LĐLĐ quận Tây Hồ:

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch số 17/KH-LĐLĐ ngày 2/3/2017 của Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện giai đoạn II đề án “Phát triển quan hệ lao động thành phố Hà Nội giai đoạn 2014 - 2020”, chiều 28/8, LĐLĐ quận Tây Hồ tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Công đoàn cơ sở”.  
nang cao hieu qua hoat dong cua cac cong doan co so Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Lotte Coralis Việt Nam
nang cao hieu qua hoat dong cua cac cong doan co so Sơ kết chương trình phối hợp công tác giữa LĐLĐ huyện Ba Vì với Phòng giáo dục và Đào tạo
nang cao hieu qua hoat dong cua cac cong doan co so
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa - phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

Trình bày báo cáo đề dẫn trong hội thảo, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Tây Hồ Ngô Xuân Anh - chia sẻ: “Mặc dù bước vào cơ chế thị trường song thực tiễn cho thấy sự thay đổi mô hình và phương thức hoạt động của công đoàn xuất hiện nhiều vấn đề chưa phù hợp với cơ chế thị trường và chưa theo kịp sự phát triển kinh tế - xã hội.

Trong cơ chế kinh tế kế hoạch hóa với sự tồn tại của doanh nghiệp nhà nước, công đoàn đóng vai trò như cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động (NLĐ) để cùng nhau thực hiện mục tiêu chung của doanh nghiệp theo nguyên tắc sản xuất và phân phối “cùng làm - cùng chia sẻ”.

Công đoàn cơ sở là đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ nhưng thực tế cho thấy cơ chế pháp luật giải quyết các vấn đề về quyền lợi và lợi ích NLĐ chưa đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn. Vai trò, hiệu quả hoạt động của công đoàn còn những hạn chế, nhiều hoạt động còn mang tính hình thức, ít mang lợi lợi ích thiết thực cho người lao động; kết quả thương lượng còn mang tính xin - cho; tình trạng lãn công, đình công tự phát ngày càng phức tạp ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của quan hệ lao động”.

nang cao hieu qua hoat dong cua cac cong doan co so
Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Tây Hồ Ngô Xuân Anh trình bày báo cáo đề dẫn tại hội thảo.

Từ thực tiễn trên đòi hỏi phải nâng cao hiệu quả hiệu động của các CĐCS. Đây là một nội dung rất cơ bản hiện nay nhằm phát huy sức mạnh tập thể của NLĐ cho mục đích thúc đẩy quan hệ lao động.

Theo đó, tại hội thảo các đại biểu đã trình bày ý kiến, tham luận trong đó tập trung vào các giải pháp, giám sát việc thực hiện các quy định hiện hành về lao động, việc làm góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ lao động cùng với các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các CĐCS trong các mô hình khác nhau.

Phát biểu tại hội thảo Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đánh giá: “Qua theo dõi, chỉ đạo hoạt động và nghe báo cáo đề dẫn hội thảo và 11 ý kiến phát biểu thảo luận, các đại biểu đã tập trung thảo luận phân tích, đánh giá thực trạng nội dung, phương thức, chất lượng hiệu quả, hoạt động của các CĐCS; cụ thể hóa việc đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công đoàn trong các điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, chia sẻ những mô hình, cách làm hay; đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của CĐCS trong tình hình mới”.

nang cao hieu qua hoat dong cua cac cong doan co so
Các đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Đặng Thị Phương Hoa, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của các CĐCS còn bộc lộ những hạn chế như: chưa có giải pháp hữu hiệu để nắm bắt kịp thời, diễn biến tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động; phong trào thi đua tại một số đơn vị còn nặng về hình thức; việc đổi mới phương thức hoạt động công đoàn ở một số CĐCS chưa rõ nét,...

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của CĐCS góp phần thực hiện tốt “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, tại hội thảo, Phó Chủ tịch đã gợi ý 6 nhiệm vụ, giải pháp như: Tiếp tục phổ biến quán triệt sâu rộng kết luận số 62-KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 6a/NQ-TLĐ ngày 6/1/2011 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS,..;

Đổi mới nhiệm vụ của CĐCS theo hướng thiết thực, hiệu quả vì đoàn viên và NLĐ; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục của CĐCS; đổi mới công tác cán bộ và tổ chức; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động (từng loại hình); cơ chế và điều kiện thực hiện như công tác đào tạo bồi dưỡng, cơ chế tài chính, cơ sở vật chất và trang thiết bị, quản lý cấp thẻ đoàn viên,....

Nguyễn Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2023, quận Thanh Xuân đã thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác An toàn, vệ sinh lao động đối với 55 lượt doanh nghiệp, hộ gia đình có công trình xây dựng trên địa bàn quận, tiến hành xử phạt 12 cơ sở với tổng số tiền trên 215 triệu đồng.
Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Thanh Xuân có 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo” đại diện cho trên 18 nghìn đoàn viên của 268 Công đoàn cơ sở được tôn vinh, biểu dương cấp quận và 3 công nhân giỏi được Thành phố tuyên dương.
Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

(LĐTĐ) Chiều nay (23/4), tại Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP, đại diện 6 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 7 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã ký giao kết thi đua năm 2024 và bàn kế hoạch triển khai công tác năm 2024.
Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Tại buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”, các chuyên gia đã giải đáp cho đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội nhiều câu hỏi liên quan đến các chế độ, chính sách đối với người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu, chế độ thai sản, thời giờ làm việc, chính sách đối với người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, các quy định bảo đảm an toàn vệ sinh lao động...
Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành liên quan nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ cho thân nhân gia đình người bị nạn trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 7 công nhân tử vong.
Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã trao tặng Giấy khen cho 19 “Công nhân giỏi" quận Hai Bà Trưng đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và tặng Giấy khen cho 30 tập thể thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Thủy lợi Hà Nội (Đông Anh), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

TRỰC TUYẾN chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (23/4), tại Hội trường Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Thủy lợi Hà Nội (đường 23B, thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.
Xem thêm
Phiên bản di động