Nguyên nhân cá chết ở hồ Hoàng Cầu: Chờ kết luận của cơ quan chuyên môn

Mặc dù ngay sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung, hơn 400 nhân viên từ nhiều đơn vị thoát nước và môi trường đô thị của Thành phố đã làm việc trắng đêm, nhanh chóng thu dọn cá chết, ứng cứu cá còn sống và cải thiện môi trường tại hồ Hoàng Cầu. Thế nhưng đến nay, nguyên nhân cá chết với số lượng khoảng 5 tấn tại đây vẫn đang được các cơ quan chức năng làm rõ…
nguyen nhan ca chet o ho hoang cau cho ket luan cua co quan chuyen mon Nguyên nhân cá chết ở hồ Hoàng Cầu (Hà Nội) là do thời tiết?
nguyen nhan ca chet o ho hoang cau cho ket luan cua co quan chuyen mon Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chỉ đạo khẩn cấp cứu cá hồ Hoàng Cầu

Theo chị Nguyễn Thị Huệ, ngõ 156, phố Mai Anh Tuấn, gia đình chị sống ở khu vực này đã gần 20 năm, tối nào cũng đi bộ quanh khu vực hồ Hoàng Cầu, song đây là lần đầu tiên chị chứng kiến cá ở hồ chết nhiều đến vậy.

nguyen nhan ca chet o ho hoang cau cho ket luan cua co quan chuyen mon
Máy sục khí nhanh chóng được lắp đặt để làm sạch nước hồ Hoàng Cầu.

“Chúng tôi cũng không rõ vì sao lại xảy ra tình trạng cá chết trắng như thế. Người thì nói do trận mưa  ngập cuối tháng 5  vừa qua, cộng với đợt nắng nóng, rồi lại mưa nên môi trường nước ở hồ thay đổi nên cá chết. Tôi cũng rõ là do đâu vì chưa có kết luận của cơ quan chức năng. Trước đây hồ cũng vẫn có cá chết, nhưng chỉ lác đác vài chục con là cùng.”- chị Huệ cho biết.

Trao đổi với báo giới về vấn đề này, với tư cách là đơn vị quản lý hồ điều hòa Hoàng Cầu, ông Trịnh Ngọc Sơn - Giám đốc Xí nghiệp thoát nước số 4, thuộc Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội cho hay, hiện tượng cá chết xảy ra từ sáng 8.6, tuy nhiên cá chết nhiều diễn ra vào khoảng thời gian từ 3- 4 giờ chiều cùng ngày.

UBND TP chỉ đạo thực hiện 3 biện pháp xử lý cá chết hồ Hoàng Cầu

Chiều tối 8.6, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trực tiếp xuống hiện trường hồ Hoàng Cầu (quận Đống Đa, Hà Nội) thị sát tình hình cá chết trên hồ và chỉ đạo các biện pháp khẩn cấp để cứu cá và làm sạch môi trường hồ.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP chỉ đạo đây là vấn đề phải được xử lý ngay nhằm đảm bảo môi trường hồ Hoàng Cầu, không để ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong khu vực. Cụ thể, Chủ tịch UBND Thành phố giao:

Công ty thoát nước chủ trì, phối hợp với UBND phường, quận thực hiện ngay việc vớt toàn bộ số cá chết trên măt hồ và mặt kè hồ. Các lực lượng túc trực suốt đêm đảm bảo vớt toàn bộ cá chết, không gây ảnh hưởng đến môi trường.

Giao Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội đưa máy sục, tạo oxy từ Khu liên hiệp xử lý rác thải (xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn) về hồ Hoàng Cầu, tiến hành sục tạo oxy ngay trong đêm nhằm cứu số cá còn sống trong hồ. Công ty TNHH Một thành viên thoát nước Hà Nội đưa ngay các chế phẩm làm sạch hồ vào xử lý trong đêm và sử dụng công nghệ thủy sinh làm sạch nguồn nước trong những ngày tiếp theo.

Giao Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường lấy mẫu cá, nước đưa để giám định, xét nghiệm nhằm làm rõ nguyên nhân cá chết. Yêu cầu các đơn vị lấy nhiều mẫu nước ở nhiều điểm khác nhau quanh khu vực hồ (trên 10 mẫu) để đảm bảo kết quả xét nghiệm chính xác, khách quan.

Trần Vũ

Sau khi có thông tin do người dân phản ánh, xí nghiệp đã cử người vớt cá chết lên khỏi hồ nhưng do lượng cá rất nhiều nên rạng sáng ngày hôm sau mới cơ bản vớt xong. Trước mắt công ty tập trung làm vệ sinh môi trường, sau đó phối hợp với một số đơn vị lấy mẫu nước, xét nghiệm để tìm rõ nguyên nhân và có biện pháp khắc phục.

