Mỗi phụ nữ là một chiến sĩ chống dịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hà Đông đã tích cực triển khai nhiều hoạt động, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong phòng, chống dịch. Hàng trăm suất quà là các nhu yếu phẩm phòng chống dịch bệnh, lương thực, thực phẩm đã được Hội trao tới các gia đình chính sách, hộ cận nghèo, hội viên phụ nữ yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng của dịch bệnh.    
moi phu nu la mot chien si chong dich Gia Lâm hỗ trợ Mê Linh 100 triệu đồng để phòng, chống dịch Covid- 19
moi phu nu la mot chien si chong dich LĐLĐ quận Thanh Xuân: Nâng cao công tác tuyên truyền phòng, chống dịch
moi phu nu la mot chien si chong dich Phát huy vai trò của lực lượng công an phường trong phòng, chống dịch Covid-19

Tận dụng tối đa nguồn lực

Với trách nhiệm của một tổ chức đoàn thể có số hội viên đông, các bà, các mẹ, các chị của Hội đã xác định nhiệm vụ cấp bách lúc này là cùng với hệ thống chính trị của Trung ương và Hà Nội chung tay góp sức cùng cộng đồng đẩy lùi dịch Covid-19.

moi phu nu la mot chien si chong dich
Để phòng, chống dịch bệnh tại chợ, Hội đã lắp đặt một trạm rửa tay dã chiến tại chợ nông sản Vạn Phúc (Ảnh: Hội phụ nữ quận cung cấp)

Từ trước Tết Nguyên đán, khi tình hình dịch bệnh tiềm ẩn nguy cơ cao, Hội Liên hiệp phụ nữ quận đã chủ động triển khai nhiều công việc để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em gắn với chủ đề hoạt động của năm.

Khi thành phố Hà Nội ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên, Hội đã quán triệt chị em phụ nữ không tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Thay vào đó là những hành động, việc làm thiết thực để tham gia phòng, chống dịch. Hội đã tổ chức, vận động hội viên tham gia hiến máu, 250 hội viên đăng ký, thu được 141 đơn vị máu.

Hội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận tặng quà cho 736 hộ trên địa bàn quận. Hội Liên hiệp phụ nữ quận tặng 3.680 khẩu trang kháng khuẩn, mỗi hộ 5 chiếc (trong đó có 389 hộ cận nghèo, 347 hộ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19).

Từ ngày 1/4 đến nay, Hội Liên hiệp phụ nữ quận đã phối hợp cùng với Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ thành phố Hà Nội tiêu thụ 3 tấn khoai lang, 2 tấn bí đỏ, trên 10 tấn dưa hấu.

Bên cạnh đó, Hội cũng chủ động triển khai nhiều hoạt động. Ngay từ những ngày đầu tháng 3/2020, Hội đã tận dụng tối đa nguồn lực và nguyên vật liệu tại chỗ, vận động chị em phụ nữ biết nghề may và các cơ sở may trên địa bàn quận tham gia may khẩu trang vải tặng cho phụ nữ hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và yếu thế trên địa bàn và các bệnh viện, nơi công cộng.

Đến nay, đã có 5 tổ chức cơ sở hội ở các phường Dương Nội, Kiến Hưng, Phú La, Yên Nghĩa, Đồng Mai và một số chị em kinh doanh ngành hàng vải tại chợ Hà Đông, cùng với sự tham gia thường xuyên của 55 hội viên phụ nữ tại khu dân cư đã tham gia may khẩu trang.

moi phu nu la mot chien si chong dich
Các hội viên tham gia may khẩu trang vải phòng, chống dịch (Ảnh: Hội phụ nữ quận cung cấp)

Hội Liên hiệp phụ nữ quận và cơ sở đã tặng 7.170 chiếc khẩu trang kháng khuẩn, 70 bộ quần áo bảo hộ y tế; 1.000 chiếc khẩu trang vải tự may, 1.000 chai dung dịch nước rửa tay khô, 1.200 bánh xà phòng, 100 thùng mỳ tôm cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, lực lượng công an, y tế, cán bộ trực tiếp tham gia phòng chống dịch bệnh tại quận và cơ sở.

Hội còn tặng 260 xuất quà là các nhu yếu phẩm phòng chống dịch bệnh, lương thực, thực phẩm cho gia đình chính sách, hộ cận nghèo, hội viên phụ nữ yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn, hộ khó khăn bị ảnh hưởng của dịch bệnh với tổng trị giá hơn 46 triệu đồng.

Các Hội cơ sở tham gia ủng hộ hơn 20 triệu đồng và 2 tạ gạo ủng hộ công tác phòng chống dịch tại các địa phương và tặng 130 hộp sữa Nestle 500gam/hộp cho trẻ em dưới 6 tuổi tại khu dân cư.

