Mít tinh trọng thể kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Trong không khí sôi nổi, hào hùng của đoàn viên, CNVCLĐ cả nước đang tích cực lao động sản xuất, thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm Công đoàn Việt Nam ra đời, sáng nay (22/7), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, LĐLĐ Thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7 2019) và tuyên dương 90 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu.  
mit tinh trong the ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
mit tinh trong the ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam Niềm vui cho những công nhân nghèo
mit tinh trong the ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Tới dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; đồng chí Phạm Thế Duyệt – Nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam, Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tới dự buổi lễ có: Đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam và lãnh đạo các Ban Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

mit tinh trong the ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam
Đại biểu tham dự buổi lễ.

Đại biểu thành phố Hà Nội tới dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; Phạm Lợi - nguyên Phó Bí thư thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Vũ Đức Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Văn Phong, Ủy viên thường vụ, trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Quang Huy- Ủy viên Ban thường vụ, trưởng ban Nội chính Thành ủy; Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban Dân vận Thành ủy; Ngô Văn Quý - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UB MTTQ; các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố Hà Nội; các đồng chí Bí thư Đảng ủy các Khối trực thuộc Thành ủy; Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc các Tổng Công ty có tổ chức Công đoàn thuộc LĐLĐ Thành phố; Bí thư, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội; Chủ tịch các Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội.Đại biểu các đơn vị bạn tới dự buổi lễ có: Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1; các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Hòa Bình và thành phố Hải Phòng.

Về phía LĐLĐ TP Hà Nội có: đồng chí Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch thường trực phụ trách LĐLĐ thành phố Hà Nội; các đồng chí Thường trực LĐLĐ Thành phố; các đồng chí Nguyên Thường trực LĐLĐ Thành phố qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ LĐLĐ Thành phố; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trực thuộc LĐLĐ thành phố và lãnh đạo các doanh nghiệp có trên 2000 công nhân lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội.

mit tinh trong the ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam
Đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Đến dự buổi lễ còn có các đồng chí nguyên là cán bộ công đoàn chuyên trách nghỉ hưu tại cơ quan LĐLĐ Thành phố; toàn thể cán bộ công đoàn chuyên trách thành phố Hà Nội; hơn 200 đồng chí Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ Thành phố; và đặc biệt là sự có mặt của 90 đồng chí được LĐLĐ Thành phố tuyên dương là Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu.

Kế thừa truyền thống, vững bước tới tương lai

Thay mặt lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch thường trực phụ trách LĐLĐ Thành phố Hà Nội đọc diễn văn ôn lại truyền thống 90 năm vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa nêu rõ:

90 năm qua là chặng đường lịch sử đầy khó khăn nhưng cũng rất vẻ vang của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam. Gần một thế kỷ đấu tranh cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dù với tên gọi nào, tổ chức Công đoàn Việt Nam cũng vận động công nhân lao động phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng triệt để của giai cấp công nhân, đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng CNXH.

mit tinh trong the ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam
Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Bước vào thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, Công đoàn đã chú trọng đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý kinh tế, quản lý xã hội; tuyên truyền giáo dục công nhân; tổ chức các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước, thu hút và tạo động lực mạnh mẽ khơi dậy tiềm năng trí tuệ của đông đảo CNVCLĐ. Qua đó đã khẳng định được vai trò tiên phong của giai cấp công nhân đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế, ổn định chính trị và tiến bộ xã hội.

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa nhấn mạnh: phát huy truyền thống của tổ chức công đoàn và giai cấp công nhân Việt Nam, tổ chức công đoàn Hà Nội trong nhiều thập kỷ qua cũng như hiện nay trong thời kỳ phát triển kinh tế, đẩy mạnh CNH, HĐH, hội nhập quốc tế, đặc biệt là 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Thành ủy, chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Thủ đô đã có những bước phát triển với nhiều đổi mới, nổi bật là: Các cấp công đoàn đã làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; làm tốt công tác chăm lo cho đoàn viên và người lao động thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn” với phương châm “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”.

mit tinh trong the ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam
Hơn 200 đồng chí Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ Thành phố; và đặc biệt là sự có mặt của 90 đồng chí được LĐLĐ Thành phố tuyên dương là Chủ tịch CĐCS tiêu biểu

Công tác tuyên truyền, giáo dục được triển khai thực hiện thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức trong công nhân, viên chức, lao động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. Nhiều mô hình mới trong chăm lo đời sống tinh thần cho CNVCLĐ được triển khai thực hiện và đem lại hiệu quả thiết thực như Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, Tổ công nhân tự quản, chương trình "Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát", chiếu phim miễn phí, đưa Báo Lao động Thủ đô miễn phí...cho CNLĐ khu công nghiệp.

