Những doanh nghiệp nợ thuế “khủng” đang hoạt động thế nào?

Với hàng loạt doanh nghiệp bị nêu tên trong danh sách nợ đọng thuế vừa được Cục thuế thành phố Hà Nội thông báo, đã có không ít đơn vị từng nổi đình đám trên thị trường và được nhiều người quan tâm.
Những doanh nghiệp nợ thuế “khủng” đang hoạt động thế nào? TP. HCM công khai danh sách 21 doanh nghiệp nợ thuế "khủng"
Những doanh nghiệp nợ thuế “khủng” đang hoạt động thế nào? Hà Nội tiếp tục 'nêu danh' 50 đơn vị và 13 dự án nợ thuế lớn
Những doanh nghiệp nợ thuế “khủng” đang hoạt động thế nào? Hà Nội công khai hàng loạt ông lớn bất động sản nợ thuế

Thị trường những ngày vừa qua đã “rúng động” bởi thông tin hàng loạt doanh nghiệp lớn nợ đọng thuế, với mức lên tới hàng chục tỷ đồng. Trong đó, nhiều đơn vị đã từng niêm yết trên sàn chứng khoán và được không ít nhà đầu tư quan tâm săn đón. Tuy nhiên, với sự yếu kém của nội tại và sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường đã công ty đã trượt dài trong thua lỗ rồi buộc phải huỷ niêm yết.

Một minh chính rõ ràng cho sự trượt dài này đó là Công ty cổ phần Sông Đà 9.06 (mã chứng khoán S96). Đây cũng là đơn vị bị Cục thuế thành phố Hà Nội liệt kê vào danh sách nợ đọng thuế lên tới 68 tỷ đồng.

Theo giới thiệu, Công ty cổ phần Sông Đà 9.06 tiền thân là Xí nghiệp Sông Đà 9.06 thuộc Công ty Sông Đà 9 nằm trong Tổng Công ty Sông Đà, được thành lập năm 2001. Công ty được cổ phần hóa năm 2003. Tháng 4/2015, vốn điều lệ hiện nay của công ty là 111 tỷ đồng. Lĩnh vực hoạt động chính của công ty là xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, thuỷ điện, thuỷ lợi, giao thông, đường dây và trạm biến thế điện.

Ảnh minh họa
Theo thông báo của Cục thuế thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần Vigalcera Hà Nội nợ 88 tỷ đồng tiền thuế. Ảnh minh hoạ

Hoà chung vào phong trào niêm yết ngày càng nở rộ trên trên thị trường, ngày 9/1/2008 Công ty cổ phần Sông Đà 9.06 đã chính thức niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (mã chứng khoán S96), với giá ngày đầu tiên lên tới 70.700 đồng/cổ phiếu và được khá nhiều nhà đầu tư “chọn mặt gửi vàng”.

Tuy nhiên, hào quang của cổ phiếu S96 không tồn tại được bao lâu, khi mà hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Sông Đà 9.06 rơi vào tình trạng khó khăn.

Đánh dấu cho sự trượt dài trong hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Sông Đà 9.06, là việc chuyển đổi mặt hàng kinh doanh chủ lực của đơn vị này. Bằng chứng là vào năm 2011, Công ty cổ phần Sông Đà 9.06 đã chủ động giảm dần tỷ trọng hoạt động xây dựng và chuyển sanh kinh doanh bất động sản.

Sau khi chuyển đổi, vận hạn đã đeo bám công ty này khi mà thị trường bất động sản đi xuống không phanh và đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. Điều này khiến Công ty cổ phần Sông Đà 9.06 trải qua nhiều năm thua lỗ liên tiếp. Trong đó, năm 2011 lỗ 46,9 tỷ đồng; năm 2012 lỗ 5,15 tỷ đồng và năm 2013 lỗ 355 tỷ đồng. Theo đà thua lỗ này, hoạt động kinh doanh quý 1/2014, công ty tiếp tục lỗ 355 tỷ đồng.

Với việc thua lỗ liên tiếp nhiều năm, ngày 30/5/2014 cổ phiếu S96 của Công ty cổ phần Sông Đà 9.06 đã buộc phải huỷ niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Ngày 21/8/2014 cổ phiếu S96 đã giao dịch trở lại UPCoM.

Theo báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Sông Đà 9.06, tổng tài sản của công ty năm 2009 đạt 137,91 tỷ, trong đó các khoản phải thu chiếm 40,33% tổng tài sản năm 2009. Tổng nợ phải trả năm 2009 tăng 24,95 tỷ so với năm 2008.

Được biết, trước những khó khăn của đơn vị, Công ty đã nhiều lần thay đổi ngày trả cổ tức do không thu xếp được nguồn tiền. Lần gần đây nhất, công ty chuyển ngày trả cổ tức năm 2010 sang năm 2016. Từ năm 2011 đến nay, giá cổ phiếu của công ty đã giảm 80%. Hiện giá cổ phiếu đang giao dịch trên sàn UPCoM chỉ dưới 2.000 đồng/cổ phiếu.

