Năm văn minh trật tự đô thị ở huyện Mỹ Đức

Nhiều chuyển biến tích cực

Trong năm qua, UBND huyện Mỹ Đức đã tích cực chỉ đạo các lực lượng chức năng và các xã, thị trấn triển khai kế hoạch thực hiện Năm trật tự văn minh đô thị, chỉnh trang các tuyến đường giao thông; vận động nhân dân tự giác thực hiện nếp sống văn minh đô thị tạo nhiều chuyển biến tích cực.
nhieu chuyen bien tich cuc LĐLĐ huyện Mỹ Đức chú trọng xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh
nhieu chuyen bien tich cuc LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Chú trọng chăm lo cho người lao động

Năm 2016, UBND huyện Mỹ Đức đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, thị trấn Đại Nghĩa, Đội Cảnh sát giao thông, Đội Thanh tra giao thông huyện, Đội Trật tự đô thị Thị trấn thường xuyên duy trì kiểm tra chống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đảm bảo đường thông, hè thoáng; giải tỏa các hàng quán, họp chợ khu vực ngã 5 Tế Tiêu (cổng chợ Tế Tiêu) đảm bảo cảnh quan đô thị và vệ sinh môi trường.

Chỉ đạo các lực lượng chức năng của huyện phối hợp với các sở, ngành của thành phố Hà Nội trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ, đường thủy nội địa khu vực Lễ hội Chùa Hương năm 2016. Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tổ chức học tập pháp luật giao thông đường thủy cho trên 3.000 người dân trên địa bàn xã Hương Sơn, kiểm tra các cơ sở đóng thuyền, đò yêu cầu thực hiện theo quy định.

nhieu chuyen bien tich cuc
Công trình vườn hoa bờ sông Đáy tại thị trấn Đại Nghĩa.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã Đồng Tâm, Phù Lưu Tế, Thị trấn Đại Nghĩa, Đại Hưng, Hợp Thanh, Đốc Tín và Hương Sơn giải tỏa họp chợ trên đường, bố trí lực lượng duy trì đảm bảo TTATGT khu vực họp chợ, chống lấn chiếm gây ùn tắc giao thông phục vụ nhân dân và các phương tiện giao thông đi lại thuận tiện trong dịp tết Nguyên đán và Lễ hội Chùa Hương 2016. Tổ chức giải tỏa lấn chiếm vỉa hè lòng đường trên địa bàn thị trấn Đại Nghĩa, tháo dỡ 220m2 mái che, mái vẩy lấn chiếm vỉa hè, thu giữ 67 biển quảng cáo, ô dù các loại đặt lấn chiếm vạch sơn 1,5m...

Về công tác chỉnh trang đô thị, trong năm 2016, UBND huyện đầu tư lắp đặt 8 cổng vòm gắn đèn led trang trí trên đường TL419 (giai đoạn 2, đoạn thị trấn Đại Nghĩa), 4 dải hoa gắn đèn lel treo ngang đường và 11 bộ khung hoa văn gắn trên cột đèn chiếu sáng khu trung tâm xã An Phú; thay thế đồng hồ hẹn giờ đèn led cổng trào và sửa chữa 25 khung hoa văn đèn led một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Đại Nghĩa, xã Hương Sơn phục vụ tết Nguyên đán và Lễ hội Chùa Hương năm 2016. Hoàn thành công trình đường điện chiếu sáng khu trung tâm 12 xã bàn giao đưa vào sử dụng với tổng chiều dài là 9.424m. Duy trì hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn thị trấn Đại Nghĩa, xã Hương Sơn, Đốc Tín, Hồng Sơn, An Phú, Vạn Kim, Thượng Lâm và Phúc Lâm không để có sự cố xảy ra, đảm bảo tắt mở theo giờ quy định. Hoàn thành công trình vườn hoa bờ sông đáy trên địa bàn thị trấn Đại Nghĩa bàn giao đưa vào sử dụng tạo điểm vui chơi cho nhân dân địa phương và điểm nhấn cho huyện.

Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU của Thành ủy Hà Nội ngày 26/5/2016 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô và Chỉ thị số 11-CT/HU của huyện ủy Mỹ Đức về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác đảm bảo trật tư và văn minh đô thị trên địa bàn Mỹ Đức, UBND huyện Mỹ Đức sẽ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2017” trên địa bàn huyện. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác đảm bảo TTATGT, trật tự đô thị, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện tạo sự đồng thuận chấp hành trong nhân dân. Kiểm tra các hoạt động xây dựng đối với các công trình và nhà thầu xây dựng trên địa bàn huyện theo chuyên ngành thanh tra và theo chương trình của UBND huyện.

Các lực lượng chức năng huyện Mỹ Đức tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, uống rượu bia khi tham gia giao thông, vượt đèn đỏ, phóng nhanh vượt ẩu, chở quá số người quy định; xe ô tô taxi, xe ôm đỗ đậu dưới lòng đường; xe ô tô chở quá tải, quá khổ, xe chở vật liệu làm rơi vãi xuống đường; máy xúc, máy gặt lúa, xe ô tô thi công các công trình tha bùn, đất ra đường. Tập trung xử lý các trường hợp xây dựng lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông nhất là 65 hộ ở thị trấn Đại Nghĩa (dựng mái tôn, khung sắt trên đường TL419 và từ nhà thi đấu huyện đến ngã 5 Tế Tiêu); tập trung giải tỏa các chợ cóc họp trên đường giao thông ở các xã Phù Lưu Tế, chợ Hùng Tiến, Hợp Thanh, Đại Hưng, Vạn Kim; tháo dỡ hệ thống biển quản cáo treo để không đúng theo quy định và đặc biệt xử lý dứt điểm 261 hộ lấn chiếm đất nông nghiệp từ đầu năm đến nay.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

(LĐTĐ) Mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện về tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

(LĐTĐ) Sau hơn một tháng triển khai, Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024 với chủ đề “Nét đẹp trong lao động, sản xuất” đã thu hút được nhiều tập thể, cá nhân tham gia dự thi.
Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

(LĐTĐ) Chiều 16/4, tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" năm 2024.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Chiều nay, tại Qatar, Huấn luyện viên (HLV) trưởng Đội tuyển U23 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn đã tham dự buổi họp báo trước Vòng chung kết U23 châu Á 2024. HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh giải đấu này là cơ hội tốt đối với các cầu thủ trẻ để hướng đến tương lai, vì vậy, toàn đội cần tập trung tối đa để thể hiện màn trình diễn tốt tại Qatar.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Trung tâm Chính trị quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Hội nghị tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn cho gần 100 cán bộ Công đoàn cơ sở.

Tin khác

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định, trong đó, có nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án.
Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

(LĐTĐ) Đến nay, 20 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội có đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp phường thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 đã hoàn thành lấy ý kiến cử tri. Với các căn cứ, cơ sở đưa ra cụ thể, rõ ràng và thuyết phục, cơ bản cử tri tại các đơn vị đồng tình cao với chủ trương sắp xếp và đặt tên ĐVHC mới.
Sáng tạo các hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Sáng tạo các hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu các quận, huyện, thị xã ban hành kế hoạch tổng thể về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; tuyên truyền và cổ động trực quan để tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân một cách thiết thực, hiệu quả.
Giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP quận Bắc Từ Liêm

Giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Ngày 15/4, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” quận Bắc Từ Liêm tổ chức hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, làng nghề của quận tới người tiêu dùng. Đây là hoạt động nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Tây Hồ nỗ lực cải cách hành chính, tạo sự hài lòng cho người dân

Tây Hồ nỗ lực cải cách hành chính, tạo sự hài lòng cho người dân

(LĐTĐ) Quận Tây Hồ xác định trọng tâm cải cách hành chính là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.
Hiểu đúng để triển khai đúng Phong trào “Kế hoạch nhỏ”

Hiểu đúng để triển khai đúng Phong trào “Kế hoạch nhỏ”

(LĐTĐ) Trước sự việc gây xôn xao dư luận tại một trường học ở quận Hoàng Mai liên quan đến Phong trào “Kế hoạch nhỏ”, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội đã có các văn bản nêu rõ ý nghĩa của phong trào này và đề nghị các đơn vị hiểu đúng, triển khai đúng, lưu ý không thu tiền dưới mọi hình thức.
Xem thêm
Phiên bản di động