Muôn kiểu chống dịch Covid-19 của công nhân

(LĐTĐ) Nhằm bảo vệ bản thân, gia đình trước sự xâm nhập và lây nhiễm của dịch bệnh Covid-19, nhiều công nhân lao động đã chủ động tìm hiểu thông tin và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch. Đồng thời, tích cực tuyên truyền cho những người xung quanh để chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh.
muon kieu chong dich covid 19 cua cong nhan Thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" để phòng, chống Covid-19
muon kieu chong dich covid 19 cua cong nhan Lãnh đạo Tổng Liên đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Vĩnh Phúc
muon kieu chong dich covid 19 cua cong nhan BIDV tặng phí cho khách hàng giao dịch online trong mùa dịch Covid-19
muon kieu chong dich covid 19 cua cong nhan
Công nhân lao động chủ động đeo khẩu trang khi làm việc hoặc tiếp xúc với người lạ để phòng tránh dịch bệnh Covid-19. (Ảnh Mai Quý)

Chống dịch từ công ty…

Nhận thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19, nhiều công nhân lao động khi đến công ty làm việc đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch do công ty hướng dẫn. Đơn cử như tại Công ty Yongfast, sau khi được tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, toàn bộ công nhân lao động của công ty đã thực hiện nghiêm túc các bước như: Đo thân nhiệt khi ra vào công ty, sử dụng nước rửa tay và đeo khẩu trang khi làm việc hoặc tiếp xúc với người lạ.

Đặc biệt, đối với người lao động Đài Loan đang làm việc tại công ty đều được cách ly để theo dõi sức khỏe. Nhờ đó, sức khỏe của gần 1.000 công nhân lao động của công ty được đảm bảo, hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định.

Chị Nguyễn Thị Mai, công nhân đang làm việc tại Công ty Yongfast chia sẻ: “Mới đầu, khi nghe thông tin về dịch bệnh Covid-19, chúng tôi cảm thấy rất hoang mang, lo sợ. Nhưng đến khi đi làm, được sự tuyên truyền từ phía công ty và cán bộ Y tế của địa phương về các biện pháp phòng chống dịch, thêm vào đó, công ty cũng hỗ trợ nước rửa tay, khẩu trang và đo thân nhiệt để kiểm tra nên chúng tôi cảm thấy rất yên tâm và nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Mỗi ngày, khi tới công ty làm việc, tôi đều rửa tay sạch sẽ và đeo khẩu trang y tế theo đúng chỉ định. Trước và sau bữa ăn ca, tôi cũng đều dùng nước rửa tay do công ty cấp phát để rửa. Khi thấy nhiệt độ cơ thể tăng, tôi thường chủ động nhờ bộ phận bảo vệ của công ty kiểm tra thân nhiệt, nếu vượt quá mức cho phép và có thêm các triệu chứng như ho, đau đầu, người uể oải… tôi sẽ chủ động đi khám”.

“Cùng với việc áp dụng triệt để các biện pháp phòng chống dịch đã được tuyên truyền, tôi cũng hạn chế tiếp xúc với người lạ, không đến chỗ đông người để tránh bị lây lan dịch bệnh. Tôi cũng ăn uống đầy đủ để đảm bảo sức khỏe, tăng sức đề kháng của cơ thể. Bởi suy cho cùng, sức khỏe là quan trọng nhất, có sức khỏe chúng tôi mới có thể lao động sản xuất, tạo sự ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Bên cạnh đó, tôi cũng thường xuyên cập nhật thông tin về dịch bệnh và chia sẻ với người thân trong gia đình, những người xung quanh về biện pháp phòng chống dịch để chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh” – chị Mai bày tỏ.

... đến nơi ở

Chị Nguyễn Thị Mai, công nhân đang làm việc tại Công ty Yongfast chia sẻ: “Mới đầu, khi nghe thông tin về dịch bệnh Covid-19, chúng tôi cảm thấy rất hoang mang, lo sợ. Nhưng đến khi đi làm, được sự tuyên truyền từ phía công ty và cán bộ Y tế của địa phương về các biện pháp phòng chống dịch, thêm vào đó, công ty cũng hỗ trợ nước rửa tay, khẩu trang và đo thân nhiệt để kiểm tra nên chúng tôi cảm thấy rất yên tâm và nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Mỗi ngày, khi tới công ty làm việc, tôi đều rửa tay sạch sẽ và đeo khẩu trang y tế theo đúng chỉ định. Trước và sau bữa ăn ca, tôi cũng đều dùng nước rửa tay do công ty cấp phát để rửa. Khi thấy nhiệt độ cơ thể tăng, tôi thường chủ động nhờ bộ phận bảo vệ của công ty kiểm tra thân nhiệt, nếu vượt quá mức cho phép và có thêm các triệu chứng như ho, đau đầu, người uể oải… tôi sẽ chủ động đi khám”.

