Hoạt động Công đoàn quận Cầu Giấy năm 2018:

Nhiều dấu ấn nổi bật

Năm 2018, LĐLĐ quận Cầu Giấy đã bám sát chỉ đạo của cấp trên, nhiệm vụ chính trị tại địa phương, tham mưu với Ban Chấp hành xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các nội dung công tác công đoàn, phong trào CNVCLĐ trên địa bàn quận và đã đạt được nhiều thành tích, kết quả tốt đẹp, được các cấp ghi nhận, biểu dương khen thưởng.
nhieu dau an noi bat Xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị tại nhiều khu vực
nhieu dau an noi bat Tạo động lực từ các phong trào thi đua
nhieu dau an noi bat Ấm áp Tết Sum vầy tại Làng trẻ em Birla

Phát huy hiệu quả công tác phối hợp nhằm nâng cao vai trò đại diện

Điểm lại những thành quả đã đạt được của Công đoàn quận trong một năm qua, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy cho biết, năm 2018 là năm diễn ra nhiều ngày lễ kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước, đặc biệt là năm diễn ra Đại hội Công đoàn các cấp; thực hiện năm “Vì lợi ích đoàn viên”, do đó mọi hoạt động của tổ chức Công đoàn quận đều hướng đến mục tiêu này. Một trong những kết quả nổi bật là thực hiện tốt công tác phối hợp với UBND quận và các ban, ngành, đoàn thể của quận nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động và doanh nghiệp.

nhieu dau an noi bat
Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy trao trợ cấp cho đại diện các CĐCS có đoàn viên, CNVCLĐ hoàn cảnh khó khăn

Điều này được thể hiện rõ thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ, thương lượng, nâng chất thỏa ước lao động tập thể của CĐCS và tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật lao động, nhất là chế độ, chính sách cho người lao động của Công đoàn các cấp. Ngay từ đầu năm, LĐLĐ quận đã chủ động phối hợp với UBND quận xây dựng và triển khai Hướng dẫn số 1653/HD-UBND- LĐLĐ ngày 25/12/2017 về việc tổ chức Hội nghị CBCC,VC, Hội nghị NLĐ và đối thoại tại nơi làm việc năm 2018 nhằm xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tập trung chỉ đạo cơ sở thực hiện theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ- CP, Nghị định 60/2013/NĐ- CP và các văn bản hướng dẫn thi hành về tổ chức, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Tổng hợp kết quả thực hiện của các CĐCS, đã có 60/60 đơn vị tổ chức được Hội nghị CBCC,VC (đạt 100%), trong đó 60 đơn vị có Ban Thanh tra nhân dân (đạt 100%); có 125/186 doanh nghiệp đã tổ chức Hội nghị NLĐ (đạt 67,2%).

Đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đánh giá cao tính chủ động của LĐLĐ quận trong việc tham mưu với cấp Ủy và các ban Đảng của quận để triển khai các hoạt động hiệu quả.

Phải khẳng định sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các ban ngành, biết chọn việc trọng tâm để triển khai hiệu quả các mặt hoạt động; cùng với các hoạt động đều hướng về cơ sở, chăm lo đoàn viên và người lao động, đảm bảo quyền lợi cho người lao động là những mặt nổi bật của LĐLĐ quận Cầu Giấy trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, LĐLĐ quận tham gia đoàn kiểm tra liên ngành việc thực hiện Bộ luật lao động, Luật An toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2018 tại 33 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn (trong đó có 16 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ việc làm).

Qua kiểm tra đã tuyên truyền, vận động người sử dụng lao động tại các đơn vị thực hiện đầy đủ qui định pháp luật có liên quan đến người lao động: hợp đồng lao động, tiền lương, thưởng, BHXH, BHYT, BHTN, công tác ATVSLĐ, trích nộp kinh phí công đoàn, chính sách đối với lao động nữ,... đây là việc làm thường xuyên, có hiệu quả hàng năm giữa LĐLĐ với các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương trong lĩnh vực lao động, việc làm.

Nói về việc thực hiện quyền đại diện cho tập thể người lao động ở những nơi chưa có công đoàn (theo Hướng dẫn số 305/HD- TLĐ ngày 19/3/2014 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về và Công văn số 39/LĐTBXH-LĐLĐ ngày 20/01/2014 giữa Sở LĐTB&XH và LĐLĐ thành phố Hà Nội), đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, LĐLĐ quận đã hướng dẫn quy trình và phối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến của tập thể người lao động tham gia đóng góp xây dựng Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể tại các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn đối với 13 doanh nghiệp trên địa bàn quận.

