Máy bán hàng tự động:

Người dân ngoại thành cũng mong muốn được thụ hưởng

Không chỉ xuất hiện tại một số địa điểm công cộng, vui chơi giải trí tại một số khu vực nội thành Hà Nội, hiện nay máy bán hàng tự động còn xuất hiện tại một số các địa điểm khác như khu vực bệnh viện, trường Đại học…Qua đó, không chỉ giúp cho người tiêu dùng được thụ hưởng tiện ích từ công nghệ hiện đại, mà còn được sử dụng các sản phẩm hữu ích, thiết thực…
nguoi dan ngoai thanh cung mong muon duoc thu huong Bán hàng rong trên cầu Thanh Trì: Hiểm họa tai nạn giao thông
nguoi dan ngoai thanh cung mong muon duoc thu huong Công nhân làm thêm từ ứng dụng công nghệ
nguoi dan ngoai thanh cung mong muon duoc thu huong Bán hàng đa cấp: Doanh nghiệp giảm, người tham gia tăng
nguoi dan ngoai thanh cung mong muon duoc thu huong
Máy bán hàng tự động tại bệnh viên Nhi Trung ương

Có mặt tại một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội như bệnh viên Nhi Trung ương, bệnh viện Việt Đức…nhiều người thân của các bệnh nhân khi đến đây chăm bệnh đều hết sức hài lòng và thích thú với các máy bán hàng tự động. Bởi lẽ, họ không cần phải mất công đi đâu xa, chỉ cần di chuyển vài bước chân là họ có thể mua được một chai nước ngọt, hoặc nước suối bất kỳ từ chiếc máy tiện ích này.

Anh Nguyễn Anh Hải, một người dân tại huyện Thường Tín (Hà Nội) lên chăm con bị bệnh tại bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, trước đây để mua một chai nước uống chúng tôi phải đi bộ ra căng tin, hoặc ra tận các quán bán hàng ngoài cổng bệnh viện. Tuy nhiên, kể từ khi máy bán hàng tự động được lắp đặt tại một số địa điểm trong khuôn viên bệnh viện, đã giúp nhiều người nhà bệnh nhân không phải mất quá nhiều thời gian tìm mua nước uống. Trong khi đó, mình vẫn có thời gian chờ đợi người thân khám chữa bệnh.

Cũng giống như anh Hải, chị Thu ở Vụ Bản (Nam Định) lên chăm con ốm tại bệnh viện Nhi Trung ương cũng cho biết, nhiều người ở quê đưa con ra Hà Nội chữa bệnh mới biết đến máy bán hàng tự động như thế nào. Mới đầu tưởng là khó sử dụng và ngại dùng vì sợ mọi người cười là nhà quê. Thế nhưng, chỉ sau một lúc đọc hướng dẫn sử dụng, chọn sản phẩm, mệnh giá tiền và làm theo các thao tác trên máy hướng dẫn là có ngay một chai nước để uống mà không phải đi đâu xa. “Tôi thấy chiếc máy này rất thú vị và hiện đại. Tuy nhiên, nên cho thêm vào đó các loại bánh, hoặc sữa để người tiêu dùng có thêm các lựa chọn”, chị Thu cho hay.

nguoi dan ngoai thanh cung mong muon duoc thu huong
Nhiều người dân ngoại thành cũng mong muốn được thụ hưởng máy bán hàng tự động

Có thể thấy, hiện ở các thành phố lớn, cụ thể như TP Hà Nội, máy bán hàng tự động không còn quá xa lạ với một số người dân. Tuy nhiên, xét một cách tổng thể thì không phải người dân nào ở Thủ đô Hà Nội cũng biết đến máy bán hàng tự động. Bởi lẽ, một phần là do số lượng các máy bán hàng này còn quá ít, mặt khác đó chính là việc tư duy và thói quen của người tiêu dùng vẫn chưa thực sự thay đổi. Thời gian từ nay đến năm 2020, Hà Nội sẽ đưa 1.000 máy bán hàng vào sử dụng tại các địa điểm công cộng hữu ích, đây là thông tin rất vui với người tiêu dùng. Bởi lẽ, chủ trương này không chỉ tạo ra sự tiện ích, mà còn là chủ trương đưa công nghệ hiện đại, văn minh đến gần hơn với người tiêu dùng Việt.

Từ nay đến năm 2020, với 1.000 máy bán hàng tự động được lắp mới tại các khu vực công cộng tại nội thành Hà Nội, chắc chắn sẽ mang lại nhiều tiện ích cho người dân thủ đô. Tuy nhiên, trước thông tin này, không ít người dân ngoại thành Hà Nội cũng mong muốn được thụ hưởng công nghệ tiện ích từ máy bán hàng tự động này.

Anh Bùi Văn Nghị ở Đông Anh (Hà Nội) chia sẻ, việc TP Hà Nội tập trung xây dựng và lắp đặt máy bán hàng tự động tại khu vực trung tâm là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, thành phố cũng cần có những dự án đưa công nghệ về các địa phương ngoại thành. Vẫn biết, khu vực ngoại thành người dân thưa thớt hơn, nhưng chúng tôi cũng muốn được trải nghiệm, muốn được thụ hưởng để khi được tiếp cận sẽ không còn phải bỡ ngỡ. “Theo tôi nên lắp đặt một số máy bán hàng tự động tại các khu vực trung tâm của huyện, thị xã…để người dân thụ hưởng và trải nghiệm sản phẩm cộng nghệ”, anh Nghị bày tỏ.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định, trong đó, có nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án.
Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

(LĐTĐ) Đến nay, 20 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội có đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp phường thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 đã hoàn thành lấy ý kiến cử tri. Với các căn cứ, cơ sở đưa ra cụ thể, rõ ràng và thuyết phục, cơ bản cử tri tại các đơn vị đồng tình cao với chủ trương sắp xếp và đặt tên ĐVHC mới.
Xem thêm
Phiên bản di động