Công đoàn các cấp tích cực triển khai, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động xây dựng “Nếp sống văn hoá công nghiệp”, xây dựng “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá” góp phần nâng cao tác phong công nghiệp, nếp sống văn hoá, văn minh trong giao tiếp, ứng xử của CNVCLĐ, thực hiện năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”.

mit tinh trong the ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam

Các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể công nhân lao động (CNLĐ) thực hiện nghi lễ chào cờ.

Đặc biệt, các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, "Sáng kiến sáng tạo Thủ đô" diễn ra sôi nổi đã khơi dậy ý thức trách nhiệm, khả năng sáng tạo, lòng nhiệt tình cách mạng của CNVCLĐ, góp phần vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của cơ quan, đơn vị, địa phương và Thành phố.

Với những thành tích đã đạt được trong 90 năm xây dựng và trưởng thành, tổ chức Công đoàn Hà Nội đã vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Độc Lập vào năm 1998 và Huân chương Hồ Chí Minh vào năm 2008; Huân chương Độc lập hạng Nhất vào năm 2018. Hàng nghìn cán bộ công đoàn, công đoàn cơ sở đã vinh dự được nhận các phần thưởng cao quý của Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND Thành phố và LĐLĐ thành phố Hà Nội.

mit tinh trong the ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách LĐLĐ TP Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

“Nhân ngày hội truyền thống của cán bộ đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố hy vọng rằng, mỗi CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn Thủ đô phấn khởi tự hào với chặng đường cách mạng vẻ vang của tổ chức công đoàn Việt Nam 90 năm qua, hướng tới tương lai với những quyết tâm mới, nỗ lực mới, xác định rõ trách nhiệm của mình, ra sức phấn đấu góp phần cùng nhân dân Thủ đô hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 - 2020, thực hiện thắng lợi các chương trình công tác lớn của Thành ủy, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tạo đà cho sự phát triển của Thủ đô trong những năm tới, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại’- Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa kêu gọi.

mit tinh trong the ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam
90 năm qua là chặng đường lịch sử đầy khó khăn nhưng cũng rất vẻ vang của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Ông Bùi Thanh Tùng, Chủ tịch công đoàn Công ty TNHH KCC Hanoi Plaza:

“Hôm nay được có mặt tại đây, bản thân tôi và các đoàn viên Công đoàn của công ty cảm thấy rất tự hào. Bản thân tôi cũng rất tự hào vì những đóng góp của mình trong thời gian qua đã được LĐLĐ Thành phố ghi nhận, tôi tự thấy mình có trách nhiệm phải nỗ lực hơn nữa để đem lại những điều tốt nhất cho NLĐ và doanh nghiệp của mình.

Trong thời gian tới, với vai trò là một Chủ tịch Công đoàn, tôi luôn quan tâm đến vấn đề bảo vệ NLĐ và đặc biệt là mối quan hệ của NLĐ và người sử dụng lao động bằng cách hàng năm tạo ra các buổi đối thoại cần thiết, ký kết các thỏa ước lao động tập thể, thường xuyên tổ chức những chương trình chăm lo tới đời sống, hoạt động về tinh thần lẫn vật chất cho CNVCLĐ. Bản thân tôi sẽ tiếp tục trau dồi, học hỏi những cách làm hay, sáng tạo của Công đoàn các đơn vị bạn để tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của đơn vị giao phó”.

