Cục Nghệ thuật Biểu diễn:

Nên nghiêm túc nhìn lại chưc năng quản lý của mình

Mới đây, Cục Nghệ thuật Biểu diễn (NTBD) đã tổ chức sơ kết công tác nghệ thuật biểu diễn 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, báo cáo dù chỉ có  10 trang nhưng chỉ nêu các “thành tựu” mà “bỏ quên” những hạn chế của ngành là những vấn đề nóng cả nghị trường và dư luận xã hội quan tâm.
phai nhin thang su that thien chuc quan ly Sẵn sàng kiêm nhiệm chức Cục trưởng
phai nhin thang su that thien chuc quan ly Không thể cứ làm sai... rồi xin lỗi!
phai nhin thang su that thien chuc quan ly Cục Biểu diễn lên tiếng trước thông tin “cấp phép hơn 300 ca khúc nhạc đỏ”

Bỏ quên “hạn chế”

Theo báo cáo của Cục NTBD, 6 tháng đầu năm, Cục đã triển khai được nhiều giải pháp tích cực nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, cũng như phối hợp chặt chẽ với các Sở Văn hoá, Thể thao các địa phương trong công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động nghệ thuật biểu diễn; bên cạnh đó, chỉ đạo 12 nhà hát thuộc Bộ và các đơn vị nghệ thuật địa phương tham gia biểu diễn phục vụ nhân dân, đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo nhân dịp tết Nguyên đán 2017; phục vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao...Cục đã cho cấp phép 212 giấy phép cho các đơn vị nghệ thuật Trung ương; cấp giấy phép cho 160 nghệ sỹ là người Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước tham gia biểu diễn nghệ thuật; 6 giấy phép cho các thí sinh trong các cuộc thi người đẹp trong nước ra quốc tế dự thi; 15 giấy phép cho phép phổ biến 38 bài hát sáng tác trước năm 1975 và của người Việt định cư ở nước ngoài; cấp phép cho 25 đoàn nghệ thuật nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn...

phai nhin thang su that thien chuc quan ly
Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, bản báo cáo này vẫn chưa nêu được những tồn tại và hầu như bỏ quên các vấn đề nóng gây bức xúc trong dư luận vừa qua. NSƯT Đỗ Kỷ, Trưởng phòng Nghệ thuật, Cục NTBD thẳng thắn cho rằng, bản báo cáo này mới chỉ nêu được các “thành tựu” mà “bỏ quên” những hạn chế là những vấn đề nóng cả nghị trường và dư luận xã hội thời gian qua. “Tôi cảm thấy trong bản báo cáo còn thiếu một vế vì mới chỉ nêu những việc đã làm được, còn những việc chưa làm được, những việc chúng ta còn gây nóng nghị trường Quốc hội và dư luận xã hội mà lại không đưa vào trong bản báo cáo? Chúng ta phải thấy rõ được những cái chưa tốt thì chúng ta mới tiến bộ được. Chúng ta cần mạnh dạn và thực lòng để sao cho bản báo cáo thực sự trung thực đến mức tối đa” – NSƯT Đỗ Kỷ cho hay. Cũng theo NTƯT Đỗ Kỷ, trong bản báo cáo này vẫn còn dùng quá nhiều những từ ngữ mĩ miều. Phần đánh giá chung, với cấp độ Cục NTBD sơ kết 6 tháng đầu năm không cần dùng đến từ “thành tựu”. Hoặc về việc điều chuyển ông Nguyễn Đăng Chương, trong bản báo cáo lại dùng từ “biệt phái đồng chí Nguyễn Đăng Chương công tác tại văn phòng Bộ”. “Vậy quyết định đó ghi là biệt phái hay như thế nào? Nếu trong quyết định ghi là biệt phái thì tôi không có ý kiến gì. Nhưng tôi thấy trên các phương tiện thông tin đại chúng lâu nay không có từ biệt phái?”, NSƯT Đỗ Kỷ thẳng thắn phát biểu tại buổi sơ kết.

