Gian nan đòi nợ bảo hiểm xã hội

Nên coi trốn đóng BHXH là tội phạm

Với số nợ BHXH tăng đều qua các năm không chỉ gây ảnh hưởng tới an toàn của Quỹ BHXH hay xâm phạm nghiêm trọng đến quyền lợi của hàng triệu người lao động mà còn thể hiện sự coi thường luật pháp. Do đó, trong dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) mới đây đã đề nghị quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân đối với trốn đóng BHXH.
Trốn đóng BHXH, trả lương không đúng bị phạt tới 75 triệu đồng
Trước tình trạng trốn đóng BHXH

Quyền lợi NLĐ bị ảnh hưởng

Theo Ban Thu - BHXH Việt Nam, tình trạng thu nộp BHXH của các DN hiện nay khá phức tạp. Cả nước hiện có trên 500.000 DN đăng ký thành lập nhưng mới chỉ có một nửa số DN đang hoạt động đóng BHXH. Tuy nhiên, tình trạng nợ, chiếm dụng tiền BHXH lại xảy ra phổ biến và trở thành căn bệnh trầm kha. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó ban Thu - BHXH VN cho hay: “Có thời điểm số tiền nợ BHXH lên đến con số 11.300 tỉ đồng. Trong mấy tháng cuối năm 2014, cơ quan BHXH đã phối hợp với các cơ quan chức năng, dùng mọi biện pháp quyết liệt mới truy thu được và rút xuống còn 5.500 tỉ đồng. Ngành đang phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng BHXH từ 4,1% hiện nay xuống còn khoảng 3,5% trong năm 2015. Đồng thời, công tác đốc thu nợ cũng tập trung vào các DN khối nhà nước và ngoài quốc doanh”.

Hiện tượng chủ các DN chây ì, không đóng BHXH, thậm chí nhiều chủ DN bỏ trốn khi cơ quan BHXH đòi, đã ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi người lao động. Đơn cử như tại TP HCM, kiểm tra một số DN nợ đọng BHXH trên địa bàn đã phát hiện có tới 8 DN (Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Thanh Tiên, Công ty TNHH MTV Trương Anh, Công ty cổ phần Lai dắt và vận tải chim ưng - Falcon T&T, Công ty TNHH E-WON VN...) mặc dù hoạt động kinh doanh có lãi nhưng cố tình không nộp BHXH cho người lao động. 6 DN hoàn toàn không kê khai và không nộp đồng bảo hiểm nào cho 409 lao động. Còn 4 DN trích nộp BHXH thấp hơn quy định đối với 168 lao động. Hậu quả là 495 lao động tại các DN này đã nghỉ việc, nghỉ hưu nhưng đến nay vẫn bị treo sổ, chưa thể hưởng lương hưu, BHTN và đặc biệt là không được gia hạn BHYT.

Nên coi trốn đóng BHXH là tội phạm
Hàng ngàn CNLĐ đang bị nợ đọng BHXH. Ảnh minh họa

Điều đáng nói là nhiều trường hợp khi chủ DN bỏ trốn mới phát hiện còn nợ BHXH của người lao động. Tháng 4/2014, Giám đốc người Hàn Quốc của Công ty TNHH MTV PIA Toàn Cầu (100% vốn Hàn Quốc, có trụ sở tại Q.12- TP HCM) đột ngột “mất tích” cũng đã để lại khoản nợ công nhân 2,5 tỉ đồng tiền lương và nợ 2,8 tỉ đồng tiền BHXH.
Một trong những nguyên nhân của tình trạng này được các chuyên gia chỉ ra là mức phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này còn quá thấp, chế tài xử phạt nhẹ nên không đủ mức răn đe.

Đã đủ yếu tố cấu thành tội hình sự

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan cho biết: “Thời gian qua, ngoài việc yêu cầu BHXH các địa phương hàng tháng có kiểm tra và báo cáo bằng văn bản về tình hình nợ đọng BHXH trên địa bàn về BHXH Việt Nam và chuyển sang UBND tỉnh để đôn đốc kịp thời, chúng tôi đã ký kết hợp đồng hợp tác thu hồi nợ với 4 ngân hàng lớn như: VCB, BIDV, Agribank và Vietinbank nhằm truy thu nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN của những DN có tài khoản tại các ngân hàng này; cung cấp đầy đủ thông tin của DN cho cơ quan BHXH; cho DN vay vốn đóng bảo hiểm với lãi suất ưu đãi... Nhờ sự phối hợp này, số nợ từ quý 3/2014 đến quý 1/2015 giảm tương đối nhưng DN vẫn tìm cách lách khi có thể như mở nhiều tài khoản ở các ngân hàng khác nên cũng khó kiểm soát”.

