Phải xử lý nghiêm hành vi phân biệt đối xử với cán bộ CĐ
Nơm nớp lo sợ bị trù dập
Đó là tâm trạng của không ít cán bộ CĐCS, nhất là cán bộ CĐCS NNN khi đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho NLĐ. Trên thực tế, theo phản ánh của đại diện LĐLĐ các tỉnh thành, tình trạng phân biệt đối xử, trù dập cán bộ CĐ đã diễn ra ở nhiều nơi. Tại Bình Dương, đại diện LĐLĐ tỉnh cho biết, các hành vi phân biệt đối xử với cán bộ CĐ chủ yếu là chuyển sang công việc khác hoặc chuyển sang làm ca đêm, không cho đi họp, không trả lương thời gian hội họp khiến cán bộ CĐ phải sử dụng phép năm để đi họp và tập huấn. Thậm chí có DN đưa vào HĐLĐ điều khoản NLĐ cam kết tự nguyện không gia nhập CĐ, nếu gia nhập Công đoàn sẽ bị cắt giảm các khoản phúc lợi nhằm gây khó khăn và tâm lý bất mãn để NLĐ e ngại khi gia nhập tổ chức CĐ.
Trong khi đó, tại Đồng Nai, theo phản ánh của luật sư Vũ Ngọc Hà, Trung tâm Tư vấn pháp luật CĐ Đồng Nai, nhiều DN không tạo điều kiện về thời gian, địa điểm, không trang bị cơ sở vật chất cho CĐCS… gây khó khăn cho hoạt động CĐ. Có DN khống chế hoạt động của CĐ bằng cách giữ con dấu của CĐCS. Hành vi trù dập cán bộ CĐ không phải là hiếm. Có DN đơn phương chấm dứt HĐLĐ với cán bộ CĐ; không tham khảo ý kiến của BCH CĐ khi cho cán bộ CĐ thôi việc hoặc giao nhiều việc chuyên môn để hạn chế hoạt động của Chủ tịch CĐCS . “Ví như Công ty Nec Tokin đã dùng cách giao nhiều việc cho chủ tịch CĐ để không có thời gian làm công tác CĐ. Công ty có cán bộ CĐ làm kế toán sau khi cung cấp thông tin về tiền lương, bảo hiểm cho CĐ để đấu tranh đã bị công ty chuyển sang vị trí khác chỉ ‘ngồi chơi xơi nước’,” luật sư Vũ Ngọc Hà cho biết.
Những hành vi phân biệt đối xử với cán bộ CĐ như trên đã có những tác động tiêu cực đến hoạt động CĐ, gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho cán bộ CĐ và là nguyên nhân khiến cán bộ CĐCS ngại đấu tranh để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.
Phải xử phạt thật nghiêm
Tại hội nghị, các hành vi không trích nộp kinh phí CĐ cũng được nhiều đại biểu đề cập đến như điển hình trong các hành vi vi phạm pháp luật CĐ. Các đại biểu thống nhất cho rằng, những hành vi phân biệt đối xử như trên có tác động tiêu cực tới hoạt động CĐ và sự tuân thủ pháp luật nói chung. Do đó, để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và quyền CĐ thì tất cả các hành vi vi phạm trong lĩnh vực CĐ cần có chế tài xử lý phù hợp và thích đáng. |
Thực tế những hành vi phân biệt đối xử đối với CĐ và cán bộ CĐ vẫn xảy ra thường xuyên cho thấy đã đến lúc cần phải có những chế tài của pháp luật đối với các hành vi này để tạo điều kiện để CĐ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Hiện, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ LĐ-TB&XH đang xem xét đưa những hành vi vi phạm trong lĩnh vực CĐ vào quy định tại Nghị định số 95/2013 (gọi tắt là Nghị định 95) của Chính phủ quy định mức xử phạt một số hành vi vi phạm pháp luật CĐ để xử phạt nghiêm khắc hơn. Ông Lê Trọng Sang, Trưởng ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐ Việt Nam) cho biết, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất bổ sung thêm chương trong Nghị định 95 về các hành vi vi phạm, hình thức vi phạm và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm trong lĩnh lực CĐ. “Theo dự thảo chúng tôi đang xây dựng thì chương quy định hành vi vi phạm trong lĩnh vực CĐ gồm 4 điều tập trung vào vi phạm thực hiện quyền CĐ, phân biệt đối xử vì lý do gia nhập Công đoàn, hành vi gây bất lợi với tổ chức và hoạt động CĐ, vi phạm quy định đóng phí CĐ … Các hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt từ 5-100 triệu đồng,” ông Lê Trọng Sang nói.
