Phó Thủ tướng: Gìn giữ hòa bình cần tập trung vào gốc rễ của xung đột

Tại Hội nghị Thượng đỉnh về gìn giữ hòa bình ngày 26/9, lãnh đạo hàng chục quốc gia đã họp bàn những giải pháp nhằm cải tổ và đẩy mạnh hoạt động này. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, hoạt động gìn giữ hòa bình cần tập trung nhiều hơn vào gốc rễ của xung đột.

Hội nghị Thượng đỉnh về gìn giữ hòa bình ngày 26/9 tại trụ sở Liên hợp quốc, New York, Mỹ.

Hội nghị Thượng đỉnh về gìn giữ hòa bình ngày 26/9 tại trụ sở Liên hợp quốc, New York, Mỹ.

Tại hội nghị do Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon chủ trì trong khuôn khổ Đại Hội đồng LHQ Khóa 69, Phó Thủ tướng (PTT), Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có bài phát biểu nêu bật tầm quan trọng của hoạt động gìn giữ hòa bình (GGHB) quốc tế, cũng như cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với hoạt động này.

Theo đó, từ năm 1996 tới nay Việt Nam đã liên tục có những đóng góp tài chính cho các hoạt động GGHB của LHQ. Từ tháng 6/2013, Việt Nam đã gửi các sĩ quan liên lạc tham gia các chiến dịch tại Nam Sudan. Trung tâm GGHB cũng đã được lập trong nước, nhằm huấn luyện, chuẩn bị và phát triển lực lượng GGHB Việt Nam cho tương lai.

“Trở thành một nước đóng góp thực sự là nhiệm vụ quan trọng và nghiêm túc mà Chính phủ Việt Nam đề ra. Điều đó chứng tỏ sự quyết tâm và cam kết của chúng tôi trong việc đóng góp một cách có trách nhiệm cho công việc của cộng đồng quốc tế, nỗ lực vì một môi trường quốc tế hòa bình và ổn định”, PTT nói, đồng thời khẳng định Việt Nam hướng tới hợp tác chặt chẽ hơn nữa với LHQ và các quốc gia khác trong công cuộc GGHB.

Nhằm đạt được mục tiêu đó, thay mặt Việt Nam, PTT đề xuất các hoạt động GGHB trong tương lai “cần tập trung nhiều hơn vào việc giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của các cuộc xung đột, bằng cách sử dụng những biện pháp hòa bình để lôi kéo sự tham gia của tất cả các bên liên quan, đưa ra những giải pháp dài hạn toàn diện”.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp nhiều hơn cho hoạt động GGHB, đặc biệt trong vấn đề tăng cường tốc độ phản ứng, trong bối cảnh số lượng “mũ nồi xanh”, tức số nhân sự tham gia GGHB trên toàn cầu đã tăng lên con số kỷ lục – hơn 130.000 người.

“Bối cảnh an ninh toàn cầu đang chuyển dịch rất nhanh”, ông Ban nói. “Các cuộc xung đột nội bộ đi kèm với khủng bố, tội phạm có tổ chức và các cuộc khủng hoảng y tế như dịch Ebola, đang đe dọa hàng triệu người. Hơn bao giờ hết, những hiểm họa này là xuyên quốc gia”.

Ông Ban đã đề xuất 6 lĩnh vực chính cần được cải thiện cho các nhiệm vụ GGHB, trong đó quan trọng nhất là khả năng phản ứng nhanh, cụ thể là “khả năng đưa quân tới đúng nơi cần vào đúng lúc cần”; cũng như khả năng di chuyển linh hoạt hơn khi đã tới được vùng cần tới.

Tại Hội nghị, thay mặt nước chủ nhà, đồng thời là nước đề xuất tổ chức hội nghị lần này, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tái khẳng định cam kết của Mỹ với vai trò nước đóng góp tài chính lớn nhất thế giới cho hoạt động GGHB. Mỹ cũng cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa sự đóng góp của mình thông qua nhiều sáng kiến mới, trong đó có Hợp tác Phản ứng nhanh GGHB tại Châu Phi, sẽ được triển khai từ năm 2015 với khoản đóng góp từ Mỹ là 110 triệu USD mỗi năm.

