"Nhạc của đình": Khán phòng không còn chỗ trống
Triển lãm “Thiền” | |
Cùng vui hội với "Nhạc của đình" | |
Nhạc cụ tre, nứa hòa quyện cùng âm nhạc cổ điển |
Đông Kinh cổ nhạc là một nhóm các nghệ nhân, nghệ sĩ gạo cội của nhạc cổ Việt Nam như NSND Thanh Hoài, NSND Minh Gái, NSND Xuân Hoạch, NSND Mạnh Phóng... |
Tối qua, trên sân khấu của Trung tâm văn hóa Pháp, nhóm Đông Kinh cổ nhạc đã có những màn biểu diễn tâm huyết trong chương trình "Nhạc của đình".
Đây là một chương trình ca nhạc cổ truyền Việt Nam, biên tập từ lời ca tiếng nhạc của các lễ hội đình làng xưa. Các lời hát cổ như hát cửa đình, hát dặm, hát ví, hát xẩm, cùng các màn diễn tuồng và chèo cổ đã được tái hiện lại một cách rõ nét nhất.
Hội trường của Trung tâm văn hóa Pháp với sức chứa 250 ghế ngồi dường như vẫn không đáp ứng nhu cầu của khán giả. Mặc dù Ban tổ chức đã kê thêm ghế ở dọc hai lối đi nhưng vẫn rất nhiều người phải ra về. Thậm chí, nhiều người chấp nhận đứng xem, cho thấy sự quan tâm rất lớn của khán giả âm nhạc truyền thống nước nhà. Sau mỗi màn trình diễn của các nghệ sĩ, khán giả thể hiện sự tâm đắc của mình qua những tràng pháo tay giòn giã không dứt.
Đêm nhạc đã cho khán giả sống lại một thuở của âm nhạc dân tộc thông qua lời ca tiếng nhạc, cung đàn nhịp phách đầy tinh tế và mê hoặc của những nghệ sĩ cổ nhạc hàng đầu của Việt Nam. Khán giả được về lại với những gánh hát xưa, với những không gian cửa Đình nơi làng quê thân thuộc, với những đêm nghe hát, với tiếng trống chèo vang vọng ao xa. Đây cũng sẽ là một hành trình tìm lại hồn dân tộc, tìm lại một nét đẹp văn hiến xưa cho tất cả những người con đất Việt.
Một số hình ảnh trong "Nhạc của đình":
NSND Minh Gái hết mình vì vai diễn trong trích đoạn Tuồng cổ Hồ Nguyệt Cô. |
NSND Mạnh Phóng nổi tiếng với vai Hề Phù Thủy trong Chèo cổ Kim Nham, tạo nên những khoảnh khắc "nghiêng ngả" trên sân khấu. |
Nét độc đáo của đêm nhạc là nếu như đến với những nhà hát, sân khấu khác, người yêu nhạc thường chỉ được thưởng thức một loại hình âm nhạc thì tại đây, người xem được kinh qua những vốn quý của cổ nhạc Việt Nam với đủ xẩm, chầu văn, tuồng, chèo… |
Những bó hoa gửi đến các nghệ sĩ, những người đã lưu giữ giá trị cốt lõi của âm nhạc truyền thống. |
Kết thúc buổi diễn, khán giả thể hiện sự tâm đắc của mình qua những tràng pháo tay giòn giã không dứt. |
Gương mặt ai nấy đều ánh lên niềm vui, tự hào về nhạc cổ Việt Nam. |
NSND Xuân Hoạch bên nhạc cụ của mình. |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tin khác
Sắp ra mắt 2 bộ phim hoạt hình về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Văn hóa 28/03/2024 11:06
Đêm rơi về phố
Văn hóa 28/03/2024 09:07
Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở
Đề án Hà Nội 28/03/2024 09:07
Ưu tiên nguồn lực cho phát triển văn hóa
Văn hóa 28/03/2024 08:23
Phát huy giá trị di sản trong phát triển kinh tế - xã hội
Đề án Hà Nội 26/03/2024 10:55
Làng nghề gốm Bát Tràng chuẩn bị sẵn sàng vào hội
Văn hóa 22/03/2024 20:44
Chén trà xuân
Văn hóa 21/03/2024 11:47
Nữ hoạ sĩ vẽ tranh bằng...điều khiển
Văn hóa 21/03/2024 08:01
Khám phá văn hóa đặc sắc từ “Tết Novruz” của đất nước Azerbaijan
Văn hóa 19/03/2024 22:16
Hà Nội: Tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3
Văn hóa 19/03/2024 13:55