Về nguyên nhân dẫn đến hiện tượng cá chết hàng loạt, theo phán đoán của ông Sơn có thể là do thời tiết. “Nguyên nhân rất khó trả lời vì đang được cơ quan chức năng làm rõ, song theo phán đoán có thể là do thời tiết nắng nóng sau đó có mưa nhiều gây nên hiện tượng thời tiết cực đoan” - ông Sơn nhận định.

Với phản ánh của người dân về việc mở cống xả nước vào hồ vào hôm cá chết, cũng theo ông Trịnh Ngọc Sơn, ngày 8.6 có mưa nhỏ, xí nghiệp có mở nước vào hồ nhưng thời gian không lớn. Trong những lần mưa lớn xí nghiệp vẫn mở nước vào hồ nhưng theo ông Sơn đó không phải là nguyên nhân chính.

Đại diện cơ quản lý nói là vậy. Tuy nhiên, một số chuyên gia về môi trường lại cho rằng, không loại trừ trường hợp cá ở hồ Hoàng Cầu bị chết hàng loạt là do ô nhiễm khí độc sinh ra từ rác thải bị ùn ứ đã từ cống chảy vào hồ sau trận mưa lớn.

“Bênh cạnh đó, cũng có thể do rác thải quá nhiều khiến độ PH trong nước cao bất thường và nhiệt độ trong hồ thay đổi đột ngột khi đang nắng to gặp mưa lớn…”, một chuyên gia môi trường cho hay.

Trước đó, ngay sau nhận được tin cá chết hàng loạt, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an Hà Nội, Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Nguyễn Song Hào đã trực tiếp xuống hiện trường hồ Hoàng Cầu, quận Đống Đa thị sát tình hình.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhận định, đây là vấn đề phải được xử lý ngay nhằm đảm bảo môi trường hồ Hoàng Cầu, không để ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong khu vực và  chỉ đạo các biện pháp khẩn cấp để cứu cá và làm sạch môi trường hồ.

Theo ông Lê Trung Dũng, Trưởng phòng Truyền thông Công ty Môi trường đô thị Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Thành phố, Công ty Môi trường đô thị đã lập tức  huy động gần 20 công nhân và 6 máy sục khí từ khu xử lý rác thải Nam Sơn về để sục tạo nguồn ô xy, ổn định môi trường nước, đồng thời cắt cử một xe tải chở cá chết về bãi Nam Sơn xử lý ngay trong đêm 8.6.

Sáng 9.6, công ty tiếp tục bố trí 15m3 nước sạch rửa quanh khu vực hồ Hoàng Cầu để đảm bảo môi trường khu vực. “Đây là lần đầu tiên công ty tham gia xử lý vấn nạn môi trường từ cá chết ở hồ điều hòa khu vực nội đô.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực và phản ứng nhanh cũng như sự phối hợp đồng bộ giữa các công ty, đơn vị và công nhân viên, sáng 9.6,  cơ bản  môi trường quanh khu vực đã ổn định. Số cá chết mà công ty thu gom mang đi xử lý trên bãi Nam Sơn là 5,73 tấn.”- ông Dũng cho biết.

Chia sẻ về vấn đề này, chị Nguyễn Thị Huệ cũng cho biết thêm, từ 20h tối hôm qua (8.6) các cơ quan môi trường đã cho người vớt hết cá chết và lắp đặt hệ thống phun nước tạo oxy tại hồ, cho đến sáng ngày hôm nay (9.6) tại đây không còn xuất hiện cá chết, cũng không còn mùi xú uế do cá chết phân hủy bốc lên tại đây. “Tôi thấy rằng cơ quan chức năng xử lý sự việc tại đây rất nhanh và hiệu quả” – chị Huệ khẳng định.

Hiện, nguyên nhân cá chết hàng loạt ở hồ Hoàng Cầu vẫn đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

T.Huế- T.Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.

Tin khác

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay có thời tiết tương đối đặc biệt. Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng diện rộng trong dịp nghỉ lễ như năm nay.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) "Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới sẽ kéo dài trong 5 ngày, trong thời gian này, thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nóng bao trùm hầu hết các tỉnh thành trong cả nước", ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định
Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/4, Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 21/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây, trời nắng; chiều tối có lúc có mưa rào và dông.
Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

(LĐTĐ) Tối 20/4, cơn mưa kèm sấm chớp kéo dài khoảng 60 phút đã làm nhiều cây cổ thụ lớn trên đường phố đổ gãy. Đáng chú ý, khu vực ngoại thành như Ứng Hòa, Chương Mỹ đã xuất hiện mưa đá. Các viên đá nhỏ, đường kính khoảng 2-3cm.
Xem thêm
Phiên bản di động