Nhiều trẻ nhập viện vì viêm đường hô hấp

Chưa hết nỗi lo dịch sốt xuất huyết, trẻ lại ùn ùn nhập viện với các bệnh lý về đường hô hấp. Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện E và Bệnh viện Bạch Mai.
nhieu tre nhap vien vi viem duong ho hap Mùa đông ấm bất thường, nhiều trẻ nhập viện vì được chăm sóc quá kỹ
nhieu tre nhap vien vi viem duong ho hap Bệnh hô hấp tấn công trẻ khi giao mùa

Theo bác sĩ Trần Thị Thu Hương, Phó Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Trung ương, số trẻ đến khám vì các bệnh lý hô hấp trong thời gian gần đây tăng rất nhanh so thời điểm này năm trước. “Trong tổng số 2.500 - 3.000 trẻ khám/ngày, quá nửa bệnh nhi mắc các bệnh về hô hấp như: sốt virus, ho, viêm tiểu phế quản, viêm phổi”, bác sĩ Hương thông tin.

nhieu tre nhap vien vi viem duong ho hap
Tại Khoa Nội Nhi tổng hợp, Bệnh viện E, lượng bệnh nhi đến khám và điều trị các bệnh lý về đường hô hấp tăng cao.

Chỉ tính từ đầu năm tới nay, bệnh viện Nhi Trung ương đã điều trị cho 177 ca sốt xuất huyết. Riêng trong vòng 1 tháng gần đây, mỗi ngày Khoa Truyền nhiễm tiếp nhận từ 20-30 ca/ngày. Ngoài ra, có tới 239 ca bệnh nhi bị viêm não và 23 ca viêm não Nhật Bản phải nhập viện điều trị. Hay tại Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ Nguyễn Thành Nam, Trưởng Khoa Nhi cho biết, mấy ngày gần đây, số trẻ đến khám cũng tăng đột biến. Mỗi ngày có khoảng 500 cháu đến khám, trong đó đa phần trẻ bị viêm tiểu phế quản, viêm phổi.

Tương tự, tại Bệnh viện E, trung bình mỗi ngày Khoa Nội Nhi tổng hợp tiếp nhận và điều trị cho 30-40 trường hợp bệnh nhi mắc các bệnh về hô hấp, xuất huyết, có thời gian cao điểm một ngày 6 bệnh nhi mắc sốt xuất huyết nhập viện trong đêm. TS.BS Lương Thị Thu Hiền, trưởng Khoa Nội Nhi tổng hợp, Bệnh viện E cho biết: “Tình trạng chung đối với các bệnh nhi là đều nhập viện muộn, nên thường các cháu sốt rất cao, có cháu đã rơi vào trạng thái cơ thể bị co giật”.

Phân tuyến nhằm hạn chế quá tải bệnh viện Theo các bác sĩ bệnh viện E, nhằm hạn chế tối đa tình trạng quá tải và lây nhiễm chéo bệnh tại bệnh viện, trong quá trình khám các bác sĩ phải phân loại bệnh ở trẻ rất kỹ. Thông thường chỉ những trẻ bị viêm tiểu phế quản, viêm phổi có suy hô hấp bác sĩ mới chỉ định nhập viện, còn các bệnh hô hấp khác đều điều trị ngoại trú.

Đồng thời, nhằm hỗ trợ việc điều trị cho bệnh nhi được tốt nhất, hiện Khoa Nội Nhi tổng hợp, đã có 40 giường bệnh điều trị với đầy đủ các trang thiết bị cấp cứu hiện đại. Đặc biệt, với nguồn vắc xin cung cấp dồi dào, nên bệnh nhi không còn phải xếp hàng hay đăng ký qua mạng, nhất là đối với các loại vắc xin có nhu cầu lớn như Pentaxim, Influvac... nhằm hạn chế tối đa các dịch bệnh mùa hè cho trẻ.

Ngoài các bệnh đường hô hấp, các bệnh nhi còn mắc phải các bệnh về tiêu hóa như tiêu chảy do rotavirus, rối loạn tiêu hóa. Đơn cử như trường hợp bệnh nhi Vũ H. (1 tuổi, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng nôn nhiều, phân lỏng đi nhiều lần/ngày, dẫn đến tình trạng mất nước nặng. Các bác sĩ phải điều trị theo hướng cấp cứu bù nước điện giải cho bệnh nhi. Qua kết quả xét nghiệm phân của bệnh nhi H., các bác sĩ xác định bệnh nhi tiêu chảy do rotavirus. Điều đáng nói, bệnh nhi này mắc bệnh do không uống vắc xin phòng bệnh.

