Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền quận Cầu Giấy đối thoại với nhân dân

Sáng nay (14/12), tại Nhà văn hóa phường Mai Dịch đã diễn ra Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy với đại diện doanh nghiệp, người lao động, cán bộ và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn quận.
nguoi dung dau cap uy chinh quyen quan cau giay doi thoai voi nhan dan Cử tri kiến nghị xử lý dứt điểm các sai phạm trên địa bàn quận Cầu Giấy
nguoi dung dau cap uy chinh quyen quan cau giay doi thoai voi nhan dan Quận Cầu Giấy: Phấn đấu 70% lực lượng lao động tham gia BHXH vào năm 2030
nguoi dung dau cap uy chinh quyen quan cau giay doi thoai voi nhan dan Quận Cầu Giấy: Cử tri phản ánh bãi đỗ xe gây ùn tắc giao thông
nguoi dung dau cap uy chinh quyen quan cau giay doi thoai voi nhan dan Hoạt động Công đoàn quận Cầu Giấy năm 2018: Phát huy tính chủ động, sáng tạo

Dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Ban Đảng của Thành ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, các tổ chức chính trị - xã hội, các phòng, ban, đoàn thể và đại diện các doanh nghiệp, người lao động, cán bộ và đoàn viên thanh niên trên địa bàn quận Cầu Giấy.

nguoi dung dau cap uy chinh quyen quan cau giay doi thoai voi nhan dan
Trả lời đối thoại trực tiếp với nhân dân có đ/c Phương Kiến Quốc – Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận; đ/c Bùi Tuấn Anh – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Quận.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phương Kiến Quốc – Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận cho biết, hội nghị đối thoại được tổ chức nhằm mục đích tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, nâng cao vai trò, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu trong phục vụ nhân dân. Qua đó, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, từ đó giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị hợp pháp, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Quận ủy đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị phát huy dân chủ, mạnh dạn đề xuất, kiến nghị, Thường trực quận ủy sẵn sàng lắng nghe, giải đáp các ý kiến để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, đại diện UBND quận đã khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Theo đó, năm 2018 kinh tế Quận tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu được giao đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức (13/14 chỉ tiêu); Chất lượng giáo dục được giữ vững; Công tác an sinh xã hội được sự quan tâm của cả chính quyền và cộng đồng; Quản lý đô thị, chỉnh trang đường phố được đẩy mạnh; quản lý hè phố, vệ sinh môi trường được duy trì, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè giảm cơ bản. Trong đó một sô công tác như giải phóng mặt bằng, an sinh xã hội được Thành phố và các sở, ngành đánh giá cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đại diện UBND quận Cầu Giấy cũng cho biết những tồn tại, hạn chế: Tình trạng ùn tắc giao thông còn xảy ra, nhất là giờ cao điểm tại các tuyến đường có công trình đang thi công; hiện tượng tái lấn chiếm via hè lòng đường có lúc có nơi còn diễn ra; Trật tự xây dựng đô thị có chuyển biến nhưng kết quả chưa vững chắc; Một số khoản thu nhân sách dự kiến khó đạt chỉ tiêu....Những tồn tại này đã được UBND quận xác định và tập trung giải quyết trong thời gian tới.

Trước khi bước vào phần đối thoại trực tiếp, đại diện UBND Quận đã báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của nhân dân gửi trước hội nghị, bao gồm 11 nhóm vấn đề: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống với thế hệ trẻ; Mở rộng Khu CNTT tập trung để tiếp tục thu hút doanh nghiệp CCTT vào đầu tư; Hỗ trợ môi trường hoạt động cho các doanh nghiệp trong Khu CNTT tập trung; Di chuyển bãi tập kết thu gom rác thải trên mương Đồng Bông; Ô nhiễm môi trường tại khu vực đường Dương Đình Nghệ...Tất cả các ý kiến, kiến nghị trên đều được UBND quận trả lời thỏa đáng ngay tại hội nghị.

