Nhiều vướng mắc cần tháo gỡ

Theo kế hoạch, từ nay đến 2018, Hà Nội sẽ hạ ngầm đồng bộ hệ thống đường dây, cáp viễn thông và đường dây điện lực trung, hạ áp tại 162 tuyến phố chính thuộc 4 quận nội thành cũ. Tuy nhiên, đến nay công tác hạ ngầm đồng bộ các tuyến cáp điện lực, viễn thông và chiếu sáng trên các tuyến phố của Hà Nội đang bị chậm tiến độ bởi nhiều nguyên nhân khác nhau.
tin nhap 20171121114703 Dồn sức xây dựng thành công các khu đô thị đại học
tin nhap 20171121114703 Hạ tầng thông tin liên lạc sẵn sàng cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017
tin nhap 20171121114703 Dấu ấn hạ tầng kết nối đô thị miền Trung

Theo Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Hà Nội sẽ quản lý chặt chẽ việc thực hiện các dự án hạ ngầm kết hợp với chỉnh trang đô thị, phấn đấu đến năm 2020 hạ ngầm, thanh thải bó gọn và sắp xếp các đường dây cáp đi nổi trên các tuyến phố chính từ đường vành đai 3 trở vào trung tâm thành phố.

Để triển khai kế hoạch này, ngay trong năm 2017, thành phố dự kiến hạ ngầm đường dây đi nổi trên 101 tuyến phố, và chia làm 2 đợt. Đợt 1 năm 2017, thành phố phê duyệt triển khai hạ ngầm trên 56 tuyến phố, trong đó tính đến ngày 1/10, các doanh nghiệp đã triển khai thi công được 41 tuyến. Trong đó, Tổng công ty Điện lực Hà Nội cơ bản hoàn thành 31/56 tuyến, đang thi công 10 tuyến. Các doanh nghiệp viễn thông hiện mới cơ bản hoàn thành 16/56 tuyến, đang thi công 11 tuyến. Như vậy có thể thấy, việc thi công công trình ngầm tại một số tuyến phố đợt 1 năm 2017 vẫn còn chậm, có những tuyến chưa triển khai theo đúng kế hoạch. Thực tế, trong tổng số 18 tuyến phố kế hoạch năm 2016, vẫn còn 1 tuyến Thụy Khuê chưa xong, do Tổng Công ty Viễn thông MobiFone vẫn đang hoàn thiện thủ tục.

tin nhap 20171121114703
Công tác ngầm hóa hạ tầng viễn thông chậm tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, theo kế hoạch đề ra, tại các tuyến phố đã hoàn thành việc hạ ngầm, đoàn liên ngành cùng các nhà đầu tư và đơn vị liên quan cắt hạ dây cáp cũ, cột cũ không còn sử dụng, UBND các quận lập dự án cải tạo chỉnh trang đô thị đồng bộ với các tuyến cáp hạ ngầm bao gồm bao gồm: Lát hè đá, cải tạo cây xanh, chiếu sáng (hạ ngầm dây cáp, thay cột thép, thay đèn LED tiết kiệm điện), chỉnh trang mặt phố... Tuy nhiên, thực tế công việc này mới thực hiện xong tại phố Giang Văn Minh (quận Ba Đình); đang thi công đường Giải Phóng (quận Hoàng Mai - Hai Bà Trưng), Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân); đang lập dự án, đấu thầu tuyến Thái Hà - Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa)... các tuyến phố còn lại, công tác đồng bộ vẫn chưa được triển khai toàn diện.

Số liệu của Sở Xây dựng cũng cho thấy, trong số các tuyến phố đã thực hiện hạ ngầm, có 16 tuyến đã cơ bản hoàn thành điện lực và viễn thông, bao gồm: Hoa Lư, Võ Thị Sáu, Lò Đúc, Trần Khát Chân, Châu Long, Ngọc Hà, Đội Cấn, Quốc Tử Giám, Quang Trung, Trần Xuân Soạn, Cửa Bắc, Tôn Thất Tùng, Lương Đình Của, Văn Miếu, Trúc Khê, Trịnh Hoài Đức; còn 15/17 tuyến phố trên địa bàn quận Hoàn Kiếm chưa thi công, cả điện lực và viễn thông. Đáng nói hơn nữa, đó là đến tháng 10/2017, tức là chỉ còn hơn 2 tháng là kết thúc năm 2017, liên ngành Sở Xây dựng và Sở Thông tin - Truyền thông mới trình UBND Thành phố phê duyệt hạ ngầm 45 tuyến phố trên 8 quận nội thành và đến nay vẫn đang chờ được phê duyệt.

Lý giải cho tình trạng này, theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đồng Phước An, nguyên nhân khiến các doanh nghiệp hạ ngầm chậm là do công tác hoàn thiện hồ sơ, đấu thầu, đàm phán hợp đồng mất nhiều thời gian; đặc biệt, việc bố trí vốn của một số doanh nghiệp còn bất cập, trong đó một số tuyến do MobiFone làm chủ đầu tư chưa được bố trí vốn. Mặc dù liên ngành và các lực lượng chức năng liên tục kiểm tra, yêu cầu, nhắc nhở, nhưng trên một số tuyến, các đơn vị điện lực, viễn thông chưa phối hợp thi công, nên còn hiện tượng sau khi điện lực đào, lấp xong, viễn thông lại đào tiếp gây ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân. Một số chủ đầu tư thi công chưa gọn gàng, ban đêm chưa dọn hết đất, phế thải, vật liệu thừa và vệ sinh mặt bằng sạch sẽ gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị; một số vị trí chất lượng hoàn trả hè đường chưa đạt yêu cầu.
Với các mục tiêu đề ra, theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đồng Phước An, thời gian tới, cùng với việc chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ hạ ngầm, Sở Xây dựng sẽ kiến nghị UBND Thành phố chỉ đạo các quận bố trí vốn và khẩn trương cải tạo, chỉnh trang vỉa hè đảm bảo đồng bộ mỹ quan, văn minh đô thị.

Tuấn Trần

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Nhằm trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức và phương pháp hoạt động cần thiết để vận dụng vào công tác thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho 227 Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Tin khác

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm

Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Là quận trung tâm của Thủ đô, quận Hoàn Kiếm luôn là một trong những điểm đến thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân và khách quốc tế đến tham quan, du lịch, Công an quận Hoàn Kiếm triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông... tạo thuận lợi nhất cho người dân.
Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, hạn chế sử dụng tiền mặt, đồng thời minh bạch trong công tác thu giá dịch vụ trông giữ xe tại các vị trí do Sở Giao thông vận tải cấp phép, từ 16/4 Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm đã cho phép triển khai thí điểm thu phí không dùng tiền mặt tại 16 điểm đỗ trên địa bàn.
Phố Tràng Tiền chờ đón diện mạo mới

Phố Tràng Tiền chờ đón diện mạo mới

(LĐTĐ) Tuyến phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, đang được chỉnh trang, cải tạo, dự kiến tuyến đường sẽ hoàn thành và gắn biển nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động