Tính toán của Tổ chức lao động thế giới (ILO) cho hay, nếu giữ nguyên mức thu chi như hiện hành thì tới năm 2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ thu bằng với chi và tới năm 2034 sẽ không còn nguồn để cân đối nữa. Còn theo ông Trần Đình Liệu, Trưởng ban Thu, BHXH VN, số tiền mà DN trốn đóng mỗi năm khiến quỹ bảo hiểm mất khoảng 56.000 tỷ đồng. Đồng thời, các DN hiện nay chủ yếu đóng bảo hiểm theo mức thấp nhất, chứ không phải dựa trên lương thực tế. Khoản chênh lệch này vào khoảng một triệu đồng khiến số thu BHXH và BHYT mất tương ứng 24.000 tỷ đồng/năm.

Vì thế, để đạt được mục tiêu giảm số nợ xuống còn 3,5% trong năm 2015, BHXH VN đang dự thảo quy trình quản lý nợ (dự kiến sẽ ban hành trong tháng 4/2015). Trong đó sẽ quy định chi tiết quy trình quản lý nợ từ cấp quận, huyện đến tỉnh thành và trung ương. Đặc biệt, quy trình này sẽ giao việc quản lý, đốc thúc cho các địa phương chặt chẽ và hiệu quả hơn. Đồng thời, công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành quy định của nhà nước đối với các chủ thể là DN trong lĩnh vực này cần làm quyết liệt hơn. “Qua kiểm tra các địa phương cho thấy, tình trạng DN chây ỳ không thực hiện việc trích đóng BHXH cho người lao động là do ý thức của chủ sử dụng lao động về vấn đề này không tốt”, bà Lan khẳng định. Bởi ngay cả khi cơ quan BHXH khởi kiện DN ra tòa, TAND đã ra bản án buộc DN phải đóng tiền BHXH song DN vẫn phớt lờ hoặc bỏ trốn. Do đó, đến lúc cần phải có biện pháp mạnh và nghiêm khắc để công tác thi hành bản án trong trường hợp DN nợ tiền BHXH hay việc chấp hành pháp luật của những DN này nghiêm túc hơn.

Nhiều ý kiến của các chuyên gia đề xuất nên trao thêm quyền cho BHXH như phát mại tài sản khi DN phá sản hoặc bỏ trốn (giống như ngân hàng), bên cạnh việc trao quyền thanh tra chuyên ngành cho BHXH VN để có quyền xử phạt hành vi vi phạm trong vấn đề này vừa được quy định trong luật BHXH sửa đổi sẽ có hiệu lực từ 1/1/ 2016.

Gần đây, BHXH VN đã đề xuất bổ sung vào Bộ luật Hình sự tội chây ì, trốn đóng BHXH của các DN, tội chiếm dụng tiền BHXH của người lao động nhưng không nộp cho cơ quan BHXH… Ngày 7/4/2015, thay mặt Chính phủ báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về việc sửa đổi Bộ luật hình sự (BLHS), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã chính thức đề xuất đưa hành vi trốn đóng BHXH vào BLHS (sửa đổi), coi đây là hành vi phạm tội nghiêm trọng cần phải trừng trị. Không chỉ quy định hành vi phạm tội, dự thảo BLHS cũng quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân đối với trốn đóng BHYT, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Đề xuất trên của Chính phủ nhận được sự đồng tình của cơ quan thẩm tra dự án BLHS (sửa đổi) cũng như các thành viên UBTVQH. Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Trương Thị Mai còn đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục phân chia tội danh chiếm dụng BHXH bên cạnh tội danh chiếm đóng BHXH khi tổ chức, doanh nghiệp trích đóng BHXH rồi nhưng vẫn chiếm dụng để phục vụ cho kinh doanh, sản xuất.

Kim Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Xem thêm
Phiên bản di động