Cổ phần hóa các doanh nghiệp xăng dầu:

Người tiêu dùng sẽ hưởng lợi?

Thị trường kinh doanh xăng dầu Việt Nam ghi nhận lần đầu tiên có sự xuất hiện của doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài là liên doanh Idemitsu Q8 Petroleum do đối tác đến từ Nhật Bản và Kuwait góp vốn cùng Petrolimex – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Mới đây, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) được Chính phủ phê duyệt cổ phần hóa khiến không ít người tiêu dùng tin tưởng, thời gian tới thị trường xăng dầu sẽ thực sự được cởi mở.
nguoi tieu dung se huong loi Doanh nghiệp xăng dầu "than" đang lỗ 1.000 đồng/lít
nguoi tieu dung se huong loi Sắp thanh tra hàng loạt doanh nghiệp xăng dầu đầu mối

Thị trường xăng dầu sẽ cởi mở

Cuối cùng thì kế hoạch cổ phần hóa PV Oil và Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn cũng đã được Chính phủ phê duyệt. Theo đó, Nhà nước sẽ chỉ còn sở hữu 35,1% cổ phần ở PV Oil và 43% đối với Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn. Được biết, từ trước đến nay, kinh doanh xăng dầu là loại hình kinh doanh có điều kiện và chịu sự quản lý của Nhà nước. Tuy nhiên, việc liên tiếp cổ phần hóa các tập đoàn, doanh nghiệp xăng dầu khiến nhiều người tiêu dùng tin tưởng và cho rằng, tương lai thị trường xăng dầu sẽ cởi mở hơn bởi có sự xuất hiện của các doanh nghiệp ngoài nước.

nguoi tieu dung se huong loi
Thị trường xăng dầu trong nước, cơ hội đã mở cho các nhà đầu tư nước ngoài

Trước đó, một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại Bình Dương là Thalexim (Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - TNHH MTV) đã chào bán thành công 5% vốn với giá bán cao hơn 40% so với mức giá khởi điểm. Nhà nước dự kiến sẽ chào bán tiếp 45,55% vốn Thalexim cho đối tác chiến lược nhằm giảm tỉ lệ sở hữu tại doanh nghiệp này xuống còn 36% vốn, tỉ lệ đủ quyền phủ quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Đánh giá về bước đi mới trong việc cổ phần hóa các tập đoàn, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu Nhà nước, anh Phạm Duy Khánh – Giám đốc doanh nghiệp vận tải Khánh An (Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho rằng, đây là một hành động tích cực bởi, sau khi cổ phần hóa và có sự góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài, thị trường xăng dầu trong nước sẽ ổn định hơn và giá thành sẽ cạnh tranh hơn, thái độ phục vụ cũng sẽ tận tình, chu đáo hơn. “Tôi nghĩ rằng, khi có sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài, giá xăng dầu tại Việt Nam sẽ có tính cạnh tranh và minh bạch hơn và người tiêu dùng sẽ thực sự được hưởng lợi”, anh Khánh nhấn mạnh.

Thu hút đầu từ nước ngoài bằng cách nào?

Việc người tiêu dùng được hưởng lợi ra sao, có lẽ sẽ phải chờ sự thay đổi khi nhà đầu tư nước ngoài nhập cuộc. Tuy nhiên, theo số liệu từ PV Oil, hiện tập đoàn này đang nắm giữ 22% thị phần xăng dầu trong nước và là đầu mối kinh doanh lớn thứ 2 về mặt hàng này. Theo phương án cổ phần hóa vừa được phê duyệt, Nhà nước sẽ giảm tỉ lệ sở hữu tại doanh nghiệp này xuống 35,1%, số cổ phần còn lại sẽ được nới room tối đa cho nhà đầu tư nước ngoài.

Đối với Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn cũng vậy, Nhà nước cũng sẽ tiến hành đấu giá công khai và cổ phần được chào bán cho các nhà đầu tư nước ngoài cũng sẽ được đẩy lên mức tối đa…Trước thực tế này, không ít chuyên gia kinh tế đặt câu hỏi, thế mạnh gì để cổ phần các doanh nghiệp xăng dầu trong nước thu hút nhà đầu tư nước ngoài?

Về vấn đề này, ông Cao Hoài Dương - Tổng Giám đốc PV Oil cho biết, kế hoạch cổ phần hóa ban đầu vẫn dự kiến nhà nước nắm 49% cổ phần của PV Oil nhưng với tỷ lệ cổ phần lớn mà Nhà nước nắm giữ này thì cổ phần hóa chỉ được xem như một động thái “bình mới, rượu cũ”. Do đó, PV Oil đã mạnh dạn đề xuất Nhà nước chỉ giữ 35,1% cổ phần, còn lại sẽ bán cho các nhà đầu tư chiến lược, nới room sở hữu lên đến 49% cho các nhà đầu tư nước ngoài để họ có quyền quản lý cũng như tham gia vào các quyết sách chiến lược kinh doanh của PV Oil.

Để thực hiện cho tham vọng hút nhà đầu tư nước ngoài, theo ông Dương, PV Oil đã xuất hiện trong một cuộc đua xe thể thao LE MANS ASIA SERIES, với 4 vòng đua. Ở vòng đầu tiên, PV Oil đã tài trợ cho đội đua số 38 và về nhất. Ở vòng đua cuối cùng, diễn ra ở Malaysia, đội đua do PV Oil tài trợ đã về thứ 5 chung cuộc. Tuy nhiên, đây không phải là cách thu hút nhà đầu tư ngoại duy nhất của PV Oil. Bởi PV Oil còn một lợi thế rất lớn để thu hút nhà đầu tư ngoại trong chiến lược thu hút vốn này. Bởi ở Thái Lan, lợi nhuận phi xăng dầu từ các cửa hàng xăng dầu lên tới 40-50%. Trong khi đó, với mạng lưới 540 cửa hàng xăng dầu trải đều trên 63 tỉnh, thành, lợi nhuận thu về từ xăng dầu sẽ là một con số khiến nhiều người mơ ước. Và đây chính là dư địa phát triển lớn nhất mà các nhà đầu tư ngoại trông đợi ở PV Oil…

Không hề kém cạnh PV Oil, Công ty Lọc hóa dầu Binh Sơn cũng có những thế mạnh riêng thu hút nhà đầu tư nước ngoài khi đang là đơn vị vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất. Ngoài ra, hiện sản lượng cung cấp xăng dầu tại nhà máy này đang đáp ứng được cho hơn 30% nhu cầu xăng dầu trong nước, điều đó cho thấy thế mạnh và tiềm năng rất lớn ở công ty này.

Vẫn biết, việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài các doanh nghiệp xăng dầu đều có những chiến lược và thế mạnh riêng. Tuy nhiên, việc cho phép các nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần các tổng công ty, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong nước; cùng với sự xuất hiện của doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài là liên doanh Idemitsu Q8 Petroleum do đối tác đến từ Nhật Bản và Kuwait góp vốn cùng Petrolimex cho thấy, chắc chắn thị trường xăng dầu Việt Nam sẽ được cởi mở hơn trong thời gian tới và người tiêu dùng có quyền hi vọng vào một thị trường xăng dầu minh bạch và có lợi hơn.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày (từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5).
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.

Tin khác

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước hôm nay (25/4) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 giảm 310 đồng/lít, có giá bán là 23.910 đồng/lít. Giá xăng RON 95 giảm 320 đồng/lít, có giá bán là 24.910 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm mạnh 730 đồng/lít, có giá bán là 20.710 đồng/lít.
Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Theo ghi nhận, giá vàng SJC bán ra trong chiều 25/4 đã giảm so với phiên giao dịch buổi sáng, tuy nhiên vẫn trụ vững quanh mốc 84 triệu đồng/lượng.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.
Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

(LĐTĐ) Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.
Xem thêm
Phiên bản di động