Nứt, lún nhiều nơi trên đường Hồ Chí Minh
Đường lún do nắng nóng: Đừng đổ lỗi cho ông trời! |
Ảnh minh họa. |
Ngày 11/7, đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước thông xe toàn dự án. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, nhiều đoạn đi qua các tỉnh Gia Lai và Kon Tum xuất hiện vết nứt, mặt đường bong tróc.
Đoạn qua địa bàn tỉnh Kon Tum có hiện tượng sụt lún, bong tróc lớp mặt cục bộ ở Km 1544, phần mặt đường hướng Đà Nẵng - Kon Tum. Điểm bong tróc có chiều dài khoảng 2 m, rộng 1 m. Sau khi được phát hiện, đơn vị thi công đã “vá” đoạn bong tróc bằng lớp nhựa mới. Một cán bộ Chi cục Quản lý đường bộ III.4 (Cục Quản lý đường bộ) cho biết đoạn đường trên mới chỉ hoàn thành phần mặt đường, những hạng mục khác vẫn đang trong giai đoạn thi công nên chưa nghiệm thu và bàn giao cho chi cục quản lý. “Sau này sẽ phát sinh nhiều vấn đề như không thẩm mỹ... Tuy nhiên, trước mắt đang bảo đảm giao thông không thể để ổ gà. Trước khi bàn giao, chúng tôi sẽ yêu cầu đơn vị thi công hoàn thiện lại” - vị này nói.
Trong khi đó, ông Nguyễn Trọng Thọ, Giám đốc Ban Quản lý dự án I - Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum, cho biết vị trí bị sụt lún có diện tích khoảng 1 m2. Phát hiện cách đây 2 tháng, hiện tượng sụt lún đã được khắc phục, từ đó đến nay vẫn đang theo dõi.
Đường Hồ Chí Minh đoạn Kon Tum - Pleiku (tỉnh Gia Lai) có chiều dài 35 km, tổng mức đầu tư hơn 700 tỷ đồng, thời gian gần đây cũng xuất hiện nhiều vết nứt, bong tróc ở cả hai làn đường. Tại Km 1586, thuộc xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai, có những vết nứt kéo dài hàng chục mét, rộng chừng gần 1 cm. Tại đoạn qua phường Yên Thế, TP Pleiku có một số điểm bong tróc lớp nhựa mặt đường rộng khoảng 60 cm.
Ông Nguyễn Ngọc Báu, Giám đốc hiện trường Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Gia Lai - Kon Tum, cho biết đoạn đường này được thảm nhựa từ năm 2013, vết nứt chạy dài là do vệt dầu của máy rải rò rỉ. “Đầu năm 2014, chúng tôi đã phát hiện. Đơn vị thi công đã cho người đun nóng nhựa đường rải xuống để khắc phục, ngăn không cho nước ngấm” - ông Báu nói.
Thanh tra 4 dự án BOT
Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Kon Tum - Bình Phước do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Trong đó, có 6 dự án vốn trái phiếu Chính phủ với tổng chiều dài 212 km, vốn đầu tư 7.080 tỷ đồng. Năm dự án còn lại được đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao), dài 207 km với tổng mức đầu tư 5.994 tỷ đồng. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng vừa có quyết định thanh tra 4 dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT. Với những dự án thuộc vốn trái phiếu chính phủ đang được trình hồ sơ để chuẩn bị thanh tra trong thời gian tới.
Theo Báo Người Lao Động
Nên xem
Bộ LĐTBXH yêu cầu nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nổ lò hơi
Ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 giao thông Hà Nội thông thoáng
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi làm 6 người tử vong
Chăm sóc sức khoẻ cho nữ đoàn viên, người lao động
Quận Thanh Xuân: Thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động
Ba Vì: Đưa bản dân tộc Dao thành điểm du lịch cộng đồng
Đồng bộ các giải pháp để Tháng Công nhân đi vào chiều sâu
Tin khác
Ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 giao thông Hà Nội thông thoáng
Giao thông 01/05/2024 21:45
Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí
Giao thông 01/05/2024 18:56
Tài xế xe khách vi phạm nồng độ cồn, "nhồi nhét" khách trên cao tốc
Giao thông 01/05/2024 18:47
Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, từ Hà Nội đi Vinh chỉ hơn 3 tiếng
Giao thông 29/04/2024 19:59
Ngày nghỉ lễ thứ 3, toàn quốc xảy ra 85 vụ tai nạn giao thông, làm chết 38 người
Giao thông 29/04/2024 19:50
Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông
Giao thông 28/04/2024 19:24
Phát hiện tài xế xe 45 chỗ không có bằng lái trên cao tốc Pháp Vân
Giao thông 28/04/2024 19:05
Tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông
Giao thông 28/04/2024 15:54
Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc
Giao thông 28/04/2024 13:06
Những đột phá nâng tầm giao thông Thủ đô
Giao thông 28/04/2024 07:20