Trong không khí thẳng thắn, cởi mở và xây dựng, rất nhiều ý kiến đã được phát biểu tại cuộc đối thoại. Các ý kiến, kiến nghị tập trung vào những vấn đề liên quan đến: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ; Tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư phát triển; Trật tự trên địa bàn quận; Công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống dân sinh; Công tác phòng chống dịch bệnh, an sinh xã hội...

Cụ thể, đại diện Đoàn thanh niên Công ty CP Vigracera và phường Dịch Vọng Hậu đề xuất Quận ủy trong thời gian tới quan tâm hơn đến công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển cán bộ trẻ, đặc biệt đối tượng thanh niên trong các Doanh nghiệp ngoài Nhà nước có cơ hội được đứng trong đội ngũ của Đảng.

nguoi dung dau cap uy chinh quyen quan cau giay doi thoai voi nhan dan
Đại biểu Nguyễn Đức Anh - Cty CP Tư vấn thiết kế khảo sát và đo đạc nêu ý kiến tại hội nghị

Về vấn đề này, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Phương Kiến Quốc cho biết: Đây là ý kiến đề xuất rất hay và thiết thực. Phải khẳng định trong thời quan qua Quận ủy rất quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ. Năm 2017 quận Cầu Giấy tổ chức 2 lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng với 341 học viên, đã kết nạp hơn 100 Đảng viên, đến năm 2018 tổ chức 3 lớp, kết nạp 180 Đảng viên. Trong số này chúng tôi sẽ bóc tách tỷ lệ đoàn viên thanh niên được kết nạp Đảng. Từ đó sẽ có những giải pháp cụ thể như: Điều tra, khảo sát kỹ đối tượng đoàn viên thanh niên làm việc trong các Doanh nghiệp ngoài Nhà nước, một mặt tạo công ăn việc làm, mặt khác có kế hoạch bồi dưỡng kết nạp vào đội ngũ của Đảng.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Quận ủy khẳng định, đội ngũ cán bộ trẻ là nguồn lực kế cận quan trọng. Sắp tới trong chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ năm 2019 của quận sẽ có kênh riêng đào tạo đối tượng thanh niên. Yêu cầu Đảng ủy khối tổ chức lớp đào tại doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho các bạn trẻ có điều kiện cống hiến và rèn luyện. Bên cạnh đó, trong công tác xây dựng quy hoạch cán bộ phải đảm bảo yêu cầu tỷ lệ cán bộ trẻ; đưa vào khẩn trương đào tạo bồi dưỡng theo quy hoạch; nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, hội mà có cán bộ trẻ trong quy hoạch, nhằm tạo môi trường để họ cống hiến, rèn luyện.

Đại diện các doanh nghiệp kiến nghị các vấn đề: Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; giải quyết tình trạng quá tải giao thông tại Khu CNTT trung tâm; đề xuất có tuyến xe buýt riêng và đẩy nhanh tiến độ dự án bãi đỗ xe tĩnh.

Làm rõ các vấn đề này, Chủ tịch UBND quận Bùi Tuấn Anh cho hay, đầu tư hạ tầng phải làm đồng bộ. Với số lượng 32 nghìn xe ô tô trên địa bàn quận, trừ một số chung cư có hầm để xe, thì nhu cầu gửi xe của người dân còn rất lớn. Dự án bãi đỗ xe tĩnh khi đi vào hoạt động cũng không thể giải quyết hết nhu cầu thực tế. Vì thế Quận đã chuẩn bị nghiên cứu triển khai dự án cống hóa mương thành bãi đỗ xe. Đề xuất tuyến xe buýt riêng, lãnh đạo quận sẽ tiếp thu và có kiến nghị với các cấp, ngành có liên quan để giải quyết sớm nhất.

Đề cập đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Chủ tịch UBND quận khẳng định trong những năm qua quận Cầu Giấy đã tích cực, hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuận lợi trên địa bàn quận. Từ khi NQ 35 của Chính phủ về hỗ trợ hoạt động các doanh nghiệp vừa và nhỏ được ban hành, quận Cầu Giấy đã ban hành các văn bản nhằm hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn quận, trong đó chú trọng cải cách hành chính...