Đại diện hàng chục quốc gia tham dự hội nghị cũng đưa ra những cam kết mới cho hoạt động GGHB, bao gồm các đóng góp về hàng không, vận tải, kỹ thuật, y tế, an ninh…

 

Cũng trong ngày 26/9, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã dự Hội nghị ASEAN – LHQ, và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN không chính thức.

Tại Hội nghị ASEAN – LHQ, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon và Chủ tịch Đại Hội đồng khóa 69, ông Sam Kahamba Kutesa, đã bày tỏ những tiến bộ đạt được trong việc củng cố quan hệ ASEAN - LHQ.

Tại Hội nghị, lãnh đạo LHQ và các nước ASEAN đã thảo luận những hướng mới trong việc lên các kế hoạch phối hợp chiến lược và triển khai chung, không chỉ trong những vấn đề hiện tại mà cả hàng loạt vấn đề mới như kết nối vùng, đối phó với nạn phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa cực đoan, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng, và sự lây lan các bệnh dịch như Ebola.

Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh cũng có mặt tại New York để tham dự hội nghị này.

Tại đây, LHQ bày tỏ sự ủng hộ việc tiến tới thành lập Cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN cũng hoan nghênh việc thành lập cơ quan đại diện của LHQ tại Jakarta.


Theo Tuấn Anh/ Dân trí

Nên xem

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

(LĐTĐ) Căn cứ Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai tổ chức sản xuất vàng miếng thông qua việc thuê Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước.
Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Để nâng cao trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động, đại biểu Nguyễn Đại Thắng đề xuất bổ sung các chế tài: Không được đấu thầu, thi công, mua sắm vật tư, hàng hóa, trang thiết bị bằng nguồn vốn của Nhà nước.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

(LĐTĐ) Với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Agribank để phục vụ nhu cầu đời sống, Agribank dành khoảng 10.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Tin khác

Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Cơ quan An ninh Liên bang Nga đưa tin, đã có ít nhất 40 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương sau khi những kẻ tấn công có vũ trang tấn công vào một khu phức hợp địa điểm hòa nhạc nổi tiếng gần Mátxcơva.
Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

(LĐTĐ) Vào lúc 21h00 giờ Moskva ngày 17/3 (1h sáng giờ Hà Nội ngày 18/3), các điểm bỏ phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga thuộc tỉnh cực Tây Kaliningrad đã đóng cửa, kết thúc cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 8 tại Liên bang Nga kéo dài trong 3 ngày từ 15 - 17/3.
Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Thống kê mới nhất từ Bộ Nội vụ Maroc ngày 9/9 cho biết trận động đất nghiêm trọng xảy ra ở nước này trước đó một ngày đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.
Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Bộ Nội vụ Maroc cho biết ít nhất 296 người đã thiệt mạng và 153 người khác bị thương trong trận động đất mạnh xảy ra tối 8/9 ở nước này.
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

(LĐTĐ) Ngày 5/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại Trung tâm Hội nghị Jakarta, Indonesia.
Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

(LĐTĐ) Việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc công bố cái gọi là “bản đồ tiêu chuẩn năm 2023”, trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam cũng như thể hiện yêu sách đường đứt đoạn là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

(LĐTĐ) Theo Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt, lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

(LĐTĐ) Với truyền thống hữu nghị tốt đẹp, sự tin tưởng lẫn nhau và cùng chung khát vọng về độc lập, tự chủ, phát triển bền vững, Việt Nam và các nước Trung Đông - châu Phi còn nhiều dư địa và tiềm năng để tạo thêm động lực mới, đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và khu vực đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.
Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

(LĐTĐ) Ngày 17/2, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci.
Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp 200.000 USD cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để khắc phục hậu quả động đất

Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp 200.000 USD cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để khắc phục hậu quả động đất

(LĐTĐ) Ngày 14/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có thư thăm hỏi gửi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, thông báo Việt Nam sẽ hỗ trợ khẩn cấp mỗi nước 100.000 USD để góp phần khắc phục hậu quả của trận động đất ngày 6/2.
Xem thêm
Phiên bản di động