Tự hào về trách nhiệm của Liên đoàn lao động Thành phố

Trân trọng ghi nhận và tự hào về trách nhiệm của Liên đoàn lao động Thành phố trong việc góp phần làm sâu sắc hơn truyền thống quý báu của Công đoàn Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết:

Công đoàn Việt Nam đã trải qua chặng đường 90 năm hình thành và phát triển với một tầm vóc ngày càng lớn mạnh, thật sự là tổ chức Công đoàn cách mạng, có những đóng góp to lớn trong cuộc đấu tranh bền bỉ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và trong quá trình sáng tạo xây dựng nước Việt Nam độc lập, hòa bình, thống nhất, dân giàu, nước mạnh, dân chủ , công bằng văn minh. Đóng góp trong thành quả chung, Công đoàn thành phố Hà Nội có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những thành viên đầu tiên của Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ và luôn là đơn vị tích cực, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các chủ trương lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

“Tôi kỳ vọng Liên đoàn Lao động thành phố tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong hệ thống công đoàn, thực hiện sớm, hiệu quả cao những vấn đề trọng yếu:

Một là, tập trung xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh từ bên trong bằng lực lượng đoàn viên có ý thức tự giác và hành động công đoàn một cách có tổ chức. Các cấp công đoàn tiến hành đa dạng cách thức tiếp cận, tuyên truyền, vận động người lao động để nâng cao ý thức về tổ chức Công đoàn Việt Nam. Một nhiệm vụ cấp thiết là huy động đông đảo đoàn viên tham gia hoạt động cơ bản của tổ chức Công đoàn ở cơ sở, trong đó hoạt động đối thoại, thương lượng có vai trò rất quan trọng, được pháp luật quy định, trực tiếp mang lại quyền lợi cơ bản cho người lao động, biểu hiện sinh động trách nhiệm công đoàn góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Hai là, nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo lợi ích đoàn viên, bảo vệ NLĐ, vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao là nhiệm vụ trung tâm của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn hiện nay. Các cấp công đoàn cần thống nhất tư duy về sự gắn kết hài hòa lợi ích giữa người lao động, người sử dụng lao động và đất nước, đồng thời phát huy đầy đủ trách nhiệm các chủ thể mang lại lợi ích cho người lao động là nền tảng đảm bảo quyền lợi cơ bản của người lao động.

mit tinh trong the ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam
Chị Phạm Thị Vân Hương - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội đại diện cho 90 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu phát biểu tại buổi lễ.

Ba là, thực hiện tốt tư tưởng phục vụ của tổ chức Công đoàn. Cần thực hiện tốt nguyên tắc “Cấp trên phục vụ cấp dưới, tổ chức Công đoàn phục vụ đoàn viên, người lao động”, đồng thời, xây dựng các chuẩn chất mới của cán bộ công đoàn là những người gắn bó, thấu hiểu và một lòng hành động vì đoàn viên, vì người lao động, vừa kế thừa chuẩn chất tâm huyết, trách nhiệm được thực hiện hàng thập kỷ, vừa có chuẩn chất mới là chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ để có đủ năng lực vững vàng và thành công trước mọi khó khăn, thách thức”, đồng chí Trần Thanh Hải nhấn mạnh.

Đại diện cho 90 Chủ tịch CĐCS tiêu biểu, đồng chí Phạm Thị Vân Hương - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội phát biểu:

Với gần 20 năm là cán bộ công đoàn, trong đó tính đến thời điểm hiện tại là 7 năm liên tục trong cương vị Chủ tịch Công đoàn cơ sở tại một doanh nghiệp lớn cả về quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như số lượng đoàn viên công đoàn đông đảo (trên 2.700 đoàn viên công đoàn và người lao động).

mit tinh trong the ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam
Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải tặng hoa cho tổ chức Công đoàn và CNVCLĐ Thủ đô

Từ thực tiễn hoạt động, trong suốt quá trình là Chủ tịch Công đoàn cơ sở, đồng chí Phạm Thị Vân Hương mạnh dạn chia sẻ những bài học kinh nghiệm: Một là, Chủ tịch Công đoàn cơ sở phải liên hệ mật thiết với đoàn viên, CNVCLĐ bám sát với thực tế sản xuất kinh doanh, để nắm được tâm tư, nguyện vọng, và những nhu cầu hợp pháp, chính đáng của họ trong đời sống, hiểu được những đề xuất hoặc sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến lề lối làm việc của công nhân lao động và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Hai là, Chủ tịch công đoàn cơ sở phải trung thực, thẳng thắn, quan tâm đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, vì sự phát triển của doanh nghiệp, có phương pháp hoạt động khoa học để tập hợp quần chúng, được CNVCLĐ quý mến và tin tưởng. Trong các hoạt động cần chú trọng hướng công tác tổ chức, chỉ đạo hoạt động của công đoàn cơ sở vào giải quyết những mâu thuẫn phát sinh nếu có, những nhu cầu hợp pháp, chính đáng để công nhân lao động, đoàn viên công đoàn gắn bó với tổ chức công đoàn, tin vào người đại diện của mình, trên cơ sở đó mà tự giác phấn đấu thực hiện tốt những chủ trương do công đoàn đề ra.

