Nhân rộng lắp đặt cabin vắt, trữ sữa cho lao động nữ

Ngày 7/7/2015, Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với dự án A&T (Alive&Thrive – Nuôi dưỡng và phát triển) và Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị biểu dương đơn vị thực hiện hiệu quả chương trình “Nuôi con bằng sữa mẹ” (NCBSM) tại nơi làm việc và phát động ký cam kết mở rộng chương trình.
Nhân rộng lắp đặt  cabin vắt, trữ sữa cho lao động nữ Công nhân nữ có con nhỏ cần được hỗ trợ về nhà trẻ, mẫu giáo
Nhân rộng lắp đặt  cabin vắt, trữ sữa cho lao động nữ Hỗ trợ lao động nữ nuôi con bằng sữa mẹ

Hiệu quả thiết thực

Theo Ban tổ chức, chương trình NCBSM tại nơi làm việc được thí điểm năm 2012, sau đó được mở rộng qua các năm 2013 và 2014. Đến nay đã có 70 buồng vắt, trữ sữa được lắp đặt tại các cơ quan Nhà nước, bộ ngành và các DN… tại 23 tỉnh thành trong cả nước, đáp ứng nhu cầu của hơn 180.500 LĐ nữ. Những cabin vắt, trữ sữa đã thực sự mang lại hiệu quả thiết thực không chỉ đối với các cháu nhỏ, các lao động nữ mà còn đối với cả doanh nghiệp.

Theo phản ánh của nhiều cán bộ CĐCS, từ khi doanh nghiệp được lắp đặt ca bin vắt sữa tại nơi làm việc, những lao động nữ nuôi con nhỏ có thể ghé vào cabin bất cứ lúc nào để vắt, trữ sữa mang về cho con, bởi vậy dù nữ công nhân đi làm hằng ngày nhưng con của họ vẫn được bú sữa mẹ. Việc nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ không chỉ tiết kiệm chi phí cho người lao động mà còn có lợi cho doanh nghiệp bởi sữa mẹ giúp trẻ tăng sức đề kháng nên mẹ ít phải xin nghỉ làm để ở nhà chăm sóc con. Ông Phan Thanh Hải, Chủ tịch CĐ Cty Meiko Việt Nam (KCN Thạch Thất, Quốc Oai) cho biết, lúc đầu cả ban lãnh đạo và CNLĐ đều ít quan tâm đến những ích lợi của việc NCBSM, mặc dù Cty có hơn 1.000 LĐ nữ, trong đó có gần 100 người đang có con nhỏ.

Nhân rộng lắp đặt  cabin vắt, trữ sữa cho lao động nữ
LĐ nữ nuôi con nhỏ yên tâm với chương trình NCBSM

Tuy nhiên, từ sau khi được Tổng LĐLĐ Việt Nam lắp đặt một cabin vắt, trữ sữa và được tuyên truyền đầy đủ, mọi việc thay đổi rất nhiều. Đến nay, cabin vắt, trữ sữa của Cty hoạt động rất hiệu quả, nhu cầu của chị em ngày càng tăng, BCH CĐ đã bàn bạc, thỏa thuận với lãnh đạo Cty mở thêm một điểm nữa để phục vụ. Ông Đào Xuân Thu, Chủ tịch CĐ Cty Yazaki Hải Phòng Việt Nam, cũng cho biết, từ hiệu quả mô hình cabin đầu tiên, BCH CĐ Cty đề nghị và được DN đồng ý mở rộng mô hình này trong Cty. Bởi lẽ, đối với một DN có tới hơn 7.000 LĐ, trong đó có tới 95% là nữ và gần 500 người đang nuôi con nhỏ như Cty Yazaki, nhu cầu được sử dụng cabin vắt, trữ sữa là rất lớn.

Nhận thấy hiệu quả của chương trình trong việc cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo sức khỏe cho LĐ nữ và trẻ nhỏ, rất nhiều đơn vị đã tự đầu tư lắp đặt buồng vắt, trữ sữa, điển hình như LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc đã được hỗ trợ của tỉnh đầu tư 1 tỉ đồng lắp đặt 30 buồng; CĐ Ngân hàng triển khai 15 buồng tại các cơ quan trực thuộc…

Tiếp tục nhân rộng chương trình

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã biểu dương, tặng bằng khen cho 41 đơn vị thực hiện hiệu quả chương trình, đồng thời phát động các đơn vị ký cam kết tiếp tục hưởng ứng và mở mở rộng chương trình NCBSM trong thời gian tới nhằm đem lại lợi ích lâu dài cho NLĐ và người sử dụng lao động và các thế hệ tương lai. Trong số này, phần lớn là những doanh nghiệp có đông lao động nữ, tập trung ở các KCN, KCX, một số ngân hàng thuộc CĐ Ngân hàng VN và một số cơ quan trung ương.

