Nhiều hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” trong các cấp công đoàn

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), các cấp công đoàn trong cả nước và Thủ đô Hà Nội đã có nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, tri ân các thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công, thể hiện nghĩa cử “đền ơn đáp nghĩa” và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” quý báu của dân tộc.
nhieu hoat dong den on dap nghia trong cac cap cong doan Sức lan tỏa của các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu
nhieu hoat dong den on dap nghia trong cac cap cong doan Vượt chỉ tiêu thành lập công đoàn cơ sở

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Hỗ trợ gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng sửa chữa nhà ở

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm đã trao tặng kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bắc (172 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm).

Mẹ Nguyễn Thị Bắc có 2 người con tham gia chiến đấu ở chiến trường Miền Nam và đã hy sinh anh dũng để bảo vệ độc lập tự do cho Tổ quốc. Trước khi được xét duyệt sửa chữa, nhà Mẹ Bắc đã xuống cấp, tường bị bong tróc, trần nhà quá thấp, sàn nhà đã cũ, đường điện trong nhà không đảm bảo an toàn...

nhieu hoat dong den on dap nghia trong cac cap cong doan
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch CĐ Viên chức Thành phố Đặng Thị Phương Hoa tặng quà Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội

Ông Nguyễn Trung Thủy- Chủ tịch UBND phường Lý Thái Tổ cho biết: Căn cứ đề nghị của gia đình và qua thẩm định, dự trù kinh phí sửa chữa nhà cho gia đình mẹ Bắc là 65 triệu đồng. Do dự trù kinh phí lớn nên UBND phường đã báo cáo lên UBND quận, đề nghị hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho thân nhân người có công. Sau đó, LĐLĐ quận Hoàn Kiếm đã quyết định sẽ tặng số tiền 50 triệu đồng giúp mẹ Bắc sửa chữa nhà theo nguyện vọng.

Từ nguồn kinh phí của LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao tặng, cùng với sự nỗ lực của gia đình, trong thời gian từ 15/6-10/7, nhà mẹ Bắc đã được sửa sang, nâng cấp theo hướng: Làm mới và nâng cao mái tôn lên 1m cho thoáng mát, trát lại tường, sơn lại nhà, chạy lại đường điện trong nhà, lát gạch mới cho sàn nhà... với tổng kinh phí thực hiện là 65 triệu đồng.

*Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”, CĐ Dệt May Việt Nam đã tổ chức đi thăm hỏi 5 Mẹ Việt Nam Anh hùng tại huyện Gò Quao (tỉnh Kiên Giang), tặng mỗi mẹ phần quà gồm 1 triệu đồng và 1 túi hàng đồng thời tổ chức gặp mặt 12 thương binh nặng huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang), tặng mỗi người một phần quà gồm 1 triệu đồng và 1 túi hàng.

CĐ Dệt May Việt Nam cũng tới thăm, động viên 57 bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách của xã An Lập (huyện Sơn Động); tặng mỗi người một phần quà gồm 500.000 đồng và 1 túi hàng với tổng trị giá gần 55 triệu đồng. Hiện nay, cán bộ, CNVCLĐ các đơn vị, doanh nghiệp trong hệ thống CĐ Dệt May Việt Nam đang phụng dưỡng 64 Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Ông Lê Nho Thướng - Chủ tịch CĐ Dệt May Việt Nam cho biết, CĐ Dệt May Việt Nam đã phối hợp với Hiệp hội Dệt May Việt Nam phát động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong hệ thống CĐ Dệt May VN quyên góp xây dựng 1 cây cầu có lan can bằng bêtông cốt thép rộng 2,2m, dài 25m dẫn vào ấp 4, xã Vĩnh Hòa Hưng Nam (huyện Gò Quao) để phục vụ nhân dân trong xã, trong đó có các gia đình chính sách, có công với cách mạng. Dự kiến kinh phí là 170 triệu đồng, khởi công trong tháng 7 và sẽ hoàn thành vào tháng 9/2017.

*CĐ Viên chức thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các CĐCS tích cực hưởng ứng 3 tháng cao điểm thực hiện “đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ thông qua việc tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, viên chức, lao động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.

Đến nay, cán bộ công chức, viên chức, lao động trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc CĐ Viên chức Thành phố đã quyên góp, ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được trên 600 triệu đồng. Cũng nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch CĐ Viên chức Thành phố đã dẫn đầu đoàn đại biểu CĐ Viên chức Thành phố đến thăm Trung tâm Nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội (tại xã Viên An, Ứng Hòa, Hà Nội) và trao tặng Trung tâm một thùng quà và 10 triệu đồng tiền mặt.

Cùng đó, CĐ Viên chức Thành phố đã tặng quà cho trên 70 đoàn viên công đoàn là thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ đang công tác tại các cơ quan của thành phố Hà Nội, mỗi suất quà là 500.000 đồng. Đặc biệt, lãnh đạo CĐ Viên chức Thành phố đã trực tiếp đi thăm, tặng quà 2 gia đình cán bộ công chức, viên chức, lao động là thương binh, thân nhân liệt sỹ.

Đó là anh Dương Văn Hữu, cán bộ Thanh tra Thành phố, thương binh chống Mỹ hạng 4/4; anh Vũ Văn Chiến, cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hà Nội, có bố và ông nội là liệt sỹ. Tại gia đình, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, công việc, cuộc sống của các thương binh, thân nhân liệt sỹ và trao phần quà trị giá 1.500.000đ/suất cho mỗi người.

*CĐ ngành Giáo dục Hà Nội đã chỉ đạo CĐCS phối hợp tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà các đồng chí CBGVNV trong Ngành là thương binh và thân nhân gia đình liệt sĩ, triển khai các hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa của ngày Thương binh Liệt sĩ để giáo dục truyền thống yêu nước và khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi CBGV, NV và học sinh.

Cũng nhân dịp này, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội phối hợp với Sở GD&ĐT Hà Nội thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Cửu và mẹ Nguyễn Thị Sự huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Ngành GD&ĐT Hà Nội tặng quà mỗi mẹ 18 triệu đồng, đồng chí Giám đốc Sở GD&ĐT tặng mỗi mẹ 2 triệu đồng, hệ thống giáo dục Ban Mai gửi qua đoàn công tác tặng mỗi mẹ 10 triệu đồng.

Phạm Diệp, B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động