Nỗ lực phục vụ nhân dân vui xuân

Những ngày trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội đã lập kế hoạch và tiến hành khảo sát công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) và việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động trông giữ phương tiện trên địa bàn Thành phố nhằm phục vụ nhân dân vui đón Tết cổ truyền và Lễ hội Xuân 2018.
no luc phuc vu nhan dan vui xuan Hết lòng phục vụ nhân dân chơi tết, vui xuân Mậu Tuất
no luc phuc vu nhan dan vui xuan Nhiều trò chơi phục vụ trẻ em vui xuân

Ngay trong những ngày đầu tiên của năm mới Mậu Tuất 2018, Đoàn khảo sát của Ban Đô thị HĐND TP đã trực tiếp làm việc tại một số điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn Thủ đô.

Kết quả khảo sát cho thấy, trên địa bàn Thủ đô vẫn còn xuất hiện các bãi xe trông giữ phương tiện hoạt động tự phát, không phép dưới lòng đường, ở nhiều tuyến phố chính mặc dù đã có các biển báo cấm dừng, cấm đỗ tuy nhiên nhiều chủ phương tiện vẫn cố tình vi phạm nhưng lực lượng chức năng chưa kịp thời xử lý, gây ùn tắc giao thông;

Tại các điểm vui chơi, lễ hội đầu năm vẫn còn diễn ra tình trạng tăng giá vé trông giữ phương tiện sai quy định, mặc dù các ban HĐND TP đã giám sát, kiến nghị từ những năm trước song đến nay vi phạm vẫn diễn ra chưa có biện pháp xử lý triệt để.

no luc phuc vu nhan dan vui xuan
Ban Đô thị HĐNĐ TP làm việc với lãnh đạo quận Tây Hồ về những sai phạm trông giữ xe tại Phủ Tây Hồ.

Cụ thể, tại bãi trông xe ở khu vực Phủ Tây Hồ do Công ty TNHH Xây dựng vận tải và Thương mại dịch vụ Huy Khánh làm chủ, đoàn kiểm tra xác định đơn vị này sử dụng vé dành cho xe từ 10 chỗ trở lên để áp dụng cho xe từ 9 chỗ trở xuống, đơn vị thu 30.000 đồng/lượt đối với ôtô dưới 9 chỗ (quá giá quy định 5.000 đồng/lượt);

Tại bãi đất trống gần cổng khu vực Phủ Tây Hồ còn ngang nhiên xuất hiện một bãi trông giữ ô tô trái phép với mức giá chung là 50.000 đồng/lượt; khu vực cổng chùa Trấn Quốc cũng diễn ra tình trạng trông giữ xe không phép. Mỗi xe ô tô gửi ở đây phải trả 50.000 đồng/lượt, xe máy 5.000 đồng/lượt…

Đánh giá về thực trạng trên, Phó Trưởng Ban Đô thị HĐNĐ TP Vũ Ngọc Anh cho rằng, sự vào cuộc của các cấp chính quyền cơ sở, địa phương trong công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế, việc xử lý các điểm trông giữ xe trái phép chưa nghiêm nên đã dẫn tới tình trạng các điểm trông giữ xe trái phép tồn tại ngang nhiên. Bên cạnh đó, việc chồng chéo, đổ trách nhiệm lẫn nhau khiến công tác quản lý chưa đạt hiệu quả, dẫn tới tình trạng vi phạm, gây thất thu cho ngân sách nhà nước và thiệt hại cho những đơn vị kinh doanh chân chính.

Trước đó, trong những ngày giáp Tết cổ truyền, Đoàn khảo sát của Ban Đô thị HĐND TP cũng đã nghiên cứu báo cáo của một số quận, huyện, sở ngành của Thành phố và làm việc trực tiếp tại Thanh tra Sở Giao thông vận tải(GTVT), các bến xe Giáp Bát, Yên Nghĩa, Nước Ngầm về công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn Thủ đô trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân năm 2018. Kết quả khảo sát cho thấy, Công an Thành phố và Sở GTVTđã phối hợp khảo sát, thống nhất 35 đầu việc liên quan đến công tác tổ chức giao thông cần tập trung giải quyết.

no luc phuc vu nhan dan vui xuan

Bãi trông giữ xe trái phép tại khu vực Phủ Tây Hồ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Thanh tra giao thông vận tải đã huy động 100% quân số tham gia phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã tập trung điều hành, hướng dẫn, phân luồng giao thông tại 361 nút giao thông và 25 chốt trọng điểm tại 15 tuyến quốc lộ, trục chính ra vào Thành phố, 31 trận địa bắn pháo hoa và các khu vực tổ chức chương trình nghệ thuật đón năm mới để đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ nhân dân đi lại, mua sắm, đón Tết, du xuân an toàn.

