Phát huy nội lực để cán đích nông thôn mới

(LĐTĐ) Thanh Oai là huyện thuần nông của thành phố Hà Nội, khi triển khai xây dựng nông thôn mới gặp rất nhiều khó khăn, bên cạnh sự hỗ trợ của Thành phố, huyện đang tập trung nội lực, quyết tâm “cán đích” nông thôn mới vào năm 2020.
phat huy noi luc de can dich nong thon moi Các cấp Công đoàn Thủ đô chung sức xây dựng nông thôn mới
phat huy noi luc de can dich nong thon moi Cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu huyện nông thôn mới
phat huy noi luc de can dich nong thon moi Liên minh Công - Nông: Chung sức xây dựng nông thôn mới

Xác định nông nghiệp vẫn là thế mạnh trong xây dựng nông thôn mới, thời gian qua huyện Thanh Oai đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đến nay, toàn huyện đã chuyển đổi được hơn 1.260ha trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình cho hiệu quả kinh tế cao. Trong đó, 700ha đã chuyển sang nuôi trồng thủy sản, 110ha rau màu, 394ha trồng cây ăn quả, 5ha trang trại tổng hợp...

phat huy noi luc de can dich nong thon moi

Nhiều mô hình cho thu nhập cao gấp 3 đến 5 lần so với cấy lúa. Đơn cử, mô hình nuôi trồng thủy sản kết hợp thủy cầm cho giá trị thu nhập hơn 300 triệu đồng/ha/năm tại các xã Liên Châu, Tân Ước, Hồng Dương... Hay mô hình trồng cam Canh, bưởi Diễn ở xã Kim An và Thanh Mai cho thu nhập bình quân từ 700 đến 800 triệu đồng/ha/năm. Mô hình trồng hoa lan nuôi cấy mô ở xã Thanh Cao với diện tích 2.200m2 cho thu nhập 1,6 tỷ đồng/năm...

Cùng với việc phát huy nội lực để lo cho người dân, chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Thanh Oai đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Thành phố, nhất là các quận nội thành. Riêng 2 năm (2016-2017), huyện Thanh Oai đã được quận Ba Đình và Thanh Xuân hỗ trợ 56 tỷ đồng xây dựng mới Trường THCS Đỗ Động và Trường Mầm non Thanh Văn. Ngoài ra, từ năm 2016 đến nay, các doanh nghiệp đã hỗ trợ các xã trên địa bàn huyện bằng công trình quy ra tiền là hơn 13 tỷ đồng.

Năm 2018 huyện Thanh Oai có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới là: Mỹ Hưng, Kim Thư, Xuân Dương nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 17; thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 40,8 triệu đồng/người/năm. Theo kế hoạch, đến năm 2020, Thanh Oai sẽ đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Tuy nhiên, huyện vẫn còn gặp nhiều khó khăn do đặc thù của vùng đất chiêm trũng, lại chịu tác động của biến đổi khí hậu dẫn đến năng suất lúa vụ mùa thường đạt thấp. Trong khi đó, việc ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ cao, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất tại địa phương chưa nhiều. Từ đó dẫn đến giá một số mặt hàng nông nghiệp còn thấp và không ổn định, ảnh hưởng thu nhập của nhiều hộ nông dân.

Bên cạnh đó, công tác rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch ở một số xã chưa chủ động; việc giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư và tiến độ triển khai thi công một số công trình và tiến độ giải quyết đất dịch vụ còn chậm; cơ sở vật chất một số trường học chưa đạt chuẩn; vệ sinh môi trường, rác thải còn nhiều bất cập, nhất là vấn đề vệ sinh môi trường các làng nghề...

Để “cán đích” đúng kế hoạch đề ra, huyện Thanh Oai sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đến các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức, tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập cho người dân.

Theo đó, huyện đẩy mạnh áp dụng khoa học, kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp; tập trung cho chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, trong đó, ưu tiên phát triển sản xuất và duy trì diện tích lúa năng suất, chất lượng cao với diện tích 5.500ha/năm; chuyển đổi và nâng cao hiệu quả 400ha đất trồng lúa sang trồng cây ăn quả, 200ha chăn nuôi tập trung, 700ha nuôi trồng thủy sản, 200ha trồng rau an toàn...

Thời gian tới, huyện cũng sẽ tiếp tục huy động nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng hạ tầng nông thôn; tận dụng nguồn lực hỗ trợ của Thành phố đầu tư cho các dự án, chương trình, nhất là dự án trọng điểm để các xã sớm hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Năm 2018 sắp đi qua, Xuân Kỷ Hợi 2019 đang đến gần. Trong thời khắc giao hòa mùa xuân của đất trời với mùa xuân của Đảng, của dân tộc, bằng trí tuệ, cần cù, năng động, sáng tạo của mỗi người dân Thanh Oai, Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Oai xác định sẽ nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2019 đề ra, là tiền đề, tạo ra thế và lực mới để huyện Thanh Oai bứt phá vươn lên, đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong những năm tiếp theo.

Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai - Đinh Trường Thọ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tin khác

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

(LĐTĐ) Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Thanh Trì đã kết nạp 3 học sinh trung học phổ thông vào đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 3 học sinh đều trưởng thành từ những đoàn viên thanh niên xuất sắc của trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi.
Xem thêm
Phiên bản di động