Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng

Sáng 4/4, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 3 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng dự và chỉ đạo hội nghị.
nang cao hieu qua cong tac phong chong tham nhung Cần quyết liệt trong việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án hình sự
nang cao hieu qua cong tac phong chong tham nhung Báo chí cần tiếp tục tiên phong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí
nang cao hieu qua cong tac phong chong tham nhung Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng chống tham nhũng

Báo cáo tại hội nghị, Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Thế Toàn cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2019, Ban Nội chính Thành ủy và các cơ quan trong khối Nội chính Thành phố tiếp tục tham mưu cho Thành ủy duy trì và giữ vững ổn định, an ninh quốc gia, không để xảy ra các hoạt động gây rối an ninh chính trị, khủng bố, phá hoại, trọng tâm là tăng cường công tác quản lý, giám sát các đối tượng phản động, chống đối, đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2, đảm bảo an toàn các hoạt động của đoàn Tổng thống Mỹ, Chủ tịch Triều Tiên và các sự kiện bên lề Hội nghị.

nang cao hieu qua cong tac phong chong tham nhung
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận.

Các cơ quan Nội chính đã tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; không để xảy ra các vụ ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Trong quý I, tai nạn giao thông trên địa bàn Thành phố giảm 2 tiêu chí; các tình huống cháy, nổ được cứu hộ, xử lý kịp thời...

Công tác điều tra, truy tố, xét xử được Công an Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân hai cấp thực hiện nghiêm theo các quy định pháp luật, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm. Việc tiếp nhận, xử lý tin báo về tội phạm được thực hiện đúng quy định. Công tác quân sự, quốc phòng được đảm bảo. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp về phòng ngừa.

Tại hội nghị, Thành ủy Hà Nội đã quán triệt, triển khai Kế hoạch số 127-KH/TU, ngày 28/3/2019 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện trong địa phương, đơn vị mình một cách nghiêm túc, tạo sự thống nhất nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, cấp ủy các cấp phải xây dựng kế hoạch thực hiện của cấp mình, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thường xuyên kiểm tra giám sát, sơ kết, rút kinh nghiệm.

Các cấp, các ngành đã tổ chức 31 lớp, hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng với hơn 7.000 lượt người tham gia; đã kiểm tra 304 cơ quan, tổ chức, đơn vị về việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động. Các vụ việc tham nhũng, tiêu cực được điều tra, xét xử nghiêm minh, được dư luận nhân dân ủng hộ. Ban Chỉ đạo Chương trình số 07 Thành ủy cũng tập trung thực hiện 13 chuyên đề về nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương, đánh giá cao kết quả mà các cơ quan trong khối Nội chính Thành phố đã đạt được, nổi bật là tham mưu cho Thành ủy tiếp tục duy trì và giữ vững an ninh trật tự, không để xảy ra các hoạt động gây rối, khủng bố, phá hoại; không để hình thành tổ chức chính trị đối lập; không để hình thành, phát sinh các “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Tuy nhiên, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế như: Hoạt động mua bán, sử dụng các chất ma túy tổng hợp vẫn chưa được ngăn chặn, có chiều hướng gia tăng, tính chất tinh vi, phức tạp; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố chưa được duy trì thường xuyên, vẫn còn tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để trông, giữ phương tiện, kinh doanh buôn bán.

Tình trạng vi phạm về trật tự xây dựng còn xảy ra tại nhiều quận, huyện; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các cấp cơ sở chưa được tập trung giải quyết dứt điểm...

Do vậy trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp tiếp tục xác định công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng.

Các cơ quan trong khối Nội chính chủ động nắm chắc tình hình, chỉ đạo giải quyết kịp thời để giữ vững ngay từ cơ sở về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, ngoại giao, các hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn Thành phố.

Cùng với đó, tiếp tục tập trung rà soát, xem xét giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp tồn đọng, kéo dài theo tinh thần Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Thành ủy. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác rà soát, xem xét, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng không để vụ việc diễn biến phức tạp, tập trung đông người, kéo dài tiềm ẩn nguy cơ trở thành "điểm nóng" gây phức tạp về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng đề nghị các cơ quan Nội chính quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy trong lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tập trung hoàn thành các nội dung đề tài, chuyên đề thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm số 20 của Thành phố, làm cơ sở và luận cứ khoa học xây dựng nội dung văn kiện phục vụ Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ Thành phố.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Xem thêm
Phiên bản di động