Công nhân lao động KCN - CX Hà Nội:

Mong ước một năm làm việc hiệu quả

Ngay trong những ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tại các nhà máy, khu chế xuất trong các khu công nghiệp - chế xuất (KCN - CX) Hà Nội đã tràn ngập không khí làm việc hăng say. Trong từng cử chỉ, động tác của công nhân lao động (CNLĐ) đều thể hiện rõ tinh thần và ý thức làm việc khẩn trương, tích cực, cùng với đó là mong ước cho một năm mới làm việc hiệu quả, doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững.
mong uoc mot nam lam viec hieu qua Rộn ràng sức xuân
mong uoc mot nam lam viec hieu qua 98% công nhân lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

CNLĐ mong được bảo vệ quyền lợi nhiều hơn

Hăng say làm việc ngay trong những ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, nhiều CNLĐ tại các KCN – CX Hà Nội bày tỏ mong muốn về một năm mới dồi dào sức khỏe, công ty ngày càng phát triển để CNLĐ có công việc ổn định và CNLĐ được bảo vệ quyền lợi nhiều hơn.

mong uoc mot nam lam viec hieu qua
Cảm động những chuyến xe ấm tình công đoàn đưa công nhân về quê đón Tết.

Anh Nguyễn Văn Thành (quê Thanh Ba – Phú Thọ) đang làm việc cho một công ty nước ngoài tại KCN Thăng Long chia sẻ, CNLĐ tại công ty anh bắt đầu làm việc từ mùng 6 Tết, trong ngày đầu tiên làm việc, công ty đã tổ chức khai xuân và mừng tuổi cho CNLĐ để tạo không khí phấn khởi, hăng say lao động trong toàn bộ CNLĐ của công ty.

Trong năm mới này, anh Thành mong muốn bản thân mình luôn luôn dồi dào sức khỏe để tăng năng suất lao động và tăng thêm thu nhập. Đồng thời, anh cũng mong muốn công ty ngày càng phát triển và có những chính sách quan tâm hơn đến lợi ích của CNLĐ, tổ chức công đoàn của công ty sẽ tổ chức nhiều hơn nữa những hoạt động ý nghĩa, có lợi cho đoàn viên.

mong uoc mot nam lam viec hieu qua
CNLĐ hăng say làm việc ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới.

Chị Hoàng Thị Nga, công nhân Công ty Nhựa cao cấp Hàng không (Long Biên, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi mong ước năm mới sức khỏe dồi dào để làm được nhiều việc. Đặc biệt, mong công ty luôn làm ăn phát đạt để CNLĐ có việc làm và thu nhập ổn định. Là đoàn viên, tôi cũng mong tổ chức công đoàn tiếp tục quan tâm đến đoàn viên và người lao động, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, có lợi cho đoàn viên như: Chuyến xe nghĩa tình; phát thẻ ưu đãi cho đoàn viên công đoàn; thường xuyên quan tâm, chia sẻ với người lao động có hoàn cảnh khó khăn...”.

Gắn bó với Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam từ những năm đầu công ty mới thành lập, trải qua gần 20 năm, anh Lê Tiến Thành vẫn luôn nhiệt thành và tận tâm với công việc, thầm lặng đóng góp công sức, trí tuệ cho sự phát triển bền vững của công ty.

Trong những ngày đầu tiên của năm mới này, anh Lê Tiến Thành mong muốn Ban lãnh đạo công ty và tổ chức công đoàn của công ty ngày càng phát triển bền vững, tạo đầy đủ công ăn việc làm cho CNLĐ để CNLĐ của công ty có thu nhập ổn định và yên tâm làm việc.

Với bản thân mình, anh Lê Tiến Thành cũng tự hứa sẽ cố gắng đem hết khả năng của mình để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, để cùng với CNLĐ của công ty tạo ra những sản phẩm có chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, đồng thời, đem lại sự tin tưởng của khách hàng đối với các sản phẩm mang nhãn hiệu Yamaha. Năm nay, anh Lê Tiến Thành cũng đặt ra mục tiêu phát triển hơn nữa về tay nghề và nâng cao năng suất lao động tăng 10 - 15% so với năm ngoái.

Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn

Theo Chủ tịch công đoàn các KCN – CX Hà Nội Đinh Quốc Toản, ngay trong ngày đầu làm việc sau kì nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tỷ lệ CNLĐ trong các KCN – CX Hà Nội trở lại đơn vị, doanh nghiệp làm việc đạt trên 98%; không khí lao động khẩn trương, tích cực được thể hiện ngay trong những ngày đầu tiên của năm mới.

Tinh thần và ý thức chủ động trong công việc của phần lớn CNLĐ trong các KCN – CX Hà Nội đã phần nào xóa bỏ nỗi lo của các chủ doanh nghiệp về việc thiếu hụt lao động sau Tết, làm ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong không khí phấn khởi của những ngày lao động đầu năm, anh Lê Tiến Thành hồ hởi chia sẻ về những hoạt động tích cực của tổ chức công đoàn Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam. Anh Lê Tiến Thành cho biết, Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam bên cạnh việc có môi trường làm việc rất chuyên nghiệp, hiện đại và đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn lao động thì CNLĐ trong công ty luôn được tổ chức công đoàn của công ty quan tâm, bảo vệ quyền lợi, được hưởng đầy đủ các chế độ.

Tổ chức công đoàn của công ty cũng thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho CNLĐ như tổ chức hiến máu tình nguyện, vui chơi thể thao, tổ chức xe cho công nhân về quê ăn Tết. Đặc biệt, đối với những CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, công đoàn luôn quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ, động viên bằng nhiều hình thức. Chính vì thế mà anh Lê Tiến Thành đã quyết định gắn bó lâu dài với công ty và luôn tận tâm, tận sức đóng góp cho sự phát triển của Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam.

Chính sự quan tâm, chăm lo cho CNLĐ ngày càng tốt hơn của các doanh nghiệp và các tổ chức công đoàn, đặc biệt là trong dịp Tết cổ truyển vừa qua đã giúp cho CNLĐ trong các KCN – CX Hà Nội gắn bó và có trách nhiệm hơn với công việc và doanh nghiệp.

Theo Chủ tịch công đoàn các KCN – CX Hà Nội Đinh Quốc Toản, trong dịp Tết cổ truyền vừa qua, nhằm chăm lo tốt hơn cho CNVCLĐ, bắt đầu từ cuối tháng 10/2017, công đoàn các KCN – CX Hà Nội đã xây dựng và triển khai kế hoạch, chỉ đạo 100% CĐCS tổ chức các hoạt động chăm lo cho CNVCLĐ nhân dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Cụ thể, về thông báo mức điều chỉnh tiền lương cơ bản, bắt đầu từ tháng 1/2018, các doanh nghiệp trong KCN – CX Hà Nội đã điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng I là 3.980.000 đồng/người/tháng. Cùng với việc điều chỉnh tiền lương cơ bản, các doanh nghiệp còn hỗ trợ cho CNLĐ các khoản phụ cấp như: ngành nghề, chuyên cần, nhà ở, xăng xe…với mức từ 500.000 đồng - 1.000.000 đồng/người/tháng.

Trong năm vừa qua, mặc dù việc sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn nhưng phần lớn đều có thưởng Tết cho CNLĐ, mức thưởng Tết bình quân tại các doanh nghiệp trong các KCN – CX Hà Nội là 01 tháng lương. Đặc biệt, cùng với LĐLĐ Thành phố, công đoàn các KCN – CX Hà Nội còn tổ chức 58 chuyến xe miến phí, đưa 2.239 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết cùng gia đình.

Bên cạnh đó, các CĐCS cũng phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức xe ô tô đưa, đón hàng chục nghìn CNLĐ như: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam 45 chuyến; Công ty TNHH Canon Việt Nam trên 150 xe… Hòa chung không khí đón Tết, tại các KCN – CX Hà Nội đã có trên 80% CĐCS đã tổ chức chương trình: Tết sum vầy; Mùa gió ấm; các hoạt động văn nghệ, tiệc cuối năm cho CNLĐ vui xuân trước khi nghỉ Tết.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động