mit tinh trong the ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam
Đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tặng hoa cho tổ chức Công đoàn và CNVCLĐ Thủ đô

Ba là, Chủ tịch công đoàn cơ sở phải biết đồng hành cùng chủ doanh nghiệp với sợ phát triển bền vững của công ty, vận động chủ doanh nghiệp cùng chăm lo cho đoàn viên, người lao động - tài sản quý giá nhất đối với doanh nghiệp. Ngoài ra, Chủ tịch Công đoàn cơ sở phải biết tạo mối quan hệ hài hòa, ổn định, thông qua công tác đối thoại dân chủ vì mục tiêu chung của doanh nghiệp và người lao động.

Bốn là, Chủ tịch công đoàn cơ sở phải tích cực, chủ động nghiên cứu, học tập không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh giai cấp, phải thực sự am hiểu chính sách, pháp luật, quan tâm giáo dục đoàn viên, người lao động, đặc biệt là phải thường xuyên đúc rút kinh nghiệm trong tổ chức vận động và phân công đoàn viên hoạt động.

mit tinh trong the ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam
Vinh danh 90 Chủ tịch CĐCS tiêu biểu

Ghi nhận những đóng góp của các cấp công đoàn Thủ đô

Ông Nguyễn Minh Sơn, Chủ tịch Công đoàn công ty TNHH SWCC Showa Việt Nam: “Với vai trò là Chủ tịch công đoàn, chúng tôi luôn quan tâm gắn kết giữa doanh nghiệp và NLĐ được tốt hơn, Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với Ban lãnh đạo công ty thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, đào tạo về chính sách pháp luật cho NLĐ hiểu được các nội dung thay đổi hàng ngày cũng như các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Trong suốt những năm qua, công đoàn cơ sở luôn luôn lắng nghe, truyền đạt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của NLĐ đến với chủ sử dụng lao động để từ đó họ sẽ cùng đưa ra các phương án, những đối thoại mang tính thiết thực, có chiều sâu để giải quyết khúc mắc, tâm tư của NLĐ. Hiện tại công ty chúng tôi đã triển khai hỗ trợ tiền thuê nhà, tiền trợ cấp đời sống cho NLĐ với mức hỗ trợ là 550 nghìn đồng/tháng/NLĐ. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy khả năng của mình, chung sức xây dựng đơn vị ngày càng phát triển, đảm bảo đời sống cho cán bộ, công nhân viên chức lao động”.

Luôn trân trọng và đánh giá cao những cống hiến to lớn của các cấp Công đoàn Thủ đô, đồng chí Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: Phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng của Thăng Long Hà Nội, Công đoàn Thủ đô đã bám sát sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhiệm vụ chính trị của Thành phố với nhiều đổi mới về nội dung và phương thức, tập trung triển khai hiệu quả các chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI; chương trình phối hợp công tác giữa UBND và Liên đoàn Lao động Thành phố, giữa LĐLĐ Thành phố với các sở, ngành được ký kết và thực hiện hiệu quả.

Các cấp công đoàn đã làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đặc biệt chủ động đề xuất, kiến nghị với Thành ủy, UBND Thành phố xây dựng và hoàn thiện cơ chế giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa phục vụ CNLĐ các khu công nghiệp và chế xuất, khu công nghiệp tập trung.

Hàng năm, tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Thành phố với CNLĐ các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; phối hợp sở ngành Thành phố kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp; phối hợp giải quyết các vụ ngừng việc tập thể, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, xây dựng mối quan hệ hài hoà trong doanh nghiệp…

Kết quả phong trào công nhân, viên chức, lao động, hoạt động Công đoàn Thủ đô đã đóng góp quan trọng vào giữ vững ổn định chính trị ở Thủ đô và hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố hàng năm. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố luôn trân trọng và đánh giá cao những cống hiến to lớn của tổ chức công đoàn các cấp, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động các cấp, các thời kỳ đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển Thủ đô.