Một công ty cũng khá nổi tiếng đang nằm trong danh sách nợ đọng thuế là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà, với mức nợ 25,4 tỷ đồng.

Cũng giống như cổ phiếu S96, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà cũng đã niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã là SDU, từ ngày 28/9/2009.

Tuy nhiên, hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà dường như đã thuận lợi hơn rất nhiều khi mà đến thời điểm này, cổ phiếu SDU vẫn hoạt động bình thường trên sàn giao dịch, với mức giá khoảng 14 nghìn đồng/cổ phiếu ở thời điểm hiện tại.

Riêng về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà, trong những năm qua, lợi nhuận của đơn vị này vẫn duy trì ở mức dương. Theo đó, trong năm 2014 tổng giá trị sản xuất kinh doanh là 304,626 tỷ đồng đạt 104 % kế hoạch năm, doanh thu 128,466 tỷ đồng đạt 103,5% kế hoạch năm. Lợi nhuận 4,217 tỷ đồng đạt 113,2% kế hoạch năm.

Theo Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, tổng tài sản 983,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 520,5 tỷ đồng chiếm 53% và tài sản dài hạn 463,3 tỷ đồng chiếm 47%.

Cũng theo Báo cáo tài chính, trong năm 2014, nợ phải trả của Công ty là 649,1 tỷ đồng chiếm 66%.

Bước sang quý I năm 2015, mặc dù lợi nhuận của công ty tiếp tục được duy trì nhưng đã sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, lợi nhuận sau thuế toàn công ty được duy trì với mức chỉ là 278,2 triệu đồng so với lợi nhuận sau thuế thực hiện quý I năm 2014 là 519,2 triệu đồng.

Lý giải về sự sụt giảm này, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà cho biết, do thị trường kinh doanh bất động sản vẫn ảm đạm và trầm lắng, Công ty chưa bán được sản phẩm của các dự án đầu tư hoàn thành, nên lợi nhuận thực hiện quý I năm 2015 chủ yếu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ tòa nhà Sông Đà Hà Đông và kinh doanh bất động sản dự án 25 Tân Mai.

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà có trụ sở chính tại Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng các khu đô thị, khu công nghiệp, xây dựng các công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật, công trình thủy điện, công trình dân dụng công nghiệp.

Trái với hai công ty trên, mặc dù Công ty Viglacera Hà Nội chưa niêm yết trên sàn chứng khoán, nhưng cũng được nhiều người tiêu dùng biết đến với những sản phẩm gạch ốp lát của mình.

Được biết, tiền thân là Nhà máy gạch ốp lát Hà Nội. Tháng 2 năm 1994, Nhà máy gạch ốp lát Hà Nội khởi công xây dựng lắp đặt thiết bị để sản xuất gạch ốp lát tráng men cao cấp với số vốn đầu tư trên 60 tỷ đồng, công suất 1.000.000 m2/ năm tại xã Mễ Trì - Huyện Từ Liêm – Hà Nội.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, Nhà máy gạch ốp lát Hà Nội đã nhập khẩu chuyển giao công nghệ và thiết bị tiên tiến của ITALIA để sản xuất gạch ceramic cao cấp.

Ngày 19/5/1998 Nhà máy gạch ốp lát Hà Nội được đổi tên thành Công ty gạch ốp lát Hà Nội. Tháng 9 năm 2002 Công ty tiếp nhận Nhà máy Gạch Hải Dương theo quyết định số 3790/QĐ - UB của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hải Dương. Đến thời điểm này, Công ty gạch ốp lát Hà Nội có hai Nhà máy: Nhà máy gạch ốp lát Hà Nội, Nhà máy gạch ốp lát Hải Dương và đầu tư nâng công xuất lên 5.500.000 m2/năm.

Với những tiền đề nổi tiếng của mình, hoạt động kinh doanh của công ty cũng gặp khá nhiều thuận lợi. Điển hình, năm 2014, doanh thu đạt 108% so với kế hoạch và bằng 127% so với thực hiện năm 2013. Lợi nhuận đạt 583% so với kế hoạch . Thu nhập bình quân của người lao động đạt 104% so với kế hoạch và bàng 126% so với thực hiện năm 2013.

Theo thông báo của Cục thuế thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần Vigalcera Hà Nội nợ 88 tỷ đồng tiền thuế.