Theo các chuyên gia y tế, năm nào cũng vậy, tháng 7, 8, là giai đoạn đỉnh điểm của bệnh hô hấp. Trẻ thường có triệu chứng ho, sốt virus vào viện khám rất nhiều. Đặc biệt, thời tiết miền Bắc nắng mưa thất thường tạo điều kiện cho virus xâm nhập. Hơn nữa, cơ thể trẻ rất khó thích nghi với sự thay đổi đột ngột này. Bởi vậy, bác sĩ Hiền khuyến cáo, cách phòng bệnh tốt nhất đối với những bệnh về đường hô hấp là cho trẻ tiêm hoặc uống vắc xin phòng bệnh. Đồng thời, hạn chế cho trẻ ra ngoài nắng, để nhiệt độ điều hòa không quá chênh lệch với môi trường và quan trọng giữ gìn môi trường xung quanh cho trẻ an toàn, sạch sẽ.

Riêng đối với bệnh sốt xuất huyết, do hệ miễn dịch của trẻ kém nên sẽ rất nguy hiểm. Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời sẽ dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như: sốc, xuất huyết tiêu hóa, xuất huyết não, trụy tim mạch, hôn mê và tử vong nhanh chóng. Vì vậy, các bậc phụ huynh phải theo dõi sát sao con em mình khi có dấu hiệu tăng nhiệt độ cơ thể để nhận biết đúng bệnh và điều trị kịp thời.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

“Con tôi mất đi, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Vì thế, với điều kiện có được, tôi muốn giúp những người mẹ khác không phải chịu nỗi đau quá lớn như mình. Tôi cũng mong, dù con trai tôi không còn nữa, nhưng con vẫn tồn tại trong cuộc đời này bằng cách hóa thân vào hơi thở, nhịp đập trái tim, sự sống của những con người khác” - chị Nguyễn Thị Ngừng nghẹn ngào chia sẻ về quyết định hiến tạng của con trai vừa mất, giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh.
3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

Viêm cơ tim tối cấp ở trẻ em là bệnh lý không hiếm gặp nhưng có thể gây nguy hiểm tính mạng cho trẻ trong thời gian ngắn. Vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tiếp ghi nhận 3 trường hợp trẻ nguy kịch do viêm cơ tim tối cấp.
Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Khoa Mắt, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận liên tiếp nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ trong những ngày nghỉ Tết vừa qua. Không ít trường hợp đối mặt nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.
Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Theo tổng hợp lịch thường trực cấp cứu, vận chuyển cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, toàn Thành phố có 60 - 65 đơn vị đáp ứng cấp cứu và vận chuyển người bệnh mọi lúc, mọi nơi, xuyên Tết.
Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Tết Nguyên đán là thời điểm sum vầy, nghỉ ngơi và tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình. Tuy nhiên, với nhiều người đang điều trị các bệnh mạn tính như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản hay các bệnh lý cần dùng thuốc dài ngày... Tết cũng là giai đoạn dễ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu chủ quan ngừng thuốc hoặc sử dụng thuốc không đúng chỉ định.
Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Tết đến, mâm cỗ đầy ắp bánh chưng, thịt mỡ, giò chả, thêm vài ly rượu bia… khiến nhiều người dễ ăn quá đà. Hệ tiêu hóa vì thế “quá tải”, bụng đầy, khó tiêu, đêm trằn trọc khó ngủ. Theo các chuyên gia y tế, chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen nhỏ trong ăn uống, sinh hoạt, mỗi người hoàn toàn có thể tận hưởng ngày xuân đủ đầy mà cơ thể vẫn nhẹ nhàng, khỏe khoắn.
Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah, áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước. Bệnh do vi rút Nipah được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A, có tiềm năng gây đại dịch và nằm trong danh sách ưu tiên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng sang năm Bính Ngọ 2026, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương bé “ngựa vàng” đầu tiên đã cất tiếng khóc chào đời an toàn.
Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Trong khi nhiều gia đình quây quần đón năm mới, các y bác sĩ Bệnh viện E vẫn căng mình trong phòng cấp cứu. Từ tai nạn giao thông, đột quỵ đến các ca bệnh nguy kịch, nhiều người bệnh đã được xử trí kịp thời ngay trong đêm Giao thừa, giữ lại cơ hội sống giữa khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới.
Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Sáng 16/2 (tức 29 tháng Chạp), đoàn số 1 Sở Y tế Hà Nội do Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác đảm bảo y tế phục vụ bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động