Xử lý vi phạm trật tự đô thị:

Phố cổ có ngoại lệ?

Mặc dù thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt ra quân xử lý những vi phạm về trật tự đô thị (TTĐT) nhưng tại khu vực phố cổ (quận Hoàn Kiếm) tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán vẫn còn ngang nhiên tồn tại. Thực tế này khiến dư luận đặt câu hỏi: Liệu xử lý vi phạm TTĐT có “ngoại lệ” ở khu vực phố cổ?
pho co co ngoai le Phố bích họa giữa lòng Hà Nội
pho co co ngoai le Đắm mình với âm nhạc truyền thống tại đêm phố cổ Hà Nội

Vi phạm tràn lan

Sau gần 1 năm ra quân thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ của Ban chỉ đạo thành phố Hà Nội về xử lý vi phạm về TTĐT, nhiều quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã có những thay đổi hết sức rõ rệt, nhiều tuyến phố phong quang, sạch sẽ tạo bộ mặt mới cho đô thị.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực phố cổ (quận Hoàn Kiếm) vẫn còn diễn ra tình trạng kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường bán. Những hành vi này đã làm xấu mỹ quan đô thị, gây ảnh hưởng đến hoạt động giao thông của người dân và làm xấu hình ảnh phố cổ - một biểu tượng văn hóa, du lịch của Thủ đô, trong mắt bạn bè, du khách quốc tế.

pho co co ngoai le
Nhiều của hàng ăn uống trên phố Chợ Gạo lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. ảnh: Mai Quý

Theo ghi nhận, các tuyến phố Chợ Gạo và phố Đào Duy Từ (phường Hàng Buồm), phố Gầm Cầu (phường Đồng Xuân) vào mỗi buổi chiều tối, các hàng quán kinh doanh đồ ăn, thức uống lại lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kê bàn ghế phục vụ các “thượng đế”. Vào các buổi chiều tối hàng ngày, những Quán Bia Bà Bát (số 11 Chợ Gạo, phường Hàng Buồm), quán Bia Phố (số 9A Chợ Gạo), quán ăn vỉa hè số 31 Đào Duy Từ, quán Thắng Béo (số 2 phố Gầm Cầu)… bày bàn ghế la liệt ra lòng đường gây mất trật tự an toàn giao thông. Anh Phạm Văn Đạt (Hà Nội) chia sẻ: Ngày nào đi qua đây tôi cũng rất bức xúc vì đường đã nhỏ mà các hàng quán lại lấn chiếm khiến cho hoạt động giao thông rất khó khăn. Hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè này là sai quy định, nhất là khi Thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh công tác xử lý vi phạm về TTĐT, không hiểu sao những hàng quán này lại không bị xử lý?

Bên cạnh đó, tại các tuyến phố khác như phố Hàng Chai, Hàng Lược, Hàng Mã (phường Hàng Mã), phố Hàng Giầy (phường Đồng Xuân), phố Ngõ Trạm (phường Hàng Bông)… thường xuyên diễn ra tình trạng các chủ cửa hàng lấn chiếm vỉa hè để bày bán sản phẩm như cửa hàng số 28 Hàng Lược lấn chiếm vỉa hè để bày bán thú bông; các cửa hàng số 33A và 35 phố Ngõ Trạm lấn chiếm vỉa hè để bày bán thiết bị điện dân dụng, nhiều cửa hàng ở phố Hàng Chai buôn bán hoa nhựa lấn chiếm cả lòng đường, vỉa hè …

Một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng vi phạm TTĐT vẫn diễn ra tràn lan trên địa bàn quận Hoàn Kiếm là do vẫn còn hạn chế trong công tác quản lý. Báo cáo của Phòng Quản lý đô thị quận Hoàn Kiếm về kết quả thực hiện đảm bảo trật tự và văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông tháng 10/2017 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã chỉ rõ những hạn chế trong công tác đảm bảo TTĐT trên địa bàn quận. Cụ thể: Công tác chỉ đạo, kiểm tra của lãnh đạo UBND các phường chưa quyết liệt; Công tác kiểm tra đôn đốc, giám sát ngoài địa bàn chưa thường xuyên, liên tục.

