Xã Tả Thanh Oai (huyện Thanh Trì):

Những tuyến đường nở hoa

Khắc phục được những khó khăn do lịch sử để lại, quyết liệt trong thay đổi ý thức người dân, vừa qua huyện Thanh Trì đã thay đổi hoàn toàn diện mạo tuyến đường dọc sông Nhuệ đoạn chạy qua địa bàn xã Tả Thanh Oai.
nhung tuyen duong no hoa Vì sao hoa tre mang tên “hạnh phúc cuối cùng”?
nhung tuyen duong no hoa Quảng Ngãi: Ngỡ ngàng rừng cam đường dại trĩu quả trên đảo Bé

Vốn nổi tiếng là con sông rác, ô nhiễm nặng nề, bốc mùi hôi thối quanh năm, sông Nhuệ trở thành nỗi ám ảnh của những người dân nơi nó đi qua. Riêng với đoạn từ cầu Hữu Hòa đến xã Tả Thanh Oai, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông hàng ngày rất lớn. Vào giờ cao điểm, ô tô, xe máy phải mất cả tiếng đồng hồ mới thoát ra được đoạn đường khoảng 500m.

nhung tuyen duong no hoa
Chính quyền và người dân xã Tả Thanh Oai tích cực phát quang bụi rậm để mở những con đường nở hoa.

Không chỉ tắc đường, tiểu thương họp chợ cóc xả rác bừa bãi, người dân tiện sông vất rác biến đoạn sông trở thành bãi rác lưu động khổng lồ. Còn cả lều lán chắn hết lối đi, điểm tập kết vật liệu không ít lần là nguyên nhân gây ra va chạm giao thông. Do ý thức của người dân kém nên việc xử lý triệt để các vi phạm về lấn chiếm vỉa hè lòng đường, vất rác bừa bãi không được xử lý triệt để. Cứ mỗi khi chính quyền ra quân thì chợ cóc dẹp vào, không có chính quyền thì đâu lại vào đó. Với những đối tượng dựng lều lán trái phép, dọn chỗ nọ họ lợp chỗ kia, dỡ đằng trước họ chắn đằng sau.

Chính vì vậy, con đường ấy tồn tại bao nhiêu bức xúc từ năm này qua năm khác. Nhưng vài tháng trở lại đây, chẳng ai có thể ngờ, tuyến đường ấy giờ đây có thể sạch đẹp với hàng chắn bê tông, những khóm hoa chạy dọc bờ sông. Cùng với đó, việc khơi thông dòng chảy đã hạn chế được việc dồn ứ rác thải, từ đó mà không khí cũng trong lành hơn, người dân không còn cảnh “váng đầu, nhức óc” vì mùi hôi thối của chiếc cống lộ thiên ngày nào.

Chị Hoàng Thúy Hà ( số nhà 42, ngõ 8, Cầu Bươu) chia sẻ: “Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn không tin được sự thay đổi của đoạn đường này. Trước đây, đến giờ cao điểm, chỉ cần nghĩ về nhà là tôi đã thấy nản chí. Vì chợ cóc lấn chiếm, đường tắc kẹt cứng, mưa hay nắng là mùi xú uế lại xộc lên. Giờ đây, mọi thứ biến đổi hoàn toàn, trẻ con đã có thể vui chơi thoải mái bên ven sông mà không sợ mùi ô nhiễm. Đường cũng thoáng đãng hơn rất nhiều và còn đẹp nữa, hàng hoa nhiều màu sắc thực sự rất bắt mắt”.

Để có được những kết quả đáng tự hào trên là nhờ sự chỉ đạo của lãnh đạo huyện Thanh Trì cũng như việc vào cuộc quyết liệt của các ban ngành địa phương: Từ việc xử lý mạnh tay với các hộ dân lấn chiếm đất công cho tới kiên quyết với những người dân xả rác bừa bãi. Cùng với đó là công tác chỉnh trang, tu sửa được chính quyền và nhân dân triển khai. Người dân trồng hoa, tôn tạo lại đường bên sông, xã lắp những thùng rác công cộng dọc con đường.

Để có được những kết quả đáng tự hào trên là nhờ sự chỉ đạo của lãnh đạo huyện Thanh Trì cũng như việc vào cuộc quyết liệt của các ban ngành địa phương: Từ việc xử lý mạnh tay với các hộ dân lấn chiếm đất công cho tới kiên quyết với những người dân xả rác bừa bãi. Cùng với đó là công tác chỉnh trang, tu sửa được chính quyền và nhân dân triển khai. Người dân trồng hoa, tôn tạo lại đường bên sông, xã lắp những thùng rác công cộng dọc con đường.

Bên cạnh việc thay đổi diện mạo con đường, nhờ sự tươi mới của chính tuyến đường đã phần nào tác động mạnh mẽ tới ý thức người dân. Giờ đây, người dân trong khu phố biết bảo ban nhau trong việc bảo vệ môi trường, không còn cảnh xả rác xuống sông, lấn chiếm đường phố. Thay vào đó, nhiều hộ gia đình tự giác phát quang bụi rậm, cỏ dại tại các bãi đất hoang trước nhà để trồng hoa. Phong trào trồng hoa cũng lan rộng từ tuyến đường, xóm nhỏ.

Ông Lưu Quý Hợi - Phó chủ tịch xã Tả Thanh Oai chia sẻ: “Xã bắt đầu thực hiện chiến dịch từ năm 2016 bằng việc tuyên truyền , vận động cán bộ, người dân. Thời gian đầu, đội công tác cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là trong việc có những hộ dân chống đối. Về sau, nhận thức được lợi ích chiến dịch mang lại, đa số người dân ủng hộ cùng chung tay thực hiện với chính quyền”.

“Hiện nay, dù công việc còn nhiều nhưng chúng tôi tin, từ sự ủng hộ của người dân, chiến dịch sẽ thành công hơn nữa. Xã sẽ có nhiều hơn những tuyến đường hoa”, ông Hợi khẳng định.

Hồng Hải

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.

Tin khác

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động