Người dân làng nghề giày da Phú Yên kêu cứu vì rác thải không được xử lý

(LĐTĐ) Nhiều năm nay, việc sản xuất giày da truyền thống đã đưa lại thu nhập ổn định cho người dân xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội. Cùng với việc duy trì phát triển nghề truyền thống, nhiều hộ sản xuất tại đây đang kêu cứu vì rác thải làng nghề đang bị tồn đọng, chưa được thu gom, xử lý.
nguoi dan lang nghe giay da phu yen keu cuu vi rac thai khong duoc xu ly Đến hết năm 2020 hạn chế tối đa các cơ sở sản xuất bao bì tiêu dùng từ nhựa
nguoi dan lang nghe giay da phu yen keu cuu vi rac thai khong duoc xu ly Cần có phương án xử lý rác thải cồng kềnh
nguoi dan lang nghe giay da phu yen keu cuu vi rac thai khong duoc xu ly Hiệu quả mô hình phân loại rác thải nhựa tại nguồn
nguoi dan lang nghe giay da phu yen keu cuu vi rac thai khong duoc xu ly
Xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội nổi tiếng với nghề làm giày da truyền thống.

Là một xã nằm phía Tây Nam của huyện Phú Xuyên, xã Phú Yên nổi tiếng với nhiều làng nghề truyền thống. Trong đó không thể không kể đến 2 làng nghề giày da nổi tiếng Giẽ Thượng và Giẽ Hạ. Đây là 2 làng nghề có truyền thống hàng trăm năm và là nơi làm giày nổi tiếng nhất Hà Nội. Sản phẩm giày da Phú Yên hiện tại khá đa dạng về mẫu mã, chất lượng cũng ngày càng được khẳng định, được thị trường ưa chuộng.

Tuy nhiên, đi liền với phát triển kinh tế từ nghề truyền thống, các hộ sản xuất làng nghề giày da xã Phú Yên đang rơi vào tình trạng hoang mang vì phải sống chung với rác thải từ chính hoạt động sản xuất. Theo quan sát, tại trước cửa các cơ sở sản xuất, do không được thu gom nên các bao tải rác thải chất thành hàng đống lớn, bên trong các bao tải chủ yếu là chất thải rắn như vải vụn, da vụn (gồm da tự nhiên, giả da, cao su, chất dẻo).

Chia sẻ với phóng viên, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh giày da Điệp Luyên, thôn Giẽ Hạ, xã Phú Yên cho biết, trước đây, rác thải làng nghề được thu gom xử lý mỗi tuần một lần, thế nhưng gần đây công ty môi trường không thu gom khiến cho các cơ sở sản xuất hoang mang. Tại một số cơ sở sản xuất lớn, lượng rác thải hàng ngày thải ra nhiều không có chỗ chứa nên nhiều cơ sở phải đổ trộm ra đường hoặc những nơi đất trống để lấy không gian sản xuất.

Cùng chung ý kiến với chị Luyên, anh Trần Hữu Phương, chủ cơ sở sản xuất đồ da Lạc Hồng cũng bày tỏ lo lắng. "Hiện nay vấn đề rác thải làng nghề đang rất khó xử lý, nếu không xử lý kịp thời có thể gây ô nhiễm môi trường khá nghiêm trọng. Trước đây, đã có công ty ở Hà Nam nhận xử lý rác thải cho làng nghề nhưng tới nay vẫn chưa thấy có hồi âm. Việc rác thải tồn đọng không chỉ có ở 1 vài cơ sở mà hầu hết cơ sở sản xuất nào cũng đang gặp phải".

Trước tình trạng trên, thiết nghĩ các ban ngành, chính quyền địa phương huyện Phú Xuyên cần mau chóng vào cuộc, mau chóng có các biện pháp xử lý rác thải làng nghề cùng với người dân. Bên cạnh đó, để phát triển làng nghề theo định hướng lâu dài, chính quyền địa phương nên vận động các hộ dân tập trung sản xuất tại các khu vực xa khu dân cư, tránh nguy cơ ô nhiễm môi trường từ việc xử lý chất thải không đúng cách của các hộ sản xuất.

Một số hình ảnh ghi nhận tại xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên chiều 3/6:

nguoi dan lang nghe giay da phu yen keu cuu vi rac thai khong duoc xu ly
Không khó để bắt gặp những bao tải rác thải được chất đống ngay trước cửa cơ sở sản xuất tại xã Phú Yên.
nguoi dan lang nghe giay da phu yen keu cuu vi rac thai khong duoc xu ly
Bên trong các bao tải là chất thải rắn khó phân hủy như vải vụn, da vụn.
nguoi dan lang nghe giay da phu yen keu cuu vi rac thai khong duoc xu ly
Các bao tải rác thải nằm chềnh ềnh trước cửa các xưởng sản xuất gây mất mỹ quan.
nguoi dan lang nghe giay da phu yen keu cuu vi rac thai khong duoc xu ly
Dù nhiều lần kiến nghị với chính quyền nhưng tình trạng trên vẫn chưa được xử lí.
nguoi dan lang nghe giay da phu yen keu cuu vi rac thai khong duoc xu ly
Bất cứ nơi đâu có chỗ trống là nơi đó có sự xuất hiện của rác thải làng nghề.
L. Hằng- B. Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Xem thêm
Phiên bản di động