Cấp “Chứng nhận biết bơi” cho học sinh:

Mô hình giáo dục thể chất cần nhân rộng

Nhằm nâng cao công tác bảo vệ, phòng chống đuối nước cho học sinh tiểu học, trong 2 năm học 2015 - 2016 và 2016 - 2017, Phòng GDĐT quận Thanh Xuân đã đào tạo và cấp “Chứng nhận biết bơi” cho gần 4.000 học sinh khối 5 của 11 trường tiểu học trên địa bàn quận Thanh Xuân. Sau 15 buổi đào tạo, 100% học sinh đã biết bơi đúng kỹ thuật.
tin nhap 20170421103547 Hướng dẫn một đằng, thực hiện một nẻo

Trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Gia Hữu - Trưởng phòng GDĐT quận Thanh Xuân cho biết, chương trình dạy bơi cho học sinh khối lớp 5 trên địa bàn quận là một trong những chủ trương nằm trong đề án “Phát triển Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân giai đoạn 2016-2020”. Chương trình này cũng nhằm quán triệt các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Bộ LĐTB và XH, UBND TP Hà Nội và Sở GDĐT Hà Nội về công tác phòng, tránh tai nạn đuối nước. Theo đó, quận Thanh Xuân là đơn vị đầu tiên thí điểm chương trình dạy bơi cho học sinh tiểu học có cấp chứng nhận.

tin nhap 20170421103547
Học sinh tiểu học được học bơi tại trường với mô hình bể bơi thông minh.

Ông Hữu cho biết thêm, trong suốt quá trình đào tạo bơi cho học sinh tiểu học, phòng GDĐT nhận được sự ủng hộ cao của Quận ủy, UBND quận Thanh Xuân, cũng như sự đồng thuận của nhà trường và các bậc phụ huynh trên địa bàn, cùng sự phối kết hợp của các doanh nghiệp, mô hình bể bơi thông minh được thiết lập. Sau 15 buổi đào tạo, 100% học sinh tham gia đều biết bơi đúng kỹ thuật, được phòng GDĐT quận Thanh Xuân cấp “Chứng nhận biết bơi”.

“Năm học 2015-2016, phòng GDĐT quận đào tạo cho 1930 học sinh khối 5, thời gian đào tạo bắt đầu từ 12/4/2016 đến hết ngày 10/6/2016. Trong đó, học sinh 03 trường tiểu học (Thanh Xuân Trung, Phan Đình Giót và Nhân Chính) được học bơi với mức học phí 500.000 đồng/học sinh/khóa học; học sinh 08 trường tiểu học (Đặng Trần Côn, Thanh Xuân Nam, Khương Mai, Khương Đình, Phương Liệt, Nguyễn Trãi, Hạ Đình và Kim Giang) học bơi với mức học phí 1.200.000 đồng/học sinh/khóa học. Tiếp tục phát huy kết quả của năm học trước, năm học 2016-2017 chúng tôi đào tạo bơi cho 1982 học sinh với mức học phí 1.200.000 đồng/học sinh/khóa học. Sau hai đợt đào tạo, 100% số học sinh tham gia đã biết bơi đúng kỹ thuật” – ông Hữu thông tin.

Giải thích về các mức phí khác nhau trong quá trình đào tạo, ông Hữu cho hay, học sinh học bơi tại bể bơi Hapulico và bể bơi của Trung tâm Thanh thiếu niên quận Thanh Xuân đóng mức phí theo quy định của các bể bơi; học sinh học bơi theo mô hình bể bơi thông minh đóng mức phí 1.200.000 đồng/tháng. Ở tất cả các khóa học, mỗi học sinh được UBND quận Thanh Xuân hỗ trợ 30% học phí. “Mô hình bể bơi thông minh là mô hình sáng tạo do phòng GDĐT phối hợp với Trung tâm Thể dục thể thao; công ty cung cấp dịch vụ bơi thiết lập. Bể bơi thông minh được lắp đặt cơ động tại các phòng thể chất của các trường tiểu học, với kích thước cao, dài, rộng đúng chuẩn với độ tuổi của học sinh lớp 5. Với mô hình này, các phòng, ban, đơn vị hoàn toàn giám sát được chất lượng, kỹ thuật của từng bể bơi, chất lượng đào tạo của từng khóa học. Cha mẹ học sinh cũng được toàn quyền giám sát quá trình đào tạo qua từng buổi dạy” – ông Hữu cho hay.

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn quận Thanh Xuân đã có gần 4.000 học sinh khối 5 được cấp “Chứng nhận biết bơi”. Cùng đó, mô hình bể bơi thông minh (được thí điểm đầu tiên ở địa bàn quận Thanh Xuân ) đã được ghi nhận và trở thành mô hình điểm của toàn Thành phố và đang được Sở GD&ĐT nhân rộng. Các phòng GD&ĐT huyện Đan Phượng; Thành phố Việt Trì, Phú Thọ cũng đã đến tham quan học tập. Bên cạnh việc đào tạo bơi cho học sinh khối 5 trên địa bàn quận, phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đội ngũ giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh; phổ biến các biện pháp phòng, tránh đuối nước trên các phương tiện thông tin như loa truyền thanh, website của nhà trường. Phòng GD&ĐT xác định mục tiêu dạy bơi cho học sinh lớp 5 trên địa bàn là nhiệm vụ lâu dài và quan trọng trong đề án “Phát triển Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân giai đoạn 2016-2020”.

Chia sẻ về vấn đề này, chị Trần Thu Phương – phụ huynh học sinh trường Tiểu học Đặng Trần Côn cho rằng, việc phổ cập bơi cho học sinh tiểu học là một chủ trương đúng đắn và cần thiết. “Tất cả phụ huynh chúng tôi đều đồng tình với chủ trương này, ủng hộ cho con đi học bơi. Nếu các con biết bơi sớm, các con sẽ đủ kỹ năng để bảo vệ bản thân khi chẳng may gặp các nguy cơ đuối nước ở ao, hồ, sông, suối trong các dịp nghỉ lễ, nghỉ hè, du lịch” – chị Phương chia sẻ.

Nguyễn Hạnh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Tin khác

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, giáo viên toàn ngành.
Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

(LĐTĐ) Tại Diễn đàn, nhiều diễn giả, chuyên gia đầu ngành về du lịch và môi trường đã thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp để xây dựng du lịch Khánh Hòa là một ngành du lịch xanh, phát triển bền vững trong thời gian tới.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Xem thêm
Phiên bản di động