Tích cực, sáng tạo phòng chống dịch

Để công tác phòng chống dịch bệnh tại các khu chợ trên địa bàn đạt hiệu quả, Hội Liên hiệp phụ nữ quận phối hợp với cơ sở lắp đặt một trạm rửa tay dã chiến tại chợ nông sản Vạn Phúc và tặng 440 màng chắn giọt bắn, đặt 9 bàn để dung dịch nước sát khuẩn cho người dân và các hộ kinh doanh tại các điểm chợ.

moi phu nu la mot chien si chong dich
Hội phụ nữ quận tặng quà cho gia đình chính sách, hộ cận nghèo, hội viên phụ nữ yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Hội phụ nữ quận cung cấp)

Song song với đó, Hội tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch đến mỗi cán bộ hội viên, đặc biệt là các tiểu thương kinh doanh tại chợ. Tiếp tục đẩy mạnh mô hình 3 công khai, 2 chuẩn mực, phát tặng khẩu trang cho hội viên, khuyến cáo người bán hàng áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch để tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân cũng như cộng đồng.

Qua tuyên truyền, đa phần các nữ tiểu thương đều cam kết đảm bảo nguồn gốc hàng hóa, không găm hàng, nâng giá trong mùa dịch, duy trì đảm bảo vệ sinh phòng dịch kết hợp vệ sinh môi trường. Những cửa hàng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu tạm dừng đóng cửa tuân thủ quy định của Thủ tướng Chính phủ, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

Hội phụ nữ quận chủ động làm cầu nối cung cấp thông tin, giúp các cửa hàng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu được bán hàng online, phục vụ nhu cầu mua – bán của người dân trong mùa dịch.

Vận động chủ nhà trọ miễn giảm 50% tiền thuê nhà cho 120 phòng trọ và miễn tiền thuê trọ cho 65 phòng trong 2 tháng cho đối tượng lao động trên địa bàn quận bị ảnh hưởng của dịch bệnh trong thời gian thực hiện cách ly xã hội. Vận động hội viên hoãn 15 đám cưới, báo hỷ 5 đám, tổ chức 8 đám tang không tập trung đông người trong lúc dịch bệnh.

Hội Liên hiệp phụ nữ quận đã chỉ đạo hội phụ nữ các phường giúp đỡ, hỗ trợ cung cấp lương thực, thực phẩm cho các trường hợp thực hiện cách ly tại gia đình trên địa bàn phường. Tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên tại 22 cơ sở 250 chi hội, 727 tổ nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 16/CT-Tg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 05/CT-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố về các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh Covid 19.

moi phu nu la mot chien si chong dich
Những suất quà được trao tới tận tay các gia đình (Ảnh: Hội phụ nữ quận cung cấp)

Đồng thời vận động nhân dân yên tâm, tin tưởng sự chỉ đạo của Chính phủ và Thành phố; các hội viên, phụ nữ không tích trữ lương thực thực phẩm, các nữ tiểu thương không đầu cơ các mặt hàng, tự ý nâng giá bán; hạn chế ra đường, chấp hành nghiêm các khuyến cáo của Bộ Y tế… Vận động các gia đình ở chung cư tự khử khuẩn các tay nắm cửa, các nút bấm cầu thang máy, dọn vệ sinh các hành lang.

Chỉ đạo hội viên, phụ nữ quản lý con em tại nhà, thực hiện phương châm “Tạm dừng đến trường, không tạm dừng học” của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đôn đốc con em tự giác tham gia các chương trình hướng dẫn tự học tại nhà qua Internet, trên truyền hình đảm bảo hiệu quả.

Duy trì công tác vệ sinh môi trường, làm nòng cốt tại khu dân cư, tiếp tục duy trì thu đối phế liệu xây dựng quỹ thân thiện và quỹ từ thiện, trích từ nguồn quỹ thu được mua tặng các vật dụng, nhu yếu phẩm trong phòng chống dịch bệnh tại các chi hội.

Chia sẻ về những dự định sắp tới, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông Lại Hà Phương cho biết, chúng tôi đã và đang vận động các nhà hảo tâm, 18 nhóm thiện nguyện của Hội phụ nữ quận tiếp tục quan tâm chăm lo đến các đối tượng gia đình chính sách bị ốm đau, có khó khăn đột suất trên địa bàn quận và các cơ sở đại học, đơn vị sản xuất đóng trên địa bàn quận sản xuất được dung dịch nước rửa tay cung cấp cho Hội.

“Bởi với mục tiêu đề ra tại các điểm chợ trên địa bàn sẽ bố trí nước sát khuẩn cho người dân, nữ tiểu thương sử dụng thường xuyên và sẽ phát vào các bệnh viện trên địa bàn, nơi có nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc may khẩu trang tặng miễn phí, tuyên truyền toàn dân phòng chống dịch, thực hiện tốt các khuyến cáo của Bộ Y tế và chấp hành nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc cách ly xã hội”, bà Phương cho biết.

N. Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động