Thanh tra GTVT đã xây dựng phương án bố trí 10 chốt trực tại 05 bến xe khách liên tỉnh: Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm, Yên Nghĩa, Nước Ngầm, nhằm đảm bảo trật tự ATGT. Trong những ngày trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất, lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao nhưng tình hình trật tự ATGT vẫn được các lực lượng chức năng và chính quyền các cấp duy trì ổn định, thông suốt, không để xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng, kéo dài, không để xảy ra tình trạng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, số vụ tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trong 07 ngày Tết: Từ ngày 14/2 đến ngày 20/2/2018 lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt đã kiểm tra, xử lý 747 trường hợp vi phạm, phạt tiền 133.410.000 đồng, so với cùng kỳ năm trước số vụ việc vi phạm giảm;

Lực lượng Thanh tra giao thông đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng của Thành phố, chính quyền các địa phương tăng cường kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm đối với 28 trường hợp, phạt tiền 50.200.000 đồng; phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng chức năng của Thành phố, chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý, giải tỏa vi phạm trật tự đô thị, tình trạng lấn chiếm trái phép lòng đường, vỉa hè để kinh doanh hàng hóa giảm so với cùng kỳ năm trước.

Đối với công tác vận tải hành khách công cộng, kết quả khảo sát của Ban Đô thị HĐND TP cho thấy, các bến xe khách liên tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, vận chuyển hành khách và trông giữ phương tiện giao thông trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân 2018. Tại các bến xe công tác bán vé đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện, không để xảy ra tình trạng tăng giá vé trái quy định, đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân.

Bên cạnh các kết quả đạt được, Đoàn khảo sát cũng đã chỉ rõ các tồn tại, hạn chế như hiện tượng ô tô dừng, đỗ không đúng quy định, đi sai làn đường; Xe khách chạy lòng vòng, chạy “rùa bò” xung quanh khu vực các bến xe, nhà ga, xe ôm, xe taxi đỗ trước cửa các bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại lớn để bắt khách vẫn diễn ra kể cả vào giờ cao điểm;

Tình trạng ùn ứ giao thông cục bộ tại các nút giao thông trên nhiều tuyến đường, tuyến phố, tại tuyến đường trục chính, cửa ngõ ra vào Thành phố trong những ngày trước tết Nguyên đán Mậu Tuất gây khó khăn cho việc đi lại bình thường của người dân Thủ đô; Vẫn còn tình trạng cò mồi, dắt khách, việc trang bị các dụng cụ, thiết bị PCCC chưa đảm bảo điều kiện theo quy định tại một số bến xe khách liên tỉnh; tình trạng lộn xộn, mất an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực bên ngoài bến xe vẫn còn diễn ra;

Một số doanh nghiệp vận tải khách cùng tuyến nhưng chạy vào khu vực trung tâm Thành phố đón, trả khách hoặc chạy “dù” trong nội đô, nhiều xe hợp đồng trá hình tranh giành khách của tuyến cố định diễn ra từ lâu, với số lượng nhiều nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để…

Chia sẻ những khó khăn, áp lực trong đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn TP Hà Nội, Trưởng ban Đô thị HĐND TP Nguyễn Nguyên Quân đã ghi nhận và biểu dương sự chủ động trong công tác tham mưu cho UBND TP đảm bảo trật tự ATGT dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân 2018 của ngành GTVT.

Bên cạnh đó, Trưởng ban Đô thị HĐND TP Nguyễn Nguyên Quân cũng đã đề xuất kiến nghị với UBND TP chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh ngay các vi phạm trong hoạt động trông giữ phương tiện giao thông tại các điểm Đoàn đến khảo sát; tăng cường công tác thanh tra công vụ, xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị để xảy ra nhiều vi phạm hoặc vi phạm nghiêm trọng trong công tác đảm bảo trật tự ATGT và hoạt động trông giữ phương tiện trên địa bàn; kiên quyết việc thu hồi giấy phép kinh doanh đối với các điểm trông giữ xe vi phạm thu quá giá quy định…

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

(LĐTĐ) Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai vùng bãi sông Hồng, huyện Mê Linh kiến nghị Thành phố xây dựng và ban hành đề án thăm dò mỏ khoáng sản toàn bộ vùng đất bãi để định hướng quy hoạch phù hợp với phát triển du lịch; xây dựng quy chế phối hợp mới trong quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các địa phương; đầu tư hạ tầng thiết yếu để thu hút đầu tư như tuyến mặt đê và đường gom 2 bên chân đê sông Hồng.
Xem thêm
Phiên bản di động