Nhiều phường chậm phân công trách nhiệm cho tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm trên từng khu vực, từng tuyến phố theo chỉ đạo của quận. Lực lượng làm nhiệm vụ (công an, tự quản chuyên trách) trên địa bàn còn ít, chủ yếu có lực lượng tuần tra, chưa có lực lượng cắm chốt, duy trì chống tái lấn chiếm vi pham tại địa bàn phức tạp và các tụ điểm. Việc giải quyết vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại các tụ điểm và xử lý bãi xe trái phép chưa quyết liệt, mới xóa được 24/47 điểm, 23/47 điểm còn tồn tại…

Ngoài ra, trên tuyến phố Ngõ Trạm còn nhiều quán nước ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè mà không bị xử lý. Một bà bán nước trên vỉa hè phố Ngõ Trạm cho biết: “Tôi bán nước ở đây đã 10 năm rồi nhưng chưa bị chính quyền nhắc nhở, xử lý. Kể cả những đợt cao điểm thành phố Hà Nội xử lý vi phạm TTĐT thì quán nước vẫn hoạt động bình thường”.

Nhiều hạn chế trong công tác quản lý

Một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng vi phạm TTĐT vẫn diễn ra tràn lan trên địa bàn quận Hoàn Kiếm là do vẫn còn hạn chế trong công tác quản lý. Báo cáo của Phòng Quản lý đô thị quận Hoàn Kiếm về kết quả thực hiện đảm bảo trật tự và văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông tháng 10/2017 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã chỉ rõ những hạn chế trong công tác đảm bảo TTĐT trên địa bàn quận. Cụ thể: Công tác chỉ đạo, kiểm tra của lãnh đạo UBND các phường chưa quyết liệt; Công tác kiểm tra đôn đốc, giám sát ngoài địa bàn chưa thường xuyên, liên tục.

Nhiều phường chậm phân công trách nhiệm cho tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm trên từng khu vực, từng tuyến phố theo chỉ đạo của quận. Lực lượng làm nhiệm vụ (công an, tự quản chuyên trách) trên địa bàn còn ít, chủ yếu có lực lượng tuần tra, chưa có lực lượng cắm chốt, duy trì chống tái lấn chiếm vi phạm tại địa bàn phức tạp và các tụ điểm. Việc giải quyết vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại các tụ điểm và xử lý bãi xe trái phép chưa quyết liệt, mới xóa được 24/47 điểm, 23/47 điểm còn tồn tại…

Để khắc phục những tình trạng trên, theo ông Đào Quang Tâm - Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Hoàn Kiếm, trong thời gian tới, Phòng Quản lý đô thị tiếp tục đề nghị UBND các phường tiếp tục tập trung kiểm tra, xử lý các vi phạm lấn chiếm hè đường phố để kinh doanh buôn bán, các điểm và tụ điểm phức tạp, các phương tiện dừng đỗ sai quy định, các điểm trông giữ phương tiện trái phép, các vi phạm vứt rác sai quy định… và thực hiện chỉ đạo của UBND quận về giải quyết tụ điểm, về xử lý bãi xe trái phép, tổ chức thực hiện nghiêm túc phương án 130/PA-UBND ngày 14/7/2017 về đảm bảo TTĐT, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác giám sát theo phân công trách nhiệm của tập thể, cá nhân trên từng khu vực, tuyến phố trên địa bàn phường. Đôn đốc UBND các phường duy trì công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về giữ gìn trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; tuyên truyền nhắc nhở các hộ vi phạm đã bị xử lý và các hộ chây ỳ còn vi phạm…

Võ Hoàng – Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động