Theo ghi nhận của phóng viên, công nhân lao động không chỉ thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc mà khi về nơi ở họ cũng áp dụng nhiều biện pháp để bảo vệ bản thân và gia đình. Chị Trần Thị Linh, công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Thăng Long chia sẻ: “Ngoài các biện pháp đã được tuyên truyền như đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay thường xuyên, tránh tiếp xúc với người lạ, không đến chỗ đông người hay không tiếp xúc với động vật hoang dã… Tôi cũng chủ động tìm hiểu và áp dụng thêm nhiều biện pháp khác như ăn chín uống sôi, thường xuyên sử dụng các nguyên liệu như tỏi, gừng trong bữa ăn để tăng sức đề kháng. Cạnh đó, tôi cũng đốt bồ kết, vỏ bưởi và xông tinh dầu sả để diệt khuẩn trong phòng trọ”.

Đối với những gia đình công nhân lao động có con nhỏ, việc học sinh được nghỉ học cũng khiến không ít công nhân đau đầu khi vừa phải bố trí thời gian trông con vừa phải bảo vệ sức khỏe cho con. Anh Vũ Văn Thế, công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Nội Bài chia sẻ: “Vừa tích cực thực hiện các biện pháp chống dịch, chúng tôi vừa đau đầu tìm giải pháp trông con và bảo vệ sức khỏe cho con trong những ngày các cháu được nghỉ học.

Cả hai vợ chồng tôi đều làm công nhân nên phải sắp xếp thời gian, xin thay đổi ca làm để có người ở nhà trông con. Vì dịch bệnh này rất nguy hiểm nên chúng tôi cũng không dám gửi con hay cho con về quê với ông bà, sợ con sẽ không được bảo vệ sức khỏe đúng cách. Trong khi con ở nhà, chúng tôi cho con làm các bài tập giáo viên giao và xem tivi. Đồng thời hướng dẫn con thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh như rửa tay đúng cách, đeo khẩu trang theo đúng chỉ định và tuyệt đối không cho con tiếp xúc với người lạ, chỗ đông người”.

“Để phòng tránh dịch bệnh hiệu quả, vợ chồng tôi thường xuyên vệ sinh nơi ở, dùng nước rửa tay hoặc cồn để khử khuẩn các đồ dùng hay sử dụng như tay nắm cửa, điện thoại, điều khiển tivi… Khi đi làm, đi chợ, tiếp xúc với người lạ chúng tôi đều đeo khẩu trang theo đúng chỉ định, khi về nhà và trước khi tiếp xúc với con chúng tôi đều vệ sinh sạch sẽ, thay quần áo để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con.

Hằng ngày, vợ tôi vẫn mua gừng, sả hay chanh pha nước uống cho con để tăng sức đề kháng cho cơ thể. Đồng thời, khi cho con ra đường đều sử dụng khẩu trang để phòng dịch bệnh. Mọi năm, sau Tết gia đình tôi đều đi du xuân nhưng năm nay tôi quyết định hủy vì có khuyến cáo không đến chỗ đông người. Tất cả cũng chỉ để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình” – anh Thế bày tỏ.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

(LĐTĐ) Từ đầu tháng 4, xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm ở một số ngân hàng nhen nhóm trở lại với mức tăng 0,1-0,2% tại các kỳ hạn khác nhau. Theo các chuyên gia nguyên nhân bởi đang có xu hướng dòng tiền rút ra khỏi ngân hàng tìm đến các kênh đầu tư khác trong khi đó tín dụng bắt đầu khởi sắc.

Tin khác

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

(LĐTĐ) Năm qua, các vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội chủ yếu là tai nạn ngã cao, vật rơi từ trên cao trong ngành xây dựng; và nạn nhân của các vụ tai nạn lao động hầu hết là lao động phổ thông.
Tình hình tai nạn lao động vẫn còn đáng lo ngại

Tình hình tai nạn lao động vẫn còn đáng lo ngại

(LĐTĐ) Năm 2023, công tác an toàn, vệ sinh lao động trên toàn quốc đạt được một số kết quả nhất định nhưng vẫn còn một số tồn tại, như số vụ tai nạn lao động, số người mắc bệnh nghề nghiệp, sự cố nghiêm trọng vẫn còn ở mức cao và đáng lo ngại.
Xem thêm
Phiên bản di động