“Trong chương trình hôm nay, Công đoàn Thành phố vinh danh 90 Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu đại diện cho 8547 đồng chí Chủ tịch công đoàn cơ sở toàn thành phố. Thay mặt Thành ủy, tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những đóng góp xuất sắc của 90 Chủ tịch Công đoàn cơ sở giỏi được tuyên dương hôm nay. Với tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm, các đồng chí đã tích cực tham gia xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức công đoàn vững mạnh; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

Nhân dịp này, thay mặt Thành ủy Hà Nội, tôi chân thành cảm ơn Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cơ quan Trung ương đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công đoàn, phong trào công nhân, viên chức, lao động Thủ đô, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô trong những năm vừa qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các đồng chí trong thời gian tới”, đồng chí Hoàng Trung Hải gửi lời chúc mừng đến các cấp công đoàn Thủ đô.

mit tinh trong the ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội và đồng chí Ngô Văn Quý - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao thưởng cho chủ tịch CĐCS tiêu biểu

Đồng chí cũng nêu rõ, trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô, đất nước và thời kỳ hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Thành phố mong muốn Công đoàn các cấp tiếp tục quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tuyên truyền, vận động toàn thể đoàn viên, công nhân viên chức lao động các đơn vị học tập nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, kiến thức pháp luật để phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế- xã hội đề ra.

Bà Đàm Thu Nga – Chủ tịch CĐCS Công ty CP kinh doanh Hưng Việt (Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt): Thực sự tôi thấy rất xúc động vì những đóng góp của mình tuy là ít ỏi nhưng cũng mang lại những lợi ích cho đoàn viên bệnh viện Ung bướu Hưng Việt nói riêng cũng như tổ chức Công đoàn Bệnh viện nói chung. Tôi thật sự thấy vinh dự cũng như biết ơn Ban Lãnh đạo của bệnh viên và đoàn viên, người lao động đã luôn ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua để tôi có thể đạt được những thành quả như ngày hôm nay.

Với vai trò là Chủ tịch CĐCS ,tôi luôn bám sát Luật lao động và những quyền lợi cho người lao động khác về thời gian, tiền lương cùng các chế độ khác như BHXH, BHYT… Tôi cũng luôn có sự giám sát và tư vấn cho người làm chuyên môn để thực hiện đầy đủ cho người lao động. Trong thời gian tới, tôi hy vọng cùng BCH Công đoàn Bệnh viện – những người đại diện cho đoàn viên, người lao động làm tốt hơn nữa trong công tác bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

Hai là, các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; có các giải pháp thiết thực, chuẩn bị tốt nguồn lực và đội ngũ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) để có phương pháp hoạt động phù hợp trong điều kiện mới như: Quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; kịp thời kiến nghị với cơ quan pháp luật và cấp trên để nghiên cứu, đề xuất nhằm tháo gỡ, giải quyết kịp thời những vướng mắc, tranh chấp lao động tập thể, xây dựng mối quan hệ hài hoà trong các doanh nghiệp…

Ba là, tiếp tục tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động, đặc biệt là triển khai sâu rộng các phong trào thi đua thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp; 90 năm thành lập Đảng; 90 năm thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội; 1010 năm Thăng Long Hà Nội; 65 năm giải phóng Thủ đô nhằm huy động sức mạnh tổng hợp góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị cấp uỷ, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm hơn nữa tới tổ chức công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động; quan tâm xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động; xây dựng, củng cố, phát huy tốt vai trò của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tạo điều kiện về cơ chế, chính sách và đầu tư cho các thiết chế phục vụ hoạt động của công đoàn các cấp; dành nguồn lực thoả đáng và kêu gọi nguồn lực xã hội hoá để thực hiện các nhiệm vụ ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ công nhân, viên chức lao động và công tác đảm bảo an sinh xã hội trong công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất còn khó khăn.

Tại buổi lễ, Liên đoàn lao động Thành phố đã vinh danh 90 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu.

mit tinh trong the ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam
mit tinh trong the ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam
mit tinh trong the ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam
Màn Sử ca “Truyền thống 90 năm - Công đoàn Hà Nội vững bước trên chặng đường mới”
Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát thuốc miễn phí cho công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 âm lịch năm Giáp Thìn), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo người dân, đồng bào ta ở nước ngoài dự và dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

(LĐTĐ) Tối 17/4, tại Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba.
Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

(LĐTĐ) Sáng 17/4, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/5/1904 - 1/5/2024).
Thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động