Phát huy quyền dân chủ của người lao động

“Nhờ sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ, sự phối kết hợp chặt chẽ giữa công đoàn (CĐ) và chính quyền đồng cấp nên  công tác tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC), hội nghị người lao động (NLĐ) năm 2017 trên địa bàn Thành phố đạt những kết quả đáng khích lệ. Các hội nghị được tổ chức đúng quy trình, tiến độ, đạt chất lượng tốt, giúp phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động (NLĐ)”...
phat huy quyen dan chu cua nguoi lao dong Để người lao động được phát huy quyền dân chủ
phat huy quyen dan chu cua nguoi lao dong Nâng cao chất lượng hội nghị người lao động

Đó là một số đánh giá tại hội nghị sơ kết chương trình phối hợp công tác và chỉ đạo hội nghị CBCC,VC, hội nghị NLĐ năm 2017 do UBND và LĐLĐ Thành phố tổ chức mới đây.

Quy trình chặt chẽ

Theo UBND và LĐLĐ Thành phố, nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ theo tinh thần Nghị định số 60/2013/NĐ-CP và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ, ngay từ cuối năm 2016 UBND và LĐLĐ Thành phố đã ban hành văn bản Hướng dẫn liên tịch số: 6625/HD-UBND-LĐLĐ, hướng dẫn các cấp chính quyền và tổ chức CĐ phối hợp chỉ đạo việc tổ chức hội nghị CBCC, VC và hội nghị NLĐ năm 2017.

phat huy quyen dan chu cua nguoi lao dong
Hội nghị NLĐ Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam

Căn cứ Chương trình phối hợp công tác giữa UBND và LĐLĐ Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, giám đốc các sở, ngành, Tổng giám đốc các Tổng công ty đã phối hợp với CĐ đồng cấp ban hành văn bản liên tịch chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở thuộc phân cấp quản lý nghiêm tú́c triển khai tổ chức thực hiện tại địa phương, đơn vị.

Đối với cơ sở, Giám đốc các doanh nghiệp đã phối hợp với CĐCS xây dựng kế hoạch chỉ đạo, xây dựng quy chế tổ chức hội nghị NLĐ, xây dựng quy chế tổ chức đối thoại định kỳ, giới thiệu thành viên đại diện tập thể NLĐ tham gia đối thoại; tiến hành phân công theo chức năng, nhiệm vụ của chính quyền, chuyên môn và công đoàn chuẩn bị tốt các nội dung báo cáo, nghị quyết, TƯLĐTT, các nội quy, quy chế trong đơn vị, báo cáo hoạt động của Ban TTND theo đúng quy trình từ tổ, phòng ban, phân xưởng.

Tính đến nay, trên địa bàn Thành phố có 2.274/3.598 doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ năm 2017 (đạt 63,20%); có 1.914/3.598 doanh nghiệp xây dựng quy chế hội nghị NLĐ (đạt 53,2%); 45,53% doanh nghiệp xây dựng Quy chế Đối thoại tại nơi làm việc, có 59,76% doanh nghiệp đã ký kết hoặc sửa đổi, bổ sung thương lượng, ký kết lại TƯLĐTT, trong đó có 61,7% TƯLĐTT được ký kết có nội dung bữa ăn ca của NLĐ tại doanh nghiệp.

Kết quả, năm 2017, hội nghị CBCC,VC tại các cơ quan, đơn vị, trường học đều được tổ chức thực hiện đúng tiến độ, quy trình, đảm bảo chất lượng. Tính đến 30/6/2017, toàn Thành phố đã có 3.622/3.622 đơn vị, cơ quan, trường học tổ chức hội nghị CBCC, VC (đạt 100%). Qua các hội nghị đã có 6.868 ý kiến, kiến nghị được đưa ra và đều được giải đáp trực tiếp tại hội nghị.

