Người dân sống trong ô nhiễm và nguy hiểm…

Dự án cống hóa mương Đại Yên (Ba Đình) đã được phê duyệt từ năm 2006 nhưng đến thời điểm hiện tại, việc thi công vẫn dang dở. Sự chậm trễ của dự án này khiến hàng chục hộ gia đình ở hai bên bờ mương phải sống trong môi trường ô nhiễm, đối mặt với nguy hiểm rình rập.

Mương Đại Yên là tuyến mương thoát nước lộ thiên chạy qua 4 phường: Kim Mã, Đội Cấn, Liễu Giai, Ngọc Hà (Ba Đình).  Do rác thải đổ bừa bãi cộng với tình trạng người dân lấn chiếm lòng mương để xây dựng nhà ở khiến tại nhiều đoạn dòng chảy bị thu hẹp, nước thải thoát rất chậm. Lòng mương chứa một lượng bùn hữu cơ lớn, khiến mặt nước sủi tăm, bốc mùi khó chịu.

Ngoài ra, khu vực này còn tập trung một số xí nghiệp chế biến thực phẩm, nhà máy bia nên chất thải được đẩy xuống lòng mương ngày càng nhiều, tình trạng này đã diễn ra từ lâu khiến nhiều hộ dân nơi đây rơi vào tình cảnh “gồng mình” sống chung với ô nhiễm. Chị Nguyễn Thị Thúy, người sống tại khu vực dự án cho biết, ngày dự án cống hóa mương được khởi công, người dân rất mừng. Song, sự chậm chễ về tiến độ thi công khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn hơn, hầu như ngày nào cũng có người bị ngã. “Chúng tôi mong dự án hoàn thành sớm để người dân bớt khổ”, chị Thúy tâm sự.

Theo đại diện Ban QLDA Thoát nước Hà Nội, tuyến mương Đại Yên có chiều dài 1.207m, đoạn mương chạy qua phường Ngọc Hà chiếm hơn 900m, được khởi công vào 30/11/2011. Công trình cải tạo mương Đại Yên chỉ là một hạng mục trong tổng thể các hạng mục công trình của hệ thống thoát nước lưu vực sông Tô Lịch (77,5 km2) thuộc dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội – giai đoạn II. Dự kiến công trình hoàn thành vào 8/4/2013 nhưng đến nay vì vướng khâu GPMB nên chưa thi công xong. Trong quá trình thi công, dự án gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai GPMB, bên cạnh đó do vừa thi công vừa đảm bảo công tác thoát nước của thành phố trong mùa mưa cũng là nguyên nhân làm dự án chậm tiến độ.

Khu vực ông Thìn bị ngã không hề có rào chắn, biển cảnh báo.

60323

Được biết, để xây dựng hệ thống cống thoát nước cho dòng mương, nhiều hộ dân đã phải di dời, hàng chục ngôi nhà bị đập phá dang dở, đường đi bị cày xới, đất, gạch, rác ngổn ngang từ nhiều năm qua. Không những thế, đường chạy dọc hai bên bờ mương rất hẹp, chỉ rộng chưa được 1m, thành mương gần như dựng đứng, không có hàng rào bảo vệ, rất nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. Mới đây, theo phản ánh của người dân, ngày 8/3, ông Lê Thìn (trú tại số nhà 14, ngõ 173 đường Hoàng Hoa Thám) đã tử vong do không may trượt chân xuống mương nước thuộc khu vực công trình cống hóa mương Đại Yên.

Tại hiện trường, theo quan sát của PV, vị trí ông Thìn trượt chân không hề có rào chắn, biển cảnh báo, ban đêm không có đèn chiếu sáng, những ngày gần đây trời mưa đường trơn trượt lại càng nguy hiểm. Người dân đi qua khu vực này, nếu không cẩn thận có thể bị ngã bất cứ lúc nào. Theo ông Hồng, tổ trưởng tổ dân cư số 6 phường Ngọc Hà, vị trí ông Thìn ngã là tại đoạn mương cũ chưa thi công, vị trí này có cốt cầu cao nên muốn thi công tiếp thì sẽ phải đập cầu đi. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền phường và đơn vị thi công nên lắp lưới che để đảm bảo an toàn nhưng không thấy thực hiện.

Trong quá trình thi công, một số ngôi nhà nằm sát công trình mương Đại Yên xuất hiện tình trạng nghiêng lún, nứt gãy. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, ngoài việc đảm bảo đúng tiến độ Ban QLDA dự án cần chỉ đạo các đơn vị thi công thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, rào chắn cẩn thận khu vực thi công cũng như các đoạn chưa được thi công. Vào buổi tối nên bố trí thiết bị chiếu sáng đảm bảo an toàn cho người dân.

T. Trần

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Tính đến 8h30 sáng 27/4, giá vàng miếng SJC trong nước quanh ngưỡng 83-85.2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn giao dịch quanh mức 74.5-76.7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới hồi phục mạnh mẽ lên ngưỡng 2.337,4 USD/ounce.
Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận tập trung cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc và chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho người lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Quận sẽ xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động.
Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động