Những ý kiến đóng góp tâm huyết

Trong khuôn khổ chương trình ngày làm việc thứ nhất của Đại hội XVI Công đoàn Thành phố Hà Nội, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, đóng góp những ý kiến tâm huyết để phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Thủ đô ngày càng phát triển vững mạnh.
nhung y kien dong gop tam huyet Công đoàn Thủ đô náo nức trong ngày hội lớn
nhung y kien dong gop tam huyet Sẵn sàng cho ngày hội lớn của Công đoàn và CNVCLĐ Thủ đô
nhung y kien dong gop tam huyet Tưng bừng Hội khỏe CNVCLĐ UDIC chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố

*Đại biểu Lê Xuân Trọng- Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp công đoàn”.

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp CĐ quận Ba Đình quan tâm, thực hiện. Các nội dung học tập được lồng ghép trong sinh hoạt của công đoàn với nhiều hình thức phong phú như phát thanh trên hệ thống loa đài, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, tin bài, nêu gương người tốt việc tốt…

nhung y kien dong gop tam huyet
Đại biểu Lê Xuân Trọng- Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình trình bày tham luận.

Điểm mới của việc Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của LĐLĐ quận Ba Đình là tập trung đề xuất khen thưởng những CNLĐ trực tiếp cơ sở, những gương điển hình tiên tiến. Đây là những hoạt động có ý nghĩa nhằm tôn vinh những công nhân trực tiếp sản xuất, những gia đình CNVCLĐ tiêu biểu vượt khó vươn lên trong học tập và công tác được tổ chức Lễ báo công vào dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5 hàng năm.

LĐLĐ quận Ba Đình đã bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Quận ủy và LĐLĐ Thành phố chủ động tìm ra cách làm sáng tạo, phù hợp, chọn vấn đề, công việc để tập trung chỉ đạo, rút kinh nghiệm và nhân rộng; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ để tiếp tục thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “giữ gìn Đảng ta thật trong sạch phải xứng đáng là người lãnh đạo, là đầy tớ thật trung thành của nhân dân” góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thời gian tới các cấp công đoàn cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu sau: Đưa việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung thường xuyên, là công việc hàng ngày và hành động tự giác, thiết thực của mỗi đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn; Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên CNVCLĐ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi8s Minh, chủ động sáng tạo nâng cao chất lượng công việc, hiệu quả công tacsm gắn với các phong trào thi đua yêu nước; Thường xuyên kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 tại các CĐCS trực thuộc, kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền nhân rộng mô hình các gương điển hình tiên tiến. Việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm tất yếu và cần thiết đối với mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị.

*Đại biểu Trần Thị Nga - Chủ tịch LĐLĐ quận Thanh Xuân: “Bảo vệ người lao động trước những thách thức của cuộc cách mạng 4.0”.

Giống như các cuộc cách mạng trước đó, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đem lại nhiều lợi ích cho người lao động. Trong đó, người lao động có nhiều lựa chọn hơn trong công việc, phạm vi làm việc không bó hẹp trong một số quốc gia mà có thể trong phạm vi toàn cầu; điều kiện lao động tốt hơn, năng suất lao động được nâng cao, đồng nghĩa với thu nhập tốt hơn. Mặt khác, chi phí sản xuất, lưu thông giảm giúp cho các nhà đầu tư có nhiều sự lựa chọn hơn, sự dịch chuyển nguồn vốn đầu tư diễn ra mạnh mẽ, vậy là từ chỗ người phải đi tìm việc, việc cũng có thể đi tìm người, cơ hội làm việc nhiều và đa dạng hơn.

nhung y kien dong gop tam huyet
Đại biểu Trần Thị Nga- Chủ tịch LĐLĐ quận Thanh Xuân trình bày tham luận.