“Đây là hoạt động có tính chủ động, sáng tạo đạt hiệu quả cao của LĐLĐ quận từ khi Bộ luật lao động (2012) có hiệu lực thi hành, được chủ doanh nghiệp, người lao động ở những đơn vị này hết sức ghi nhận, đánh giá cao, góp phần thực hiện tốt việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp”, đồng chí Chủ tịch LĐLĐ quận nhấn mạnh.

Ngoài ra, nhằm triển khai thực hiện Hướng dẫn số 995/HD-TLĐ ngày 30/6/2016 của Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về Công đoàn khởi kiện, tham gia tố tụng dân sự giải quyết các vụ án tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể đạt kết quả cao, LĐLĐ quận thường xuyên phối hợp thực hiện việc rà soát, xác minh các đơn vị trốn đóng BHXH trên địa bàn, từ đầu năm đến nay đã tiến hành xác minh tại 24 doanh nghiệp.

Tiếp nhận 46 hồ sơ khởi kiện doanh nghiệp nợ đọng BHXH, trong đó có 15 đơn vị đã chuyển quận, ngừng giao dịch với tổng số tiền nợ là 18.124.772.854 đ. LĐLĐ quận đã tiến hành rà soát, nắm tình hình hoạt động của đơn vị, tổ chức gặp gỡ đối thoại và vận động được 23 đơn vị thanh toán trước một phần công nợ với tổng số tiền là 1.853.965.625 đồng; các đơn vị nợ đọng cũng cam kết lộ trình thanh toán hết số nợ với BHXH quận trong tháng 12/2018.

Chủ động triển khai nhiều hoạt động hướng về cơ sở

Đánh giá về kết quả hoạt động của Công đoàn quận Cầu Giấy trong năm 2018, đồng chí Phương Kiến Quốc - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy nhấn mạnh sự đổi mới, sáng tạo, có tính lan tỏa trong các mặt hoạt động.

Đặc biệt, LĐLĐ quận có sự đổi mới trong công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích; tập trung tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động giúp ổn định tư tưởng và phát triển giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào thành tích của Đảng bộ quận Cầu Giấy trong năm qua, giữ vững tốp đầu của thành phố về thi đua.

Có thể nói, hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ luôn được các cấp Công đoàn quận Cầu Giấy ưu tiên hàng đầu, nâng chất, mở rộng cả về nội dung lẫn hình thức.

Trong đó phải kể đến việc ký kết hợp tác với nhiều đơn vị, doanh nghiệp để đưa các dịch vụ, các sản phẩm chất lượng, giá rẻ hơn giá thị trường đến với đoàn viên. Điển hình như chương trình hợp tác với Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy phát hành 1.000 thẻ ưu đãi của Trung tâm Tổ chức Sự kiện và Tiệc cưới CTM Palace với chương trình ưu đãi giảm giá khi sử dụng dịch vụ của đơn vị: Tổ chức hội nghị - hội thảo: được giảm 25% phí thuê phòng; Tổ chức tiệc cưới - sự kiện: Tặng 10 triệu đồng khi sử dụng dịch vụ.

Thỏa thuận hợp tác với Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội: Phát hành 200 thẻ ưu đãi cho đoàn viên công đoàn và con đoàn viên công đoàn được giảm 50% học phí khi theo các khóa học và cam kết bố trí việc làm khi tốt nghiệp ra trường. Hợp tác với Công ty Cổ phần Tư vấn và Thiết kế Kiến trúc Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi, tổ chức các chương trình tư vấn và hướng dẫn thực tập cho đoàn viên, con đoàn viên, CNVCLĐ; tiếp nhận đoàn viên, CNVCLĐ và con CNVCLĐ có nhu cầu trong lĩnh vực đào tạo, dạy nghề tư vấn thiết kế xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu công việc.

Được biết các thỏa thuận hợp tác đã ký kết được tuyên truyền rộng rãi trong các cấp công đoàn và CNVCLĐ quận, bước đầu mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Một điểm nhấn khác trong công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động đó là luôn sát sao, quan tâm đến những hoàn cảnh CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018, LĐLĐ quận trao 173 xuất quà cho CNVCLĐ và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi xuất quà trị giá 500.000 đồng, tổng giá trị của đợt trao trợ cấp là 86,5 triệu đồng; Vận động CĐCS nuôi dưỡng thường xuyên 10 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của quận với mức 3.600.000 đồng/cháu/năm, tổng trị giá 36.000.000 đồng. Bên cạnh đó, LĐLĐ quận phối hợp với Đoàn Thanh niên quận Cầu Giấy tổ chức chương trình “Tết Sum vầy” xuân Mậu Tuất năm 2018, tặng quà cho các mẹ và 80 con mồ côi tại Làng Trẻ em Birla Hà Nội, đã vận động các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí và các phần quà với tổng giá trị gần 80.000.000 đồng.