Chất lượng các ý kiến tham gia được nâng cao, tập trung vào các vấn đề cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phục vụ nhân dân; hoàn thiện nội quy, quy chế nội bộ; các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và chăm lo cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần tạo động lực cho CBCCVC phát huy tính chủ động, sáng tạo, hăng hái công tác hoàn thành nhiệm vụ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Phát huy quyền làm chủ của người lao động

Đối với việc tổ chức hội nghị NLĐ, trong năm qua, mặc dù gặp không ít khó khăn trong SXKD nhưng nhiều doanh nghiệp đều xác định hội nghị NLĐ là một trong các giải pháp tháo gỡ khó khăn, ổn định quan hệ lao động và giúp cho doanh nghiệp phát triển nên đã triển khai thực hiện khá nghiêm túc; việc tổ chức hội nghị NLĐ đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Nội dung, quy trình các bước tổ chức hội nghị được các doanh nghiệp thực hiện linh hoạt, cơ bản đảm bảo theo đúng quy định tại Nghị định 60/CP của Chính phủ; Hướng dẫn 1755/TLĐ và Hướng dẫn 1499/TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Chẳng hạn, tại Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội, hội nghị NLĐ năm 2017 được Ban lãnh đạo và BCH Công đoàn Công ty phối hợp tổ chức ngay từ đầu năm. Thông qua hội nghị, NLĐ đã được lãnh đạo Công ty thông báo kết quả sản xuất - kinh doanh năm qua cũng như kế hoạch, mục tiêu phấn đấu trong năm mới.

Chủ tịch CĐ Công ty Đỗ Thị Hương Giang cho biết, hội nghị được Ban Giám đốc Công ty phối hợp với CĐ tổ chức đúng quy trình, minh bạch. Đây chính là dịp để Ban Giám đốc và CNLĐ cùng thống nhất mục tiêu, xây dựng giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, thúc đẩy công ty phát triển bền vững.

Là một doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài (Nhật Bản), song được sự đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo của Công đoàn các KCN&CX Hà Nội, Ban Giám đốc và BCH Công đoàn Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam (KCN Nội Bài) cũng đã sớm tổ chức thành công hội nghị NLĐ năm 2017.

Tại hội nghị, ông Yano Takeshi, Tổng Giám đốc Công ty đã trực tiếp báo cáo trước tập thể NLĐ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2017, nhiệm vụ, mục tiêu sản xuất kinh doanh của công ty năm 2018, điều kiện làm việc và các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ, tình hình thực hiện các chế độ chính sách đối với NLĐ.

Cũng ngay tại hội nghị, Tổng Giám đốc công ty đã đồng ý giải quyết 45/137 ý kiến đề xuất, kiến nghị của NLĐ đồng thời trực tiếp ký kết với Công đoàn thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản đã được sửa đổi, bổ sung, có lợi hơn cho NLĐ. “Hội nghị NLĐ Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam được tổ chức chặt chẽ, bài bản, đúng quy trình, thực sự là dịp để NLĐ phát huy quyền làm chủ, đảm bảo tốt hơn quyền lợi của NLĐ ”- ông Đinh Quốc Toản- Chủ tịch Công đoàn các KCN&CX Hà Nội nhận xét.

Chính quyền và công đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn

Đánh giá về kết quả tổ chức hội nghị CBCC, VC, hội nghị NLĐ năm 2017 trên địa bàn Thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý và Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng khẳng định, nhờ sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các cấp chính quyền và công đoàn từ Thành phố tới cơ sở, tỷ lệ các đơn vị tổ chức hội nghị CBCC, VC và hội nghị NLĐ được nâng lên và chất lượng hội nghị đảm bảo, thực chất hơn.

Qua đó góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, trực tiếp góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của Thủ đô.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, lãnh đạo UBND và LĐLĐ Thành phố cũng thẳng thắn chỉ rõ vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong công tác chỉ đạo tổ chức hội nghị CBCC,VC, hội nghị NLĐ năm 2017. Một trong những tồn tại đó là, chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tổ chức hội nghị NLĐ trong doanh nghiệp có nơi, có lúc còn hình thức; tỷ lệ doanh nghiệp ký thỏa ước lao động tập thể, tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc còn thấp.

Một số chủ doanh nghiệp chưa thực sự nhận thức đúng trách nhiệm của mình trong công tác tổ chức hội nghị NLĐ, còn “khoán trắng” việc xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ cho CĐCS.

Để khắc phục những tồn tại này và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tổ chức hội nghị CBCC,VC và hội nghị NLĐ, trong thời gian tới, UBND và LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp chính quyền và công đoàn Thành phố tiếp tục phối hợp chỉ đạo tốt việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 và nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động