Tuy nhiên, cuộc cách mạng này cũng đặt ra cho tổ chức công đoàn không ít khó khăn và thách thức. Bởi vì cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 sẽ tạo ra những mô hình doanh nghiệp mới, phương thức sản xuất kinh doanh đa dạng, trên môi trường mạng, trí tuệ nhân tao vì vậy đòi hỏi tổ chức công đoàn cũng cần phải đổi mới để dón bắt và tập hợp người lao động vào tổ chức của mình bằng những mô hình phù hợp. Đồng thời, khi số lượng lớn người lao động dôi dư vì máy móc thay thế cũng đặt ra cho tổ chức công đoàn trách nhiệm xã hội nặng nề.

Đối với người lao động, đối diện với nguy cơ mất việc làm do bị thay thế về máy móc; không có sự bảo vệ quyền lợi do có sự thay đổi về bản chất của quan hệ lao động, do ứng dụng công nghệ mới; bị phân biệt đối xử bất bình đẳng trong xã hội giữa lao động có kỹ năng cao và lao động có kỹ năng thấp, giữa ông chủ sở hữu máy móc và người lao động.

Bởi vậy, để vượt qua những khó khăn thách thức, thực hiện tốt vai trò của tổ chức công đoàn chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động và tập hợp được người lao động vào tổ chức công đoàn trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0, LĐLĐ Quận Thanh Xuân xin đề xuất một số giải pháp như sau: trước hết, tổ chức công đoàn cần đổi mới để đón bắt và tập hợp người lao động vào tổ chức của mình bằng những mô hình phù hợp.

Cùng đó, công đoàn cần có khả năng phân tích, dự báo, tham mưu với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, danh nghiệp về thực trạng người lao động, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng đáp ứng, những bước chuẩn bị cần thiết để chuyển nghề. Hơn lúc nào hết, tổ chức công đoàn cần chủ động trong việc vận động đoàn viên tích cực trong việc học tập, nâng cao tay nghề, sẵn sàng đảm nhận và làm chủ công nghệ mới. Công đoàn cần phối hợp mở các lớp đào tạo, đào tạo lại, trang bị thêm kiến thức về tin học, công nghệ thông tin, công nghệ tự động, tự động hóa…nhằm để người lao động mang theo hành trang vững vàng vào hội nhập.

Công đoàn với phương châm “Đồng hành vì sự phát triển của doanh nghiệp”, cần phát động các trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào phấn đấu đạt danh hiệu công nhân giỏi…để khuyến khích, động viên người lao động nâng cao nhận thức, khả năng sang tạo, tính tiên phong gương mẫu, yêu nghề, yêu công việc, tận tụy vì công việc vì cơ quan. Như vậy tổ chức công đoàn sẽ nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của các chủ doanh nghiệp trong việc tạo điều kiện để người lao động được tham gia tổ chức công đoàn.

*Đại biểu Nguyễn Trường Giang - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên: “Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn “Vì lợi ích đoàn viên”.

Nhiệm kỳ 2013-2018 là giai đoạn CĐ quận Long Biên phát triển rực rỡ và đạt được nhiều thành công trên các mặt, các lĩnh vực công tác, số lượng đoàn viên, CNVCLĐ đã lớn mạnh không ngừng, chất lượng hoạt động của CĐCS được nâng lên và thực sự tổ chức CĐ đã trở thành tổ chức đáng tin cậy của đội ngũ của NLĐ, là cầu nói giữa chủ doanh nghiệp với đội ngũ NLĐ, là người bạn đồng hành tin cậy của CĐCS.

nhung y kien dong gop tam huyet
Đại biểu Nguyễn Trường Giang- Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên trình bày tham luận.

LĐLĐ quận Long Biên hoạt động với phương châm “Chủ động, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt và hướng về cơ sở” nên hàng năm đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của LĐLĐ thành phố và của Quận ủy Long Biên; đặc biệt, LĐLĐ quận Long Biên luôn lựa chọn hoạt động tập trung, trọng điểm để chỉ đạo có tính đột phá, luôn luôn đổi mới, sáng tạo để không nhàm chán.

