Festival Áo dài Hà Nội 2016:

Nâng tầm du lịch Hà Nội

Festival Áo dài Hà Nội 2016 diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long từ ngày 14/10 - 16/10 đã thu hút hơn 3 vạn lượt khách tham quan.
nang tam du lich ha noi Festival Áo dài sẽ trở thành sản phẩm du lịch mới của Thủ đô
nang tam du lich ha noi Hân hoan chào đón Festival Áo dài Hà Nội 2016

Dù là lần đầu tiên được tổ chức, nhưng Festival Áo dài Hà Nội 2016 thành công ngoài mong đợi, góp phần phát triển văn hóa truyền thống dân tộc, gìn giữ vẻ đẹp của tà áo dài dân tộc. Đặc biệt, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch thông qua những câu chuyện, những giá trị văn hóa Hà Nội được “kể” trên tà áo dài.

Thổi hồn Hà Nội vào những tà áo dài

Festival Áo dài Hà Nội 2016 với chủ đề “Tinh hoa áo dài Việt Nam” đã trình diễn các bộ sưu tập áo dài do 32 nhà thiết kế nổi tiếng đến từ ba miền đất nước như:Minh Hạnh, Ngọc Hân, Lan Hương, La Hằng, Trịnh Bích Thủy, Nhi Hoàng, Minh Minh, Đức Hải... đã thực sự mang lại ấn tượng cho người dân và du khách.

nang tam du lich ha noi
Các người mẫu biểu diễn áo dài trên sân khấu.

Được lấy ý tưởng từ hình ảnh những nàng tố nữ, con đường gốm sứ, Khuê Văn Các, tháp Rùa, tranh Hàng Trống, tranh Đông Hồ, phố cổ Hà Nội...các nhà thiết kế (NTK) đã truyền tải thông điệp về văn hóa, lịch sử lâu đời của Hà Nội. Một số NTK còn chọn hội họa làm cảm hứng để thiết kế áo dài, trong đó có tranh của họa sĩ Bùi Xuân Phái, Trần Nguyên Đán, Phạm Bình Chương…

Họa sĩ Phạm Bình Chương chia sẻ: “Để đưa Hà Nội vào những tà áo dài sao cho mềm mại và nghệ thuật là một điều không hề đơn giản, nhất là đối với những NTK non tay. Bởi nguyên lý của cái đẹp không phải trông đợi vào hình ảnh, mà quan trọng phải hiểu cái thẩm mỹ, gồm bố cục, mảng, và màu sắc. Các NTK đã lấy cảm hứng từ những bức tranh tôi vẽ phố Hà Nội với xích lô, cột điện...vào tà áo dài rất đặc sắc mà vẫn tôn vinh được giá trị văn hóa của Hà Nội”.

Đến với Festival Áo dài Hà Nội 2016 năm nay, Hoa hậu Ngọc Hân với tư cách là một NTK trẻ cũng trình làng bộ sưu tập áo dài với chủ đề tranh Hàng Trống – một trong những vốn quý của Hà Nội.

Nói về quá trình thiết kế nên bộ sưu tập này, HH Ngọc Hân tâm sự: “Bản thân Hân rất khó khăn để có thể sưu tập nguồn tư liệu về bộ tranh Hàng Trống. Bởi vì hiện tại tranh Hàng Trống gần như bị mai một. Tôi đã phải hỏi những người dân ở phố cổ và được biết đến bác Lê Đình Nghiên là một nhà nghiên cứu, nhà sưu tập tranh rất lâu năm. Bác rất là vui khi có một người trẻ như Ngọc Hân yêu quý và tìm đến dòng tranh cổ của Hà Nội như vậy. Và khi Ngọc Hân đề nghị thì ngay lập tức bác đã giúp đỡ hết lòng và cho mượn nguồn tranh để tôi có thể hoàn thiện bộ sưu tập này”.

Không chỉ là những tà áo dài truyền thống, đến với Festival Áo dài lần này, các NTK đã xử lý bằng những kỹ thuật mới làm cho tà áo dài trở nên mềm mại, hiện đại nhưng vẫn thể hiện được hồn cốt của Hà Nội. NSND Lan Hương, người cũng tham gia trình diễn áo dài cho rằng: “Những tà áo dài có chất liệu từ gấm, thổ cẩm không cần bó sát khoe vẻ đẹp cơ thể nhưng vẫn đầy duyên dáng. Việc cách tân áo dài đem lại cho người mặc sự tươi mới, trẻ trung và tôi rất thích thú trước sự đổi thay này. Các NTK đã cho thấy cái nhìn về áo dài rất phong phú, sáng tạo và đương đại. Thông qua tà áo dài để truyền tải thông điệp về tình yêu Hà Nội, vừa giữ nét truyền thống vừa có nét hiện đại làm cho người xem không nhàn chán”.

Để “Festival Áo dài” trở thành sản phẩm du lịch mới của Thủ đô

Festival Áo dài Hà Nội là một trong những hoạt động thiết thực triển khai Nghị quyết của Thành ủy Hà Nội về phát triển du lịch Hà Nội trở thành ngành kinh tế mũi nhọn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo. Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ nhân nổi tiếng, nghệ sĩ và người dân Hà Nội, Festival giới thiệu tới nhân dân Thủ đô, nhân dân cả nước những nét đẹp áo dài truyền thống của Thăng Long Hà Nội nói riêng và của Việt Nam nói chung. Đây thực sự là ý tưởng sáng tạo, sản phẩm du lịch mới góp phần quảng bá văn hóa Hà Nội đến với khách du lịch.

Đặc biệt, Festival Áo dài Hà Nội 2016 được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long – một di sản văn hóa của Thủ đô cũng mang nhiều ý nghĩa. Hà Nội có rất nhiều địa điểm đẹp, không phải là vẻ đẹp do con người mới tạo ra mà là vẻ đẹp của lịch sử. Bộ áo dài cũng là một trang phục chứa đựng tính lịch sử lâu đời, khi được đặt trong không gian này sẽ truyền tải được bản sắc văn hóa, thu hút nhiều lượt khách du lịch đến với Thủ đô Hà Nội.

Theo ông Đỗ Đình Hồng – Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, thành viên BTC Festival Áo dài, một trong những thế mạnh của Việt Nam có thể tận dụng để quảng bá hình ảnh quốc gia tới thế giới chính là áo dài. Cụ thể, thay vì phát triển một cách nhỏ lẻ, thiếu đồng bộ hiện nay, chúng ta có thể xây dựng một điểm đến của Việt Nam trở thành kinh đô thời trang của khu vực và của thế giới với áo dài trở thành sản phẩm đặc thù tiêu biểu. Với Hà Nội có bề dày nghìn năm văn hiến, có thể nhìn nhận như một trong những điểm đến có điều kiện phù hợp để phát triển sản phẩm du lịch đặc sắc này.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.

Tin khác

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Xem thêm
Phiên bản di động