Đánh giá về việc đưa thêm lĩnh vực CĐ vào nghị định xử phạt vi phạm hành chính, ông Phillip Hazelton, chuyên gia về Quan hệ lao động của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam cho rằng, việc bổ sung quy định này là rất cần thiết nhưng nội dung phải liệt kê được đầy đủ các hành vi vi phạm và phản ánh đúng thực trạng hiện nay của Việt Nam. Đặc biệt, các hình thức xử phạt nên được xem xét có đủ để ngăn cản các hành vi vi phạm hay không và nếu tái phạm thì mức xử phạt cao hơn phải như thế nào? Việc hoàn thiện nội dung các hành vi vi phạm trong lĩnh vực CĐ đưa vào Nghị định 95 sẽ tiếp tục được lấy ý kiến rộng rãi. Theo ông Hà Đình Bốn,Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ LĐ-TB&XH), dự thảo sửa đổi Nghị định 95 sẽ được hoàn thiện và gửi lấy ý kiến các bộ, ngành trước Tết Nguyên đán 2015 và trình Chính phủ phê duyệt trong quý 1/2015.
Phạm Ngọc
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Số hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách về thăm quê Bác
"Mắt thần" giải tỏa nỗi lo về an ninh cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Thanh Xuân liên hoan nghệ thuật quần chúng “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng”
Hỗ trợ hơn 1,2 tỷ đồng cải thiện bữa ăn cho gần 1.000 trẻ em và người cao tuổi khó khăn
Những phận đời “4 không” của lao động nữ vùng biển Khánh Hòa
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động
Số người rút bảo hiểm xã hội một lần tiếp tục tăng
Tin khác
Những pha bóng đẹp tại Giải bóng chuyền hơi nữ Công đoàn khối trường tiểu học quận Long Biên
Hoạt động 18/05/2024 16:43
444 vận động viên tham dự Hội khỏe cán bộ, công nhân, viên chức, lao động huyện Chương Mỹ
Hoạt động 18/05/2024 16:22
Chuyên gia, cán bộ Công đoàn phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)
Hoạt động 17/05/2024 22:33
Huyện Thạch Thất phát động cuộc thi “Môi trường lao động xanh - sạch - đẹp - an toàn”
Hoạt động 17/05/2024 16:21
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hỗ trợ đột xuất cho đoàn viên đặc biệt khó khăn
Hoạt động 17/05/2024 16:19
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam phát động Tháng Công nhân và Ngày Môi trường thế giới
Hoạt động 17/05/2024 13:53
Xúc động khi được chuyên môn, công đoàn thăm hỏi, hỗ trợ
Hoạt động 17/05/2024 13:51
Thành lập 10 Công đoàn cơ sở, phát triển 2.247 đoàn viên trong Tháng Công nhân
Hoạt động 17/05/2024 13:46
Quận Long Biên: Ra mắt mô hình điểm “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại Trường Tiểu học Đoàn Khuê
Hoạt động 17/05/2024 12:58
Quận Long Biên: Nâng cao kiến thức pháp luật về lao động, Công đoàn, bảo hiểm xã hội cho người lao động
Hoạt động 17/05/2024 06:36