Cũng trong năm qua, LĐLĐ quận đã trợ cấp khó khăn, trợ cấp đột xuất cho 194 đoàn viên công đoàn với tổng số tiền 96.750.000 đồng; đề nghị LĐLĐ Thành phố hỗ trợ sửa nhà cho 03 đoàn viên công đoàn với số tiền 20.000.000 đồng/đoàn viên; Ngoài ra, đôn đốc các CĐCS tích cực vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đóng góp xây dựng quỹ Xã hội Công đoàn năm 2018. Đã trích nộp về LĐLĐ Thành phố 158.760.000 đồng (đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch).

Vũ Lâm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ra mắt giải pháp thanh toán “chạm để di chuyển” đầu tiên tại Hà Nội trên tuyến Metro 2A

Ra mắt giải pháp thanh toán “chạm để di chuyển” đầu tiên tại Hà Nội trên tuyến Metro 2A

Visa - công ty công nghệ thanh toán điện tử vừa phối hợp với Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) công bố triển khai giải pháp "chạm để di chuyển" (tap-to-ride) của Visa trên tuyến Metro 2A (Cát Linh - Hà Đông), sau khi được triển khai thành công trên tuyến Metro Số 1 TP. HCM (Bến Thành - Suối Tiên).
Phường Việt Hưng tổ chức thành công hội nghị hiệp thương thống nhất cơ cấu, nhân sự ứng cử

Phường Việt Hưng tổ chức thành công hội nghị hiệp thương thống nhất cơ cấu, nhân sự ứng cử

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Việt Hưng chủ trì để thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã diễn ra nghiêm túc, đúng quy trình, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
Hà Nội và bài toán giao thông tĩnh: Đã đến lúc cần một bước đột phá

Hà Nội và bài toán giao thông tĩnh: Đã đến lúc cần một bước đột phá

Hà Nội đang bước vào giai đoạn đô thị hóa với tốc độ cao, dân số và phương tiện cơ giới tăng mạnh từng ngày, kéo theo áp lực lớn lên hạ tầng giao thông, đặc biệt là hệ thống bãi đỗ xe nội đô. Khi nhu cầu gửi xe vượt xa khả năng đáp ứng, tình trạng thiếu bãi đỗ trở thành điểm nghẽn gây mất mỹ quan, gia tăng ùn ứ và khó khăn trong quản lý trật tự đô thị. Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra cho Thành phố là phải triển khai đồng bộ các giải pháp, thúc đẩy mạnh mẽ xã hội hóa đầu tư bãi đỗ xe, tạo bước chuyển thực chất để giải bài toán giao thông tĩnh vốn đã kéo dài nhiều năm.
Công đoàn BIDV tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn BIDV tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 6/12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra với sự tham dự của 258 đại biểu đại diện cho ý chí, trí tuệ và nguyện vọng của hơn 29.000 đoàn viên, người lao động đến từ 229 Công đoàn cơ sở trong toàn hệ thống. Đại hội đã thành công tốt đẹp, mở ra một chặng đường phát triển mới nhiều kỳ vọng của tổ chức Công đoàn tại ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam.
Tiếp tục khẳng định là chỗ dựa tin cậy của người lao động

Tiếp tục khẳng định là chỗ dựa tin cậy của người lao động

Bước vào giai đoạn mới, Công đoàn các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội sẽ chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm; góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy của người lao động.
Phường Thanh Liệt: Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho bước phát triển mới

Phường Thanh Liệt: Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho bước phát triển mới

Ngày 6/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Thanh Liệt tổ chức Kỳ họp thứ 4 HĐND phường khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2025, đồng thời thảo luận và quyết nghị nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
Dự án âm nhạc định kỳ cuối tuần phục vụ người dân và du khách tại Vườn hoa Lý Thái Tổ

Dự án âm nhạc định kỳ cuối tuần phục vụ người dân và du khách tại Vườn hoa Lý Thái Tổ

Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội tiếp tục phối hợp với NSƯT Quyền Văn Minh và các nghệ sỹ yêu Hà Nội tổ chức chương trình âm nhạc cuối tuần từ 15h30 đến 17h00 ngày 7/12/2025 tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ và các ngày Chủ nhật hằng tuần.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động