Yến Nhi/Vnmedia.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Mệnh lệnh cuộc sống

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Mệnh lệnh cuộc sống

Việc ban hành Nghị quyết 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Chương trình hành động của Bộ Chính trị cùng Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội không chỉ là một định hướng chính sách, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về yêu cầu đổi mới mô hình phát triển trong giai đoạn mới.
Để doanh nghiệp nhà nước thực sự là “xương sống” của nền kinh tế

Để doanh nghiệp nhà nước thực sự là “xương sống” của nền kinh tế

Trong thành tựu chung của nền kinh tế sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, kinh tế nhà nước (các doanh nghiệp nhà nước) luôn có những đóng góp quan trọng. Thời kỳ mới, để hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường, kinh tế nhà nước phải trở thành một trong các trụ cột vững mạnh.
Doanh nghiệp nhỏ Thủ đô “tăng tốc mềm” trong hành trình chuyển đổi số

Doanh nghiệp nhỏ Thủ đô “tăng tốc mềm” trong hành trình chuyển đổi số

Chuyển đổi số không còn là câu chuyện của những tập đoàn lớn với nguồn lực dồi dào, mà đang trở thành nhu cầu tự thân của nhiều doanh nghiệp nhỏ tại Hà Nội. Điều đáng chú ý là thay vì chạy theo những mô hình công nghệ phức tạp, không ít doanh nghiệp nhỏ lựa chọn cách “tăng tốc mềm” - từng bước thay đổi phương thức quản trị, bán hàng và kết nối thị trường bằng các nền tảng số phù hợp với quy mô thực tế.
Mở rộng ưu đãi cổ phần cho người lao động khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Mở rộng ưu đãi cổ phần cho người lao động khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 57/2026/NĐ-CP về cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trong đó đưa ra nhiều quy định quan trọng liên quan đến cổ phần hóa và chính sách đối với người lao động trong quá trình chuyển đổi mô hình hoạt động.
Vietnam Airlines báo lãi Quý IV, khép lại năm 2025 với kết quả sản xuất kinh doanh ấn tượng

Vietnam Airlines báo lãi Quý IV, khép lại năm 2025 với kết quả sản xuất kinh doanh ấn tượng

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (mã chứng khoán: HVN) vừa công bố kết quả kinh doanh Quý IV/2025 với doanh thu tăng 12 % so với cùng kỳ, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt gần 540 tỷ đồng.
Nanoco: Từ chuẩn hóa sản xuất đến mở rộng thị trường chiếu sáng quốc tế

Nanoco: Từ chuẩn hóa sản xuất đến mở rộng thị trường chiếu sáng quốc tế

Trong bối cảnh ngành công nghiệp chiếu sáng Việt Nam đứng trước yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực sản xuất để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, Nanoco nổi bật như một trường hợp tiêu biểu cho hướng đi dựa trên đầu tư bài bản vào nhà máy, công nghệ và nguồn nhân lực kỹ thuật.
SHB huy động thành công 600 triệu USD nguồn vốn theo chuẩn ESG

SHB huy động thành công 600 triệu USD nguồn vốn theo chuẩn ESG

Việc huy động 600 triệu USD từ thị trường nước ngoài giúp SHB tăng cường nguồn vốn ngoại tệ trung và dài hạn, mở rộng dư địa tài trợ cho doanh nghiệp và dự án theo định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của quốc gia.
Nâng cao vai trò tiên phong của kinh tế Nhà nước

Nâng cao vai trò tiên phong của kinh tế Nhà nước

Sau 80 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, kinh tế Nhà nước luôn giữ vai trò chủ đạo, thực hiện tốt chức năng định hướng, dẫn dắt, điều tiết các hoạt động kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, giữ vững các cân đối lớn của nền kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thúc đẩy tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
Phá vỡ điểm nghẽn nhân lực cho khu vực kinh tế tư nhân

Phá vỡ điểm nghẽn nhân lực cho khu vực kinh tế tư nhân

Sự chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực. Cùng với đó, Nghị quyết số 68-NQ/TW khẳng định khu vực kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế, càng cho thấy vai trò then chốt của việc chuẩn bị lực lượng lao động có kỹ năng, có khả năng thích ứng với công nghệ mới. Trong hệ sinh thái nhân lực công nghệ quốc gia, giáo dục nghề nghiệp không chỉ là kênh đào tạo trực tiếp cho doanh nghiệp mà còn là mắt xích quan trọng góp phần nâng cao năng suất, thúc đẩy phát triển bền vững của khu vực kinh tế tư nhân.
Nghị quyết số 57-NQ/TW và 68-NQ/TW: Nền tảng để doanh nghiệp tư nhân đột phá phát triển

Nghị quyết số 57-NQ/TW và 68-NQ/TW: Nền tảng để doanh nghiệp tư nhân đột phá phát triển

Sáng nay (9/1), Báo Nhân Dân phối hợp Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức Hội thảo với chủ đề “Nghị quyết số 57-NQ/TW và 68-NQ/TW: Nền tảng để doanh nghiệp tư nhân đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.
Xem thêm
Phiên bản di động