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng, nhiều năm qua, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có những hoạt động hợp tác hiệu quả, thiết thực với dự án Alive & Thrive và VCCI trong việc hỗ trợ lao động nữ có điều kiện NCBSM tại nơi làm việc và chương trình đã có sức lan tỏa mạnh mẽ. Từ những hiệu quả ban đầu của chương trình cùng với những chính sách mới của Nhà nước là những điều kiện thuận lợi để Tổng LĐLĐ Việt Nam và A&T tiếp tục mở rộng chương trình với mong muốn vận động được nhiều doanh nghiệp xây dựng mô hình doanh nghiệp thân thiện với trẻ nhỏ. Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng tham gia tích cực với Bộ LĐTBXH đề xuất với Chính phủ bổ sung ban hành Nghị định hướng dẫn riêng một số điều quy định liên quan tới lao động nữ, trong đó có quy định giúp mở rộng chương trình hỗ trợ NCBSM tại nơi làm việc.

Theo ông Hà Đình Bốn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ LĐTBXH): “Trong quá trình xây dựng dự thảo nghị định, một cuộc khảo sát đã được tiến hành vào tháng 11/2014 để ghi nhận ý kiến của các bên liên quan về các quy định sẽ được chi tiết hóa. Buồng vắt, trữ sữa cũng là một trong những điểm mấu chốt được khảo sát, cộng thêm với việc tham khảo kinh nghiệm của một số nước, chúng tôi đã đưa quy định yêu cầu các DN có đông lao động nữ phải lắp đặt buồng vắt, trữ sữa tại khoản 3, điều 7 của dự thảo. Chúng tôi đánh giá cao tính nhân văn của chương trình…”. Theo dự kiến, nghị định này sẽ được Chính phủ ban hành vào tháng 9 tới đây. Nếu không có gì thay đổi, việc hỗ trợ NCBSM tại nơi làm việc sẽ được cụ thể hóa trong văn bản pháp luật của Nhà nước.

Để tiếp tục nhân rộng và nâng cao hiệu quả chương trình, tại hội nghị, các đại biểu cũng đã trao đổi những bài học thành công cũng như những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong triển khai chương trình và cùng kí cam kết tiếp tục hưởng ứng và triển khai chương trình trong thời gian tới.

Phạm Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Trên những con phố đông đúc của đô thị hôm nay, hình ảnh các tài xế khoác áo Grab, Be, Gojek, Xanh SM hay FastGo đã trở nên quen thuộc như nhịp thở của thành phố. Xe công nghệ mang đến sự tiện lợi cho người dân, mở ra cơ hội mưu sinh cho hàng trăm nghìn lao động, góp phần làm thay đổi thói quen di chuyển đô thị. Tuy nhiên, đằng sau mỗi cuốc xe là áp lực về thời gian, doanh thu và đánh giá dịch vụ, khiến không ít tài xế bị cuốn vào guồng quay “chạy nhanh để kịp chuyến”, kéo theo những hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng văn hóa giao thông an toàn, bền vững cho đội ngũ tài xế xe công nghệ, vì sự an toàn của chính họ và của toàn xã hội.
Vun bồi an toàn giao thông học đường

Vun bồi an toàn giao thông học đường

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Báo Xây dựng phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai”. Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ.
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ Nhất sẽ tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội; dự kiến khai mạc vào thứ Hai, ngày 6/4/2026, bố trí làm 2 đợt họp.
Tỷ giá USD hôm nay (26/12): Giá USD thị trường tự do tiếp tục tăng

Tỷ giá USD hôm nay (26/12): Giá USD thị trường tự do tiếp tục tăng

Tỷ giá USD hôm nay (26/12) ghi nhận diễn biến trái chiều khi đồng USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng, giá bán ra đã vượt mốc 27.000 đồng/USD. Ngược lại, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm mạnh so với phiên trước.
Giá vàng hôm nay (26/12):  Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay (26/12): Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay (26/12): Thị trường vàng trong nước ghi nhận diễn biến điều chỉnh khi giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt quay đầu giảm, mức giảm phổ biến từ 200.000 - 300.000 đồng mỗi lượng so với phiên trước.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 26/12: Đêm không mưa, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 26/12: Đêm không mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 26/12, khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, trời rét.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.

Tin khác

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Xem thêm
Phiên bản di động