Nơi khám phá những phương pháp học tập mới
Series “Học sao cho tốt” bao gồm 12 số, trong đó mỗi số của chương trình sẽ tập trung khắc họa câu chuyện của một bạn học sinh với những vấn đề rắc rối trong việc học.
![]() |
| Giáo sư Haruo Kurokami (áo vest đen) - Cố vấn đặc biệt của chương trình và TS. Nguyễn Thành Nam (áo hồng) cùng trao đổi tại trường quay của Học sao cho tốt. |
Chẳng hạn như Ngọc Mai (Trường Trung học phổ thông Marie Curie) rất sợ học Toán nhưng vì áp lực của bố mẹ cho rằng chỉ học Toán sau này mới thành công, em càng thấy Toán là một cực hình.
Trái ngược với Ngọc Mai, Đình Khoa (Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương) rất thích học Toán. Tuy nhiên, Khoa lại tự áp lực chính mình làm mọi cách để vào được lớp chuyên Toán ở Trung học phổ thông. Vì quá gây áp lực nên Khoa đánh mất sự hứng thú học tập, thay vào đó chỉ tập trung đối phó được với càng nhiều dạng đề càng tốt để giành được điểm cao trong kì thi chuyển cấp.
Đồng hành cùng mỗi bạn học sinh là sự xuất hiện của một “người bạn học tập” - người đóng vai trò tiếp nhận những băn khoăn, trăn trở và tìm ra những hướng tiếp cận kiến thức phù hợp với từng bạn. Không giảng dạy kiến thức như một giáo viên cá nhân, những “người bạn học tập” thân thiện mang đến sự định hướng, khơi gợi cảm hứng học tập với các phương pháp thông minh của chương trình, tháo gỡ những trở ngại về tâm lý và cách thức tiếp cận kiến thức của các bạn học sinh.
Để có được góc nhìn từ phía chuyên môn giáo dục cũng như nhận định một cách chính xác về vấn đề trong học tập của từng học sinh, chương trình “Học sao cho tốt” đã nhận được sự cố vấn của Giáo sư Haruo Kurokami đến từ trường Đại học Kansai (Nhật Bản). Ông chính là người đã đưa ra Thinking tools - một trong những phương pháp học tập quan trọng được giới thiệu trong chương trình.
Bên cạnh đó, chương trình còn có sự cố vấn chuyên môn của các thầy cô giáo cho từng môn học, chính là những thầy cô đã rất quen thuộc với khán giả truyền hình qua chương trình “Chinh phục kỳ thi” như thầy giáo Nguyễn Thành Nam (môn Vật lý), cô giáo Tạ Thị Thanh Hiền (môn Tiếng Anh).
Chương trình hiện đang phát sóng vào 16 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV7.
| Được biết, Thinking tools là bộ công cụ nhằm trợ giúp việc phát triển tư duy, bao gồm những biểu đồ đa dạng như biểu đồ xương cá, sứa, cánh bướm… Mỗi biểu đồ sẽ mang lại những hiệu quả và cách sử dụng riêng với từng môn học. Thông qua việc sử dụng biểu đồ phát triển tư duy, các bạn học sinh sẽ có những cách tiếp cận khoa học, logic hơn với kiến thức mới, đồng thời khả năng ghi nhớ và vận dụng bài học cũng sẽ được nâng cao. |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Văn hóa 28/02/2026 08:33
Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh
Văn hóa 26/02/2026 07:59
Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà
Du lịch 25/02/2026 22:33
Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây
Giáo dục 25/02/2026 21:52
Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay
Cộng đồng 25/02/2026 21:51
Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh
Y tế 25/02/2026 21:50
Mô hình thành phố thông minh: Đón đầu công nghệ để Hà Nội vươn tầm khu vực
Chuyển đổi số 25/02/2026 14:42
Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà
Văn hóa 24/02/2026 09:49
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số
Giáo dục 23/02/2026 17:28
Khi mùa xuân gõ cửa viện dưỡng lão
Xã hội 23/02/2026 14:41
