Ngô Thanh Vân dành hơn 6,5 tỷ đồng từ thiện cứu 311 em nhỏ mổ tim

LĐTĐ - Số tiền thu được năm nay cao nhất so với 4 lần trước đó. Trong lần thứ tư, con số thu được từ chương trình là hơn 3 tỷ đồng.

Với số tiền có được từ đêm đấu giá từ thiện, nữ diễn viên cùng ban tổ chức chương trình Nhịp tim Việt có thể cứu sống 311 em nhỏ nghèo khó, mắc bệnh tim bẩm sinh.

Đêm "Vết sẹo cuộc đời" lần thứ năm (Scar of life) diễn ra tối 20/5 tại TP HCM. Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và khoảng 600 khách mời là các doanh nhân, mạnh thường quân...

Sau 4 lần tổ chức đêm hội thiện nguyện này, Ngô Thanh Vân cùng êkíp có thêm nhiều kinh nghiệm để thiết kế chương trình chỉn chu, trang trọng hơn so với các năm. Ca sĩ Thảo Trang và Hoàng Bách mở màn bằng ca khúc The Prayer, nhạc phẩm chủ đề của "Vết sẹo cuộc đời" năm nay. Ngay sau đó, khách tham dự bước vào các cuộc đấu giá lần lượt từng vật phẩm. Do chương trình có không ít người nước ngoài, Việt kiều cùng tham gia, năm nay ban tổ chức mời anh Justin Gisz, một MC nước ngoài cùng MC Tuấn Nam chủ trì phần đấu giá.

IMG-2064-4635-1400637716.jpg

Đàm Vĩnh Hưng giúp Ngô Thanh Vân trong màn đấu giá các bức tượng Phật ngọc và Phật tạc từ gỗ.

Sự dẫn dắt của MC ngoại khiến cho màn bán vật phẩm được đẩy nhanh tốc độ trong không khí hào hứng. Đầu tiên, bức tranh sơn dầu mang tên Chú bé của họa sĩ Đinh Hữu Việt có giá khởi điểm 1.000 USD, được doanh nhân Don Lam mua với giá 3.500 USD. Một bức tranh quý của họa sĩ Lê Thanh Sơn, bức Ngõ nắng, do một nhà sưu tập Việt gửi về từ Dubai, được cô Trần Nguyễn Thiên Hương chọn mua với giá 13.000 USD.

Bức thảm dệt thủ công từ Iran được ông Andy Dang mua với giá 5.000 USD. Ông Andy Dang còn sở hữu thêm một vật phẩm đấu giá khác là chiếc đồng hồ mạ 44 hạt kim cương với giá 14.000 USD...

Nhưng màn đấu giá căng thẳng, hào hứng nhất là bức tượng Phật ngọc do đích thân Ngô Thanh Vân sang Myanmar thỉnh về Việt Nam. Trước khi màn này diễn ra, khách tham dự được xem video kể lại hành trình của nữ diễn viên tại đất nước này. Những hình ảnh hiền hòa của con người và đất nước Myanmar cùng nhiệt tâm của Ngô Thanh Vân để lại nhiều cảm xúc cho người xem.

IMG-2074-6599-1400637716.jpg

Nữ diễn viên nhận được nhiều tình cảm từ các mạnh thường quân đến với chương trình.

Ở màn đấu giá tượng Phật, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, người được xem là "anh cả" của chương trình "Vết sẹo cuộc đời", lên sân khấu giúp Ngô Thanh Vân chủ trì.

Bức tượng Phật ngọc tạc từ ngọc nguyên khối, được Viện giám định chất lượng của Myanmar kiểm nghiệm và đã qua bước thực hiện nghi thức tâm linh lại một ngôi chùa lớn nhất ở đất nước này. Bức tượng có giá khởi điểm là 10.000 USD, và mau chóng được nâng giá với tốc độ chóng mặt qua tài mời gọi của Mr. Đàm cùng nữ diễn viên. Cuối cùng, sau những mức giá đuổi nhau quyết liệt, ông Phạm Tấn Nghĩa sở hữu Phật ngọc với mức đấu giá là 80.000 USD.

Ngoài Phật ngọc, ban tổ chức còn đấu giá hai bức tượng khác là Phật ngọc Lavender, do cô Nguyễn Thị Diễm Hằng thắng đấu giá với 25.000 USD, và bức tượng phật gỗ màu đỏ được Hoa hậu phụ nữ thế giới người Việt Bùi Thị Hà thắng với giá 31.000 USD.

IMG-2092-4626-1400637716.jpg

Số tiền đạt được trong đêm "Vết sẹo cuộc đời" lần thứ năm đạt kỷ lục cao nhất trong khuôn khổ chương trình từ trước đến nay.

Bên cạnh việc tham gia đấu giá, nhiều doanh nhân còn chung tay quyên tiền ngay tại đêm này với số tiền 25.000 USD. Tổng cộng chương trình nhận được từ quyên góp tiền, đấu giá nhiều vật phẩm bên ngoài sảnh sự kiện, đấu giá trên sân khấu với con số 311.925 USD (hơn 6,5 tỷ đồng), tương đương cứu được 311 em nhỏ với mức chi phí phẫu thuật tim khoảng 1.000 USD mỗi ca. Số tiền thu được năm nay cao nhất so với 4 lần trước đó. Trong lần thứ tư, con số thu được từ chương trình là hơn 3 tỷ đồng.

Ban tổ chức cho biết, tính đến lần thứ năm này, riêng nhóm thực hiện chương trình "Vết sẹo cuộc đời" đã giúp Nhịp tim Việt Nam cứu được 1.028 em.

Chương trình Nhịp tim Việt Nam được khởi xướng từ năm 2006, hỗ trợ phẫu thuật tim để cứu các trẻ em nghèo của Việt Nam từ 0 đến 18 tuổi. Ngoài việc giúp mổ tim, chương trình còn đưa đoàn đi khám sàng lọc tại các tỉnh thành để phát hiện các em cần phẫu thuật và cứu sớm nhất có thể. Trong nước hiện có khoảng 20.000 em đang cần được cứu sống.

Trong đêm từ thiện, các nghệ sĩ như: Thành Lộc, Hoàng Bách, Nam Khánh, Phan Lê Ái Phương, Quyên Ngô, Nguyên Hà... cùng MC Lê Đỗ Quỳnh Hương còn mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả khi kể câu chuyện tình yêu, phiêu lưu qua vở thanh xướng kịch "Lụa" của nhạc sĩ Quốc Bảo.

Nguồn VnE

Nên xem

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.

Tin khác

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Nơi làm việc ấm áp tình thân

Nơi làm việc ấm áp tình thân

(LĐTĐ) 8 năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An thực hiện chính sách cho người lao động vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi người lao động nơi đây luôn cảm thấy may mắn khi có thêm một ngôi nhà ấm áp, đó là công ty.
Xem thêm
Phiên bản di động