Những giả thuyết ớn lạnh về vụ rơi máy bay

Một quan chức ngành hàng không Nga hôm qua (2/11) cho rằng, chiếc máy bay chở 224 người của họ bị rơi ở Ai Cập “do ngoại lực” tác động vào máy bay. Từ nhận định này, người ta đã đưa ra một vài giả thuyết khủng khiếp nhất, ớn lạnh nhất về vụ tai nạn.
"Máy bay Nga lao xuống đất như một quả cầu lửa"
Những giả thuyết về nguyên nhân máy bay Nga rơi tại Ai Cập
Hình ảnh một phần của chiếc máy bay gặp nạn
Hình ảnh một phần của chiếc máy bay gặp nạn

Giả thuyết 1: Một quả bom trên máy bay

"Đó có thể là một quả bom", ông Paul Rogers - một cố vấn an ninh toàn cầu và là một giáo sư của trường Đại học Bradford ở Anh, phán đoán. "Thực tế là Nga gần đây can thiệp vào Syria và... vụ việc có thể là một đòn trả thù ác độc. Thực tế là cả Ai Cập và Nga đều không muốn có sự liên quan của chủ nghĩa khủng bố trong vụ việc này".

Tuy nhiên, một phát ngôn viên của điện Kremlin cũng không bác bỏ khả năng khủng bố gây ra vụ tai nạn máy bay thảm khốc ở Ai Cập.

Ông Smirnov - vị quan chức ngành hàng không Nga từ chối cung cấp thêm thông tin, nói rằng ông sẽ không cho biết chi tiết về vụ tai nạn khi mà cuộc điều tra còn đang được tiến hành.

Thông tin này được đưa ra một ngày sau khi ông Alexander Neradko - người đứng đầu Cơ quan Hàng không Dân sự Liên bang Nga, đã nói với cánh phóng viên rằng, những mảnh vỡ thu được từ hiện trường vụ tai nạn máy bay cho thấy chiếc máy bay này đã vỡ tung ra từ trên trời. Một Phó Tổng giám đốc của Metrojet - ông Viktor Yung, cho hay, phi hành đoàn đã không phát tín hiệu cấp cứu hay liên lạc với bộ phận kiểm soát không lưu trước khi vụ tai nạn xảy ra.

"Chúng tôi loại bỏ các vấn đề kỹ thuật cũng như lỗi của phi công” trong vụ việc này, ông Smirnov cho biết tại cuộc họp báo ở thủ đô Moscow khi nói đến các nguyên nhân có thể gây ra vụ tai nạn.

Giả thuyết 2: Lỗi phần đuôi máy bay

Các chuyên gia hàng không tiết lộ, nhóm điều tra có thể đang tìm hiểu về lịch sử sửa chữa của chiếc máy bay gặp nạn. Năm 2001, chiếc máy bay này từng đập đuôi xuống đường băng trong quá trình hạ cánh ở Cairo, gây ra tổn thất nhẹ đối với máy bay.

Hai chiếc máy bay khác từng bị nổ tung trên bầu trời do lỗi như nói ở trên.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, giới chức ngành hàng không Nga khẳng định, chiếc máy bay của họ ở trong tình trạng tốt, phù hợp để bay.

Giả thuyết 3: IS bắn hạ máy bay bằng một tên lửa

Sau khi xảy ra vụ tai nạn máy bay, nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhanh chóng lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc này.

Lời thú nhận trên của IS thật sự đã gây ra một cơn rúng động trên toàn cầu. Nhiều người nhanh chóng tin rằng, vụ tai nạn máy bay nói trên là một đòn thù thảm khốc mà IS tung vào Nga, sau khi chính quyền của Tổng thống Vladimir Putin phát động chiến dịch diệt trừ IS ở Syria.

Tuy nhiên, đến nay giới chức và các nhà điều tra ở cả Nga và Ai Cập đều cho rằng, không có khả năng về việc IS đã bắn rơi máy bay của Nga.

Thủ tướng Ai Cập Sharif Ismail cho biết, các chuyên gia đã xác nhận lực lượng chiến binh khủng bố không thể bắn hạ được một máy bay đang bay ở độ cao gần 10.000 mét. Vì thế, giới chuyên gia nhanh chóng bác bỏ thông tin về việc IS bắn rơi máy bay chở khách của Nga. Để bắn hạ một chiếc máy bay ở tầm cao như vậy, “bạn sẽ cần những tên lửa rất khó sử dụng. Vì thế, việc IS bắn hạ máy bay Nga là không thể”, ông Jean-Paul Troadec - cựu Giám đốc của Cơ quan Điều tra Hàng không BEA của Pháp, nhận định.

Ông Troadec khẳng định, để bắn hạ máy bay Nga "đòi hỏi phải có những người được đào tạo bài bản và có những thiết bị, vũ khí mà theo tôi biết thì IS hoàn toàn không có trong tay".

Trong khi đó, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nga Maxim Sokolov nhấn mạnh, lời thú nhận của IS “không thể được xem là một thông tin chính xác”.

vnmedia.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.

Tin khác

Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả Israel

Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả Israel

(LĐTĐ) Sau vài giờ phát động cuộc tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình vào Israel đêm qua, giới chức Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả.
Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Cơ quan An ninh Liên bang Nga đưa tin, đã có ít nhất 40 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương sau khi những kẻ tấn công có vũ trang tấn công vào một khu phức hợp địa điểm hòa nhạc nổi tiếng gần Mátxcơva.
Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

(LĐTĐ) Vào lúc 21h00 giờ Moskva ngày 17/3 (1h sáng giờ Hà Nội ngày 18/3), các điểm bỏ phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga thuộc tỉnh cực Tây Kaliningrad đã đóng cửa, kết thúc cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 8 tại Liên bang Nga kéo dài trong 3 ngày từ 15 - 17/3.
Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Thống kê mới nhất từ Bộ Nội vụ Maroc ngày 9/9 cho biết trận động đất nghiêm trọng xảy ra ở nước này trước đó một ngày đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.
Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Bộ Nội vụ Maroc cho biết ít nhất 296 người đã thiệt mạng và 153 người khác bị thương trong trận động đất mạnh xảy ra tối 8/9 ở nước này.
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

(LĐTĐ) Ngày 5/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại Trung tâm Hội nghị Jakarta, Indonesia.
Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

(LĐTĐ) Việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc công bố cái gọi là “bản đồ tiêu chuẩn năm 2023”, trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam cũng như thể hiện yêu sách đường đứt đoạn là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

(LĐTĐ) Theo Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt, lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

(LĐTĐ) Với truyền thống hữu nghị tốt đẹp, sự tin tưởng lẫn nhau và cùng chung khát vọng về độc lập, tự chủ, phát triển bền vững, Việt Nam và các nước Trung Đông - châu Phi còn nhiều dư địa và tiềm năng để tạo thêm động lực mới, đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và khu vực đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.
Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

(LĐTĐ) Ngày 17/2, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci.
Xem thêm
Phiên bản di động