Một trường chỉ có 2 học sinh đỗ tốt nghiệp THPT

Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam vừa công bố kết quả xét tốt nghiệp THPT năm 2016. Theo đó, trong 61 trường THPT, PT Dân tộc nội trú và GDTX có thí sinh tham gia thi xét tuyển tốt nghiệp THPT, có 6 trường có tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp 100%. Đặc biệt, có trường chỉ có 2 học sinh đỗ tốt nghiệp THPT.
mot truong chi co 2 hoc sinh do tot nghiep thpt Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2016: Môn ngữ văn “trắng” điểm 10
mot truong chi co 2 hoc sinh do tot nghiep thpt ​Miền Trung: Trước ngày thi tuyển THPT Quốc gia 2016
mot truong chi co 2 hoc sinh do tot nghiep thpt Năm 2016 không thu lệ phí phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT
mot truong chi co 2 hoc sinh do tot nghiep thpt Công bố sớm quy trình tuyển sinh
mot truong chi co 2 hoc sinh do tot nghiep thpt Năm 2016, sẽ tiếp tục tổ chức kỳ thi THPT

Ở khối THPT, Phổ thông dân tộc nội trú, có 5 trường đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100% là THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, THPT chuyên Lê Thánh Tông, THPT Quang Trung, THPT Tây Giang và Phổ thông dân tộc nội trú Phước Sơn.

mot truong chi co 2 hoc sinh do tot nghiep thpt
Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đối với học sinh trên địa bàn Quảng Nam trên 87%. (Ảnh: Công Bính)

Ở khối giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp Duy Xuyên đạt tỷ lệ 100% thí sinh đỗ tốt nghiệp.

Đặc biệt, có trường chỉ có 2 thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT, đó là trường THPT Phạm Văn Đồng. Trường này có 10 em tham gia thi xét tuyển tốt nghiệp THPT nhưng chỉ có 2 em đỗ. Đây là trường có tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp thấp nhất trong 61 trường THPT trên địa bàn.

Trong tổng số 16.921 thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, có 14.205 thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT, đạt tỷ lệ 87,57%.

Ninh Bình: Tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 97,41%

Trong tổng số hơn 9.000 thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2016 tại Ninh Bình, không có thí sinh nào đạt điểm 10 tuyệt đối ở các môn thi. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT năm nay của tỉnh này đạt 97,41%.

Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình vừa có thống kê về tỷ lệ học sinh được công nhận tốt nghiệp sau kỳ THPT quốc gia năm nay. Theo đó, toàn tỉnh có 97,41% học sinh được công nhận tốt nghiệp (cao hơn 0,77% so với năm 2015).

Các môn thi, thí sinh tại Ninh Bình đạt điểm trung bình từ 4,5 - 6 điểm. Các trường như: THPT chuyên Lương Văn Tụy, Ngô Thì Nhậm, Gia Viễn C, Trường Hán Siêu, Trung tâm GDTX Hoa Lư và TT GDTX Tam Điệp là các đơn vị có tỷ lệ thí sinh tốt nghiệp đạt 100% (6/35 trường)

mot truong chi co 2 hoc sinh do tot nghiep thpt
Các thí sinh tại Ninh Bình tham dự kỳ thì THPT quốc gia năm nay

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay, tỉnh Ninh Bình vinh dự có thí sinh Trần Bùi Xuân Dự (THPT Kim Sơn A) đạt tổng số 45,3 điểm và là thủ khoa 3 khối thi A: 28,35 điểm; A1: 27,58 điểm và D: 26,43 điểm tại cụm thi số 33 do trường ĐH Mỏ - Địa chất chủ trì.

Em Trần Bùi Xuân Dự cũng là thí sinh đạt điểm số cao nhất tại Ninh Bình với 9,75 điểm môn Toán. Năm nay, trong tổng số hơn 9.000 thí sinh tại Ninh Bình tham dự tại 17 điểm thi (9 điểm xét ĐH, CĐ có 5.842 thí sinh và 8 điểm xét tốt nghiệp có 3.551 thí sinh) không có thí sinh ào đạt điểm 10 tuyệt đối ở các môn thi.

dantri.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Xem thêm
Phiên bản di động