tạm dựng bằng khung thép mái tôn.
Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đầu mùa nắng nóng

Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đầu mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Bắc Bộ và Trung Bộ bắt đầu bước vào giai đoạn mùa nắng nóng đầu tiên năm 2024. Mới đây, Công an thành phố Hà Nội đã đưa ra khuyến cáo phòng cháy, chữa cháy khi vào mùa nắng nóng.
TP.HCM: Hiện trường tan hoang sau vụ cháy trong đêm ven kênh Tàu Hủ

TP.HCM: Hiện trường tan hoang sau vụ cháy trong đêm ven kênh Tàu Hủ

(LĐTĐ) Sáng 2/4, tại khu vực dãy nhà bị thiêu rụi bên kênh Tàu Hủ đường Phạm Thế Hiển, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vẫn còn khói trắng bốc lên nghi ngút, lực lượng chức năng đang phong toả nghiêm ngặt hiện trường.
Huyện Thạch Thất nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

Huyện Thạch Thất nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Thời gian qua, hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn huyện Thạch Thất (Hà Nội) được nâng cao. Quá trình chữa cháy và CNCH luôn đảm bảo về kỹ thuật, chiến thuật, giảm thiểu mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân.
Kịp thời khống chế đám cháy trong kho linh kiện tại Khu Công nghiệp Thăng Long

Kịp thời khống chế đám cháy trong kho linh kiện tại Khu Công nghiệp Thăng Long

(LĐTĐ) Lực lượng chức năng đã kịp thời không chế đám cháy tại kho linh kiện thuộc Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam. Thống kê ban đầu, không có người bị nạn; tổng diện tích khu vực xảy cháy khoảng 20m2.
Thông tin vụ cháy phòng trọ ở phố Triều Khúc

Thông tin vụ cháy phòng trọ ở phố Triều Khúc

(LĐTĐ) Đám cháy xuất phát từ tầng 3, phố Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Lực lượng Phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã nhanh chóng khống chế đám cháy. Nguyên nhân ban đầu được xác định, do chập cháy tủ lạnh có vỏ nhựa đã gây ra khói đậm đặc khiến người dân hoảng sợ.
Xem thêm
Phiên bản di động