“Nên nhìn thẳng vào sự thật”

Có thể thấy, bản báo cáo hầu như bỏ quên các vấn đề nóng gây bức xúc dư luận xảy ra ở Cục nghệ thuật biểu diễn thời gian qua như việc thu hồi 5 bài hát sáng tác trước năm 1975 đã được cấp phép phổ biến; cập nhật hơn 300 bài nhạc đỏ trong đó có cả bài Tiến quân ca hiện là Quốc ca nước ta...Thậm chí, chính Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phải gọi điện cho Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu cho thôi chức với Cục trưởng Cục NTBD Nguyễn Đăng Chương. Nhìn nhận chung về công tác của Cục Nghệ thuật Biểu diễn qua 6 tháng đầu năm, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên thẳng thắn chia sẻ: “Công tác 6 tháng đầu năm chúng ta đã làm được rất nhiều việc để đáp ứng kịp thời sự mong mỏi của mọi người. Nhưng chúng ta cũng nên nhìn thẳng vào sự thật là có những thứ hiện nay chúng ta chưa làm được, như vậy mới có thể tìm ra được cách khắc phục tốt được”. Theo Thứ trưởng dẫn chứng điển hình như công tác quản lý hành chính nhà nước còn nhiều hạn chế đặc biệt là thủ tục còn tương đối rườm rà và có nhiều rào cản cần phải chấn chỉnh. Công tác truyền thông cho hoạt động của mình còn nhiều hạn chế, chưa thực sự sát sao và được quan tâm đúng mức. Các sản phẩm nghệ thuật chưa tạo được sự đặc biệt và thu hút được đông khán giả. Hơn nữa, chúng ta hiện nay ít chú ý tới việc giao lưu hội nhập quốc tế, có nhiều cái còn ngại ngùng, ngại tiếp xúc và ngại mở mang phát triển … “Bản báo cáo hoạt động 6 tháng qua khá đầy đủ, nhưng chúng ta cũng nên nhìn nhận thẳng vào sự thật, có như vậy mới có thể khắc phục tốt được những gì còn tồn tại để cùng nhau phát triển” ông Biên nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận buổi sơ kết cũng như định ra phương hướng kế hoạch sắp tới của Cục, ông Vương Duy Biên đề nghị trong thời gian tới việc đầu tiên cần làm là phải thay đổi hình ảnh của mình thông qua các chương trình, vở diễn có chất lượng. Về công tác quản lý hành chính nhà nước, chúng ta đã có những điều chỉnh, về mặt giấy phép cấp phép Cục đã hoàn toàn tin tưởng giao cho các nhà hát tự xây dựng kịch bản và tự do sáng tạo mà không phải rườm rà duyệt như mọi lần, Cục chỉ tham gia đóng góp và định hướng, điều này thể hiện vai trò cũng như trách nhiệm của người đứng đầu mỗi nhà hát, của mỗi loại hình nghệ thuật. Về phần môi trường – mối quan hệ giữa lãnh đạo và nhân viên Cục NTBD, Thứ trưởng Biên đề nghị phải tìm cách giải quyết để đi đến thống nhất, sao cho có sự hài hoà, hoà đồng giữa lãnh đạo và các đơn vị, tạo không khí vui vẻ, thoải mái và làm việc có hiệu quả. “Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Cục là phải tập trung khắc phục những hạn chế còn tồn tại và xây dựng nghị định mới về quản lý nghệ thuật biểu diễn trên cơ sở đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các loại hình nghệ thuật phát triển” Thứ trưởng Bộ VHTTDL nhấn mạnh.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Tính đến 8h30 sáng 27/4, giá vàng miếng SJC trong nước quanh ngưỡng 83-85.2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn giao dịch quanh mức 74.5-76.7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới hồi phục mạnh mẽ lên ngưỡng 2.337,4 USD/ounce.
Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận tập trung cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc và chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho người lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Quận sẽ xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động.
Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.

Tin khác

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Lặng lẽ xương rồng

Lặng lẽ xương rồng

(LĐTĐ) Xương rồng, xưa nay nhân gian nghĩ về sự gai góc, khô cằn. Loài cây này dường như sinh ra để vượt khó vươn lên, cả bản lĩnh cứng cỏi giữa đất trời nắng mưa. Xương rồng thường mọc hoang, mọc dại ở những vùng đất cát. Là loại cây chịu nắng chịu hạn, dai dẳng can trường. Có điều lạ, hễ chạm khẽ vào cây là nhựa chảy ra ròng ròng, thành dòng, như người mau nước mắt.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

(LĐTĐ) Hơn 300 tài liệu, hình ảnh phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố sẽ trưng bày tại triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Xem thêm
Phiên bản di động