Ngoài ra, các đại biểu cũng đề cập đến công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn quận; đẩy mạnh tiến độ đoạn đường Nguyễn Phong Sắc nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc đường; dỡ biển cấm taxi trên đường Xuân Thủy để tạo điều kiện sinh hoạt cho người dân...

Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, không né tránh, lãnh đạo quận Cầu Giấy đã lắng nghe và tiếp thu những ý kiến, đề xuất của đại diện các doanh nghiệp, người lao động, cán bộ và đoàn viên thanh niên. Những vụ việc, vấn đề mà người dân phản ánh, trao đổi đều được người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền quận làm rõ, trả lời cụ thể, xác đáng ngay tại buổi đối thoại. Đối với những vẫn đề cần có thời gian để xác minh, làm rõ, đồng chí Phó Bí thư thường trực Quận uỷ, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND quận hứa sẽ nghiên cứu, giải quyết kịp thời và có văn bản trả lời chính thức sau hội nghị.

Vũ Quế

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

Trong năm 2026, thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện năm chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”. HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua 26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện mục tiêu đó, Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, cụ thể, tăng cường tính chủ động, tự chủ, kiến tạo phát triển của địa phương; bảo đảm vận hành đồng bộ, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; giải quyết triệt để các khó khăn, vướng mắc về nguồn lực, nhân lực, cơ sở vật chất, quy hoạch, chuyển đổi số, hệ thống cơ sở dữ liệu, quy trình thủ tục hành chính…
Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức đánh giá tiến độ triển khai Kế hoạch số 375 về cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe trên địa bàn. Việc làm sạch dữ liệu được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ Nhân dân.
Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri

Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kết luận, kiến nghị được nêu trong báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND Thành phố theo hướng rõ trách nhiệm, rõ lộ trình giải quyết.
Bảo đảm thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội sớm nhất, nhanh nhất

Bảo đảm thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội sớm nhất, nhanh nhất

Chiều 28/11, sau khi hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra, kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI đã bế mạc.
Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Phát biểu sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Vũ Đại Thắng bày tỏ vinh dự khi được cống hiến cho Thủ đô và nhấn mạnh tinh thần “kỷ cương, liêm chính, hiệu quả”, lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo cuối cùng cho hiệu quả điều hành.
Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Chiều 28/11, tại kỳ họp thứ 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, đồng chí Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hà Nội dùng ngân sách xây dựng hạ tầng khung, trường học, trạm y tế cho dự án nhà ở xã hội độc lập

Hà Nội dùng ngân sách xây dựng hạ tầng khung, trường học, trạm y tế cho dự án nhà ở xã hội độc lập

Thành phố Hà Nội quyết định sử dụng ngân sách để đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội thiết yếu trong phạm vi dự án nhà ở xã hội độc lập nhằm giảm giá nhà ở xã hội, gồm công trình bãi đỗ xe đồng bộ hệ thống trạm sạc xe điện công cộng, trạm sạc xe điện cá nhân phục vụ cho phương tiện cá nhân của dân cư khu vực dự án...
Hà Nội ban hành cơ chế mạnh xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Hà Nội ban hành cơ chế mạnh xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua loạt quy định mới, trong đó đáng chú ý là mức phạt vi phạm phòng cháy chữa cháy (PCCC) tăng lên tới 2 lần so với quy định tại Nghị định số 106/2025/NĐ-CP. Cùng với đó, lực lượng Công an cấp xã sẽ được hỗ trợ gần 5 triệu đồng/tháng, góp phần tăng cường lực lượng ở cơ sở.
Xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, cơ chế mới về bồi thường trong cải tạo chung cư

Xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, cơ chế mới về bồi thường trong cải tạo chung cư

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị, xây dựng lại nhà chung cư. Nghị quyết đặt mục tiêu bảo đảm quyền lợi người dân, tháo gỡ vướng mắc và tạo cơ chế thông thoáng để đẩy nhanh tiến độ các dự án đô thị trọng điểm.
Xem thêm
Phiên bản di động