Ngược nguyên tắc bảo vệ hành lang thoát lũ?
Chọn giải pháp quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng | |
Sai phạm tại bãi đá sông Hồng: Nhờn luật |
Thời gian gần đây, người dân khu vực phường Long Biên và bất cứ ai đi qua cầu Vĩnh Tuy đều bất ngờ khi thấy hàng chục chiếc ô tô, máy xúc hoạt động suốt ngày đêm đổ đất ngay dưới chân cầu. Chẳng mấy chốc, cả một khu vực rộng gần chục hecta đã được đổ đất, san phẳng trông như một công trường xây dựng quy mô, sắp được thực hiện.
Theo quan sát của phóng viên, nhìn từ trên cầu Vĩnh Tuy xuống, có thể thấy, một mặt bằng rộng lớn ngay sát mặt sông đã được hình thành. Đây có thể xem là mặt bằng nhân tạo rộng lớn và đầu tiên được hình thành tại bờ bắc sông Hồng kể từ trước đến nay. Một số người dân quanh vùng cho biết, diện tích được đổ đất bằng phẳng dưới chân cầu Vĩnh Tuy là hành lang xả lũ của sông Hồng. Mặc dù không thường xuyên ngập nước, nhưng người dân cũng không được phép canh tác. Chẳng biết người ta thực hiện dự án gì mà xe tải, máy xúc đổ đất, san nền một thời gian ngắn đã được một khu đất mênh mông đến thế?.
Khu vực san nền bồi đắp. |
So với trước đây, vùng hành lang xả lũ này đã cao hơn từ 1 – 3m với độ sâu của mặt nước dòng sông, có thể ảnh hưởng đến dòng chảy của sông.
Theo giải trình của phường Long Biên, khu vực này, trước đây thường xảy ra tình trạng người dân đổ phế thải, ảnh hưởng đến môi trường, do đó, để tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, sản xuất nông nghiệp của địa phương và đảm bảo môi trường, UBND phường đã đề nghị Công ty CP Đầu tư và phát triển xây dựng thương mại Bình An hỗ trợ máy móc, trang thiết bị để tiến hành cải tạo, san lấp, thu dọn các điểm đổ phế thải này.
Ông Kiều Mạnh Thắng, Giám đốc Công ty CP Đầu tư và phát triển xây dựng thương mại Bình An cho biết, theo tờ trình của UBND phường Long Biên, công ty đã thực hiện chỉnh trang và tôn tạo mặt bằng tại khu bãi ven sông dưới chân cầu Vĩnh Tuy, thuộc phường Long Biên. Đây là hoạt động phúc lợi, nhằm đảm bảo môi trường, công ty dùng để trồng cây, ươm cỏ chứ không thực hiện dự án xây dựng nào.
Theo một số chuyên gia, việc đổ đất san nền nói trên “vô tình” tạo nên nền cứng hóa, làm thu hẹp dòng chảy thoát lũ. Đây là điều đi ngược lại với nguyên tắc bảo vệ hành lang thoát lũ. Bởi, việc tạo hành lang thoát lũ phải thực hiện nạo vét thường xuyên chứ không phải bồi đắp thêm.
Tuấn Trung
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại
Tin khác
24 thủ đoạn tội phạm công nghệ cao hay sử dụng để lừa đảo
Tư vấn luật 28/03/2024 19:15
Chuyển vụ “hotgirl” Nguyễn Hoàng Mai Ly sang cơ quan điều tra
Tin nóng 28/03/2024 19:14
TP.HCM: Triệt phá ổ mại dâm chuyên phục vụ khách Hàn Quốc
Tin nóng 28/03/2024 19:12
Bắt giữ 14 bị can sử dụng tên "Huấn hoa hồng" trên mạng để lừa đảo
Tin nóng 28/03/2024 19:12
Bắt tạm giam Giám đốc MSB Thanh Xuân liên quan vụ khách hàng mất 58 tỉ đồng trong tài khoản
Tin nóng 28/03/2024 16:33
Vụ "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành: Viện Kiểm sát đề nghị bác kháng cáo của 8 đại gia
Pháp đình 28/03/2024 12:58
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị khởi tố
Tin nóng 28/03/2024 07:04
Tăng cường tuyên truyền về hiểm họa, tác hại của ma túy đối với sức khỏe học sinh
Pháp luật 28/03/2024 06:05
Công an Hà Nội thông tin kết quả điều tra vụ học sinh lớp 8 bị đánh tại quận Long Biên
Tin nóng 27/03/2024 21:45
Chủ tịch Tân Hoàng Minh lĩnh 8 năm tù
Pháp đình 27/03/2024 17:23