Đặc biệt, để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn, chăm lo “vì lợi ích đoàn viên công đoàn” giúp đoàn viên và người lao động đảm bảo phúc lợi tốt hơn, LĐLĐ Quận đẫ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ khó, lựa chọn các hoạt động mới có tính đột phá, tiên phong trong phong trào toàn thành phố để tập trung chỉ đạo quyết liệt.

Một thực tế LĐLĐ quận Long Biên đã chứng minh: nơi nào có tổ chức công đoàn thì nơi đó công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, tình hình sản xuất, kinh doanh ổn định, NLĐ yên tâm, phấn khởi, gắn bó hơn với doanh nghiệp.

Phát huy thành tích đã đạt được trong những năm qua, các cấp CĐ và CNVCLĐ, đoàn viên CĐ quận Long Biên quyết tiếp tục phát huy những ưu điểm, đồng thời khắc phục khó khăn thể hiện tinh thần nhiệt huyết “chủ động, sáng tạo, đổi mới, quyết liệt” sẽ phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Công đoàn quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2018-2023 và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI sẽ đề ra.

*Bà Phạm Thị Bích Hải – Chủ tịch công đoàn Công ty TNHH Toto Việt Nam : “Vai trò của tổ chức công đoàn trong việc thương lượng, ký kết và tổ chức thực hiện thoả ước lao động tập thể”.

Công đoàn công ty TNHH Toto Việt Nam trực thuộc công đoàn các KCN-CX Hà Nội, công ty có số lượng đoàn viên hơn 3.500 người, trong đó 70% là lao động nam. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của công đoàn là tiến hành thương lượng và ký kết thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT). TƯLĐTT chính là minh chứng thiết thực nhất cho quyền lợi tốt hơn, ở thoả ước cũng sẽ thể hiện thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, tiền lương, tiền thưởng…nhưng cao hơn so với luật.

nhung y kien dong gop tam huyet
Bà Phạm Thị Bích Hải – Chủ tịch công đoàn Công ty TNHH Toto Việt Nam trình bày tham luận.

TƯLĐTT cũng là công cụ pháp lý mà công đoàn sử dụng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể lao động. Thông qua những nội dung quy định trong TƯLĐTT, người sử dụng lao động và người lao động trong các DN có cơ sở tôn trọng quyền lợi của nhau, có tác dụng khuyến khích và phát huy tính dân chủ trong các đơn vị sản xuất kinh doanh, tạo nền tảng pháp lý bảo vệ người lao động. Hiểu được điều này công đoàn công ty kết hợp triệt để với lãnh đạo công ty để thực hiện.

Hiện trong thoả ước công ty Toto Việt Nam có những điểm chế độ của NLĐ được thực hiện cao hơn Bộ luật lao động quy định. Để ký kết được TƯLĐTT với những điều khoản có lợi hơn cho NLĐ, tập thể BCH công đoàn công ty đã nỗ lực cùng nhau cố gắng và áp dụng tổng hợp nhiều yếu tố để thương lượng thành công. Theo đó để nội dung thương lượng thực sự chất lượng, hàng tháng thông qua sinh hoạt tổ công đoàn để lấy ý kiến của NLĐ, lắng nghe, chia sẻ những khó khăn nguyện vọng của họ. Trước khi thương lượng công đoàn cần thu thập, tham khảo thông tin của các công ty khác để có nội dung thuyết phục.

Để thương lượng hiệu quả, với đặc điểm là công ty của Nhật bản BCH công ty có một uỷ viên có khả năng trình bày bằng tiếng Nhật lưu loát. Thương lượng cũng là một nghệ thuật vì vậy chúng tôi phải xem xét thời điểm đưa ra thương lượng cho hợp lý nhất để nhanh chóng nhận được sự đồng thuận của chủ sử dụng lao động. Bên cạnh đó BCH công đoàn cũng luôn hướng NLĐ phải thực sự “không chỉ xin mà hãy làm gì để nhận” và trong những lúc công ty khó khăn thì NLĐ cần chia sẻ để từ đó cùng nhau vượt qua khó khăn và